Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành: “Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 27"

Thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 27 vào tháng 12 tới. Hôm qua 9/11, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Trưởng đoàn Lâm Quang Thành xung quanh việc chuẩn bị của đoàn Thể thao Việt Nam.
Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành: “Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 27"
VIỆT NAM SẼ NẰM TRONG TOP 3
- PV: Đến thời điểm này, việc chuẩn bị của đoàn Việt Nam cho SEA Games 27 ra sao, thưa ông?

- Trưởng đoàn Lâm Quang Thành: Sáng nay (tức hôm qua, 9/11), chúng tôi đã họp với các lãnh đạo đoàn và các đội tuyển để phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nhằm quán triệt các điều kiện ăn ở, thi đấu và sinh hoạt tại Myanmar trong những ngày diễn ra đại hội. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm có thể đảm bảo tốt nhất việc thi đấu thành công của đoàn Việt Nam tại đại hội.

Kế đến, việc tập luyện của các đội tuyển cũng đang diễn ra khẩn trương, và điều quan trọng nhất lúc này là hạn chế chấn thương cho các tuyển  thủ. 

Ngoài ra, môn bóng đá nam sau những kiến nghị của đoàn Việt Nam, lịch thi đấu đã có những điều chỉnh phù hợp, và theo những điều chỉnh này thì đội U23 Việt Nam  sẽ di chuyển sang Myanmar muộn hơn so với lịch ban đầu. Hiện chúng tôi đang sắp xếp để có kế hoạch di chuyển cụ thể cho đội bóng đá nam. Nói chung, thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 27!

- So với những kỳ đại hội trước đây, SEA Games 27 sẽ có những thuận lợi và khó khăn gì?
- Các kỳ SEA Games gần đây luôn có những thuận lợi và khó khăn riêng, SEA Games 27 cũng không ngoại lệ. Quan trọng là chúng ta phải biết cách khắc phục và vượt qua. Ở kỳ đại hội này, đoàn TTVN bị mất khá nhiều huy chương, theo ước tính khoảng trên 30 HCV, khi nước chủ Myanmar cắt giảm các môn và những nội dung thế mạnh của chúng ta như TDDC, lặn, kiếm, cờ và các môn võ. Mới đây, BTC thông báo ở môn cử tạ mỗi hạng cân chỉ có 1 nội dung thi đấu, khiến đội tuyển cử tạ cũng rất đau đầu trong việc chọn ai trong 2 lực sĩ Kim Tuấn và Quốc Toàn tranh tài ở hạng cân chủ lực 56 kg nam…

- Với những khó khăn như thế, chỉ tiêu của đoàn TTVN sẽ ra sao ở đại hội lần này?
- Dù khó khăn, nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn quyết tâm nằm trong Top 3 đội đứng đầu với khoảng 70 HCV, và tôi tin chúng ta sẽ làm được điều ấy.

519 tuyển thủ thuộc 29 đội tuyển của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 27 

KINH TẾ KHÓ KHĂN ẢNH HƯỞNG NHIỀU ĐẾN VIỆC CHUẨN BỊ
- Điều khiến ông hài lòng nhất ở lần chuẩn bị của TTVN cho SEA Games lần này là gì?
- Sau khi phân chia đoàn Việt Nam ra 4 nhóm môn thì nhóm điền kinh, bơi lội khiến tôi hài lòng nhất. Đây là nhóm môn có rất nhiều sự tiến bộ trong thời gian qua, và cũng là niềm kỳ vọng lớn của TTVN ở đấu trường SEA Games 27 lẫn Asian Games vào năm sau. Kế đến là nhóm 10 môn võ, đây là nhóm môn được hy vọng sẽ tranh đoạt và lấy nhiều huy chương nhất cho đoàn Việt Nam. Ngoài ra, hai môn bóng đá nam, nữ cũng được nhiều kỳ vọng.

- Thế còn những vấn đề khiến ông phải âu lo?
- Nói thật, sau khi nghe đoàn tiền trạm SEA Games báo cáo, tôi cảm thấy rất âu lo về việc ăn ở, di chuyển, thẻ tác nghiệp và cả việc đăng ký thi đấu của các tuyển thủ ở những đội tuyển đoàn Việt Nam tại đại hội. Dù phía nước bạn đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn trong công tác tổ chức, nhưng có những chuyện cũng khó nói trước. Chưa kể, nhiều môn trong hệ thống Olympic bị hạn chế hoặc không có tên thi đấu ở đại hội cũng là điều đáng lo.

- Vậy còn vấn đề kiểm tra doping của đoàn Việt Nam trước đại hội?
- Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra sức khỏe và thuốc bổ trợ mà các đội tuyển thể thao đang sử dụng. Đồng thời cũng lấy khoảng 200 mẫu của những tuyển thủ hàng đầu để kiểm tra doping. Nói chung, vấn để kiểm tra doping sẽ được đoàn TTVN kiểm tra rất nghiêm ngặt trước kỳ đại hội.

- Thưa ông, những khó khăn về kinh tế trong thời gian qua, liệu có ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam?
- Việc kinh tế khó khăn đúng là có ảnh hưởng rất lớn đến sự chuẩn bị của đoàn Việt Nam, đặc biệt là kế hoạch tập huấn. Kinh phí ít hơn, nên số lượng tuyển thủ được cử đi tập huấn, đặc biệt là nước ngoài, rất hạn chế. Đồng thời những chuyến tập huấn cũng ít và ngắn hơn.

- Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam sẽ di chuyển sang Myanmar như thế nào?
- Hiện sẽ có 3 chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines chỉ để chở đoàn thể thao Việt Nam sang Myanmar vào các ngày 4, 9 và 14/12. Đây là các chuyến bay thẳng sang thủ đô Nay Pyi Taw của nước bạn.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!


Đội tuyển điền kinh đông nhất
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 27 với 519 tuyển thủ của 29 đội tuyển. Trong đó, đội tuyển điền kinh có số lượng tuyển thủ đông nhất với 43 người, đây cũng là môn có số bộ huy chương cao nhất đại hội: 46 bộ.

Đội tuyển cờ Việt Nam gặp khó
Tại SEA Games 27, môn cờ có đến 18 bộ huy chương, nhưng chỉ 7 bộ liên quan đến cờ vua bao gồm: cờ nhanh, cờ chớp (nam, nữ), cờ 960, cờ trao đổi (đôi nam nữ). Thế nhưng chỉ nội dung cờ nhanh và cờ chớp là quen thuộc, còn cờ 960 và cờ trao đổi khá lạ lẫm với các kỳ thủ Việt Nam. Chưa kể 11 bộ huy chương còn lại thuộc về cờ truyền thống Myanmar và cờ Đông Nam Á, những nội dung chưa có ở các giải đấu thế giới. Ngoài ra, đội tuyển cờ vua Việt Nam còn vắng mặt tuyển thủ số 1 Lê Quang Liêm vì bận học đại học tại Mỹ. Cần nói thêm, SEA Games 26-2011, đội tuyển cờ Việt Nam đoạt 6 HCV.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • SEA Games 27 có thể khai mạc ngay... hôm nay
    09-11-2013 05:50
    SEA Games 27 có thể khai mạc ngay... hôm nay

    Còn 32 ngày nữa, SEA Games 27 mới chính thức khai mạc. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này, BTC nước chủ nhà Myanmar đã sớm hoàn tất công tác chuẩn bị. Thậm chí, họ còn tự tin khẳng định: “Chúng tôi có thể tổ chức SEA Games ngay ngày hôm nay!”.

    09-11-2013 05:50
  • Ấn định thời điểm Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 27
    08-11-2013 19:59
    Ấn định thời điểm Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 27

    Theo kế hoạch, lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam sẽ được tổ chức ở 2 địa điểm tại Hà Nội và TPHCM.

    08-11-2013 19:59
  • Ghi chép từ Myanmar: Tất cả đã sẵn sàng cho SEA Games 27
    06-11-2013 21:02
    Ghi chép từ Myanmar: Tất cả đã sẵn sàng cho SEA Games 27

    Ngày hôm nay, tại Nay Pyi Taw, đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng các môn tại SEA Games 27. Đoàn cán bộ báo Bóng đá là đoàn quốc tế duy nhất tới đưa tin trực tiếp về sự kiện này. Sau lễ bốc thăm, đoàn tiếp tục khảo sát các địa điểm thi đấu tổ chức tại Yangon.

    06-11-2013 21:02
x