Tuyết Dung chỉ ra 2 chướng ngại cản bước ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32

Thái Ninh
22:36 ngày 12-04-2023
Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung thừa nhận ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó tại SEA Games 32, khi phải đụng độ Myanmar hay Philippines.
Tuyết Dung chỉ ra 2 chướng ngại cản bước ĐT Việt Nam ở SEA Games 32

"Bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam rất khó khăn. Nếu Indonesia không rút lui thì bảng đấu sẽ có 5 đội. Myanmar không phải đối thủ dễ chơi, Philippines nhập tịch nhiều. Chúng ta vừa thua Philippines ở AFF Cup 2022. Đây là 2 chương ngại mà chúng ta phải vượt qua để đi đến chung kết. Dù bảng đấu khó khăn nhưng mục tiêu của đội nữ Việt Nam vẫn là trận đấu cuối cùng", Tuyết Dung thận trọng khi nói về cơ hội bảo vệ ngôi vương của ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 32.

Vào ngày 17/4 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước khi lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Nói về chuyến tập huấn này, Tuyết Dung cho hay: "Đã lâu rồi ĐT nữ Việt Nam mới quay lại Nhật Bản. Chúng tôi rất hào hứng để có chuyến tập huấn tốt, bổ ích nhằm hướng tới SEA Games 32. Nhật Bản có nền bóng đá phát triển ở châu Á. Đó là điều kiện để toàn đội đá giao hữu, học hỏi, rút ra nhiều kinh nghiệm. HLV Mai Đức Chung luôn rút ra kinh nghiệm cho cầu thủ sau mỗi trận đấu, giải đấu. Với tôi, HLV sẽ cải thiện tốt nhất sau 2 trận đấu đã qua, khắc phục những điều chưa làm được. Thông qua chuyến tập huấn tại Nhật Bản, toàn đội sẽ cải thiện thêm".

Bên cạnh đó, tiền đạo quê Hà Nam cũng có những chia sẻ khá thú vị về 2 trận đấu gặp Nepal tại vòng loại đầu tiên Olympic Paris 2024. Cô nói: "Hành trình thi đấu ở Nepal khá vất vả. Trước tiên là hành trình di chuyển tương đối lâu. Ngoài ra, khó khăn tại Nepal của đội tuyển nữ Việt Nam còn nằm ở sự thay đổi khí hậu, ăn ở. Nên nhớ, ĐT nữ Việt Nam ở độ cao so với mực nước biển thấp hơn so với Nepal. Do đó, buổi tập đầu tiên khi thay đổi từ thấp lên cao, các cầu thủ cảm thấy khó thở.  "Trên bảng xếp hạng FIFA, Nepal đứng thứ 100. Đối thủ ít thi đấu, nhưng họ tiến bộ rất nhanh. Theo tôi, thứ hạng FIFA chưa chính xác. Lần đầu tiên đấu Nepal, tôi thấy đối thủ khó chơi, chúng ta không thể dồn ép để 'ăn tươi nuốt sống' đối thủ. 2 trận đấu vừa qua rất bổ ích với đội tuyển nữ Việt Nam.

2 chiến thắng đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Nhưng chưa thể nói chúng tôi đã thực sự hài lòng. Trải qua 2 trận đấu, chúng ta còn nhiều vấn đề phải cải thiện. Điểm rơi phong độ cầu thủ chưa tốt. Đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện để hướng tới SEA Games 32", Tuyết Dung nói tiếp.

Ngoài ra, Tuyết Dung cũng dành lời khen cho các cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu với Nepal vừa qua: "Các cầu thủ trẻ đã được vào sân thi đấu 2 trận. Họ đã thi đấu rất cố gắng. Các cầu thủ lớn tuổi cũng hỗ trợ cầu thủ trẻ trong tập luyện, thi đấu. Màn trình diễn vừa rồi của cầu thủ trẻ là tương đối tốt".

Cuối cùng, Tuyết Dung cũng bày tỏ niềm vui khi Huỳnh Như góp mặt cùng ĐT nữ Việt Nam trên đất Nepal: "Khi Huỳnh Như trở lại, không khí toàn đội rất vui và háo hức. Như luôn chia sẻ những trận đấu ở CLB nữ Bồ Đào Nha trên nhóm chung của toàn đội để các cầu thủ hiểu về bóng đá Bồ Đào Nha, giúp cầu thủ hướng tới những trận tới, trong đó có World Cup - nơi chúng ta so tài với Bồ Đào Nha". 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x