
Theo thống kê từ Transfermarkt, đội tuyển U22 Việt Nam đang sở hữu đội hình trị giá 3,15 triệu euro (3,6 triệu USD) – cao nhất trong các đội tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33. Xếp sau U22 Việt Nam là đương kim vô địch U22 Indonesia khi đạt mức 3,10 triệu euro. Chủ nhà U22 Thái Lan đứng thứ 3, với 1,92 triệu euro; tiếp theo là U22 Myanmar (1,78 triệu euro) và U22 Philippines (1,19 triệu euro).
Timor Leste là đội có giá trị đội hình thấp nhất 295 nghìn euro. Trong khi, U22 Malaysia - một trong ứng viên cho tấm HCV cũng chỉ xếp thứ ba từ dưới lên với trị giá đội hình là 650 nghìn euro. Khác với ĐTQG, đội tiểu "Hổ Mã Lai" dự SEA Games lần này chủ yếu là những gương mặt trẻ tuổi và là cầu thủ nội địa.
Không chỉ dẫn đầu về tổng giá trị đội hình, U22 Việt Nam còn sở hữu tới 4 cầu thủ góp mặt trong danh sách 10 cầu thủ đắt giá nhất SEA Games 33. Bên cạnh 2 ngôi sao chủ lực là Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc đều được định giá 300.000 euro, tương đương với mức của ngôi sao trẻ Ivar Jenner bên phía Indonesia - U22 Việt Nam còn có Nguyễn Thái Sơn (250.000 euro) và tiền vệ Việt kiều Viktor Lê (200.000 euro).

Việc đang sở hữu đội hình giá trị cao nhất SEA Games 33 được xem là tín hiệu đáng mừng với U22 Việt Nam. HLV Kim Sang Sik đang sở hữu trong tay lớp cầu thủ kế cận cực chất lượng. Đây cũng có thể xem là nguồn động lực lớn giúp U22 Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu chinh phục SEA Games 33 trên đất Thái Lan.
Trước đó, với lứa cầu thủ lần này, U22 Việt Nam đã giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 trên đất Indonesia và giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026. U22 Việt Nam cũng đang được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV SEA Games 33 tại Thái Lan lần này.







