U22 Việt Nam chưa đá đã thắng… U22 Thái Lan

01 giờ trước
Dù là chủ nhà nhưng U22 Thái Lan đang tỏ ra lép vế trước U22 Việt Nam ngay trước thềm trận chung kết SEA Games 33.

    Việt Nam áp đảo Thái Lan

    U22 Việt Nam đang nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ truyền thông, NHM trước trận chung kết SEA Games 33 - Ảnh: Đức Cường

    Cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Thái Lan luôn được xem là trận cầu tâm điểm, nhận được sự quan tâm của cả Đông Nam Á. Trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở SEA Games 33 cũng không phải là ngoại lệ. Màn đọ sức của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực đang khiến truyền thông khu vực sục sôi. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở Rajamangala, nơi sẽ diễn ra màn đại chiến giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam lại không có được bầu không khí như kỳ vọng.

    Sáng 17/12, buổi họp báo trước trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã diễn ra. Thay vì chứng kiến màn “biểu dương lực lượng”, cuộc “chiến” khác của giới truyền thông hai nước như thường lệ, phòng họp báo sân Rajamangala lại… im ắng đến không ngờ. Điều đặc biệt, dù chỉ là đội khách nhưng U22 Việt Nam lại có được sự hậu thuẫn đông đảo từ hàng chục phóng viên, các kênh truyền thông đến từ Việt Nam. 100% phóng viên góp mặt ở buổi họp báo trước trận chung kết đều đến từ Việt Nam. Trong khi đó, giới truyền thông nước chủ nhà gần như không xuất hiện bất kỳ một phóng viên nào. Những người Thái Lan tham dự buổi họp báo chủ yếu là các thành viên của BTC và 2 người phụ trách truyền thông của LĐBĐ Thái Lan.

    Việc giới truyền thông xứ chùa Vàng thể hiện sự thờ ơ, “bỏ rơi” đội nhà ngay trước thềm trận chung kết SEA Games 33 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Điều này cho thấy sức hút, sự quan tâm mà truyền thông chủ nhà dành cho U22 Thái Lan ở giải đấu năm nay là không nhiều. Trả lời câu hỏi của phóng viên Bóng đá về việc bị truyền thông Thái Lan “bỏ rơi”, HLV Thawatchai tỏ ra khá chạnh lòng. Dù vậy, ông vẫn tìm cách nói khéo: “Rõ ràng truyền thông Thái Lan có mặt ở đây không nhiều. Tôi cũng cảm thấy điều đó nhưng tôi tin là truyền thông và người hâm mộ vẫn sẽ ủng hộ chúng tôi trong trận đấu ngày mai với Việt Nam”.

    Rajamangala có thể thành sân… nhà của U22 Việt Nam

    CĐV Việt Nam sẽ biến sân Rajamangala thành sân nhà "thu nhỏ" trong trận chung kết SEA Games 33 - Ảnh: Đức Cường

    Không chỉ truyền thông thờ ơ, U22 Thái Lan còn không nhận được sự cổ vũ của đông đảo NHM xứ chùa Vàng. Phần lớn người dân Thái Lan không quan tâm nhiều đến các trận đấu bóng đá Nam tại SEA Games 33. Thậm chí, một bộ phận CĐV Ultras Thái Lan đã tuyên bố tẩy chay các trận đấu của đội nhà tại giải đấu năm nay. 

    Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Ultras Thái Lan đưa ra hai lý do chính cho quyết định tẩy chay. Đầu tiên, họ phản đối việc ban tổ chức yêu cầu người hâm mộ phải đăng ký vé bằng chứng minh nhân dân. Nhóm cho rằng đây là hành vi "vi phạm quyền tự do cơ bản của khán giả thể thao" và bày tỏ lo ngại về nguy cơ bị tấn công mạng, gọi điều kiện này là "không an toàn mà là bất công".

    Thứ hai, hội cổ động viên này kịch liệt phản đối cách bố trí khu vực cổ vũ trên sân. Việc xếp khu vực của đội khách ở phía sau khung thành, vốn là vị trí truyền thống của Ultras Thái Lan, bị xem là một hành động làm giảm sức ép lên đối thủ và mang lại lợi thế không đáng có cho các đội khách.

    Trận chung kết sắp tới, CĐV Thái Lan được dự đoán là ít. 2 trận đấu tại vòng bảng, U22 Thái Lan chỉ nhận được sự cổ vũ của chưa đến 10.000 khán giả đến sân. Mới nhất, sân Rajamangala cũng chỉ đón 17.000 CĐV đến theo dõi cuộc chạm trán giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia ở bán kết. 

    Ngược với sự thờ ơ, không quan tâm của chủ nhà, NHM Việt Nam lại đang sục sôi săn bằng được những tấm vé vào sân để “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Theo dự kiến, trận chung kết sắp tới, sẽ có khoảng 6.000-7.000 CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài Rajamangala. 

    Dù phải làm khách nhưng U22 Việt Nam không khác gì được chơi trên sân… nhà.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Thái Lan 190 402
    2 Indonesia 78 263
    3 Việt Nam 66 233
    4 Singapore 47 157
    5 Philippines 43 199
    6 Malaysia 39 217
    7 Myanmar 3 59
    8 Lào 2 32
    9 Brunei 1 8
    10 Đông Timor 0 3