
Ngày 20/11, sau khi trở về nước, Nguyễn Văn Trường được các bác sĩ CLB Hà Nội đưa đi kiểm tra lại chấn thương. Kết quả, Văn Trường bị chấn thương với mức độ nặng hơn dự đoán ban đầu. Anh sẽ phải tiến hành phẫu thuật đầu gối và chắc chắn không thể tham dự SEA Games 33 diễn ra vào tháng sau.
Trước đó, Văn Trường có pha va chạm mạnh với cầu thủ U22 Hàn Quốc ở phút 77. Anh ngã ra sân đau đớn và cần đến sự chăm sóc của nhân viên y tế. Tiền vệ đội trưởng của U22 Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu khiến đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh buộc phải chơi với 10 người trong những phút cuối do đã hết quyền thay người.

Sau khi rời sân, Văn Trường được bác sỹ bó kín gối phải. Anh được đưa thẳng đến bệnh viện để chụp chiếu, kiểm tra mức độ chấn thương. Theo chẩn đoán của các bác sỹ thời điểm đó, Văn Trường bị tổn thương vỏ bờ ngoài mâm chày; tổn thương gân cơ, dây chằng trong và ngoài. Dù vậy, sau khi kiểm tra thêm một lần nữa tại Hà Nội, tiền vệ 22 tuổi được kết luận là dứt dây chằng đầu gối, cần phải lên bàn phẫu thuật mới có thể trở lại chơi bóng. Với chấn thương này, Văn Trường sẽ cần khoảng ít nhất 9 tháng mới có thể hồi phục và trở lại sân cỏ.
Theo kế hoạch, CLB Hà Nội sẽ phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lo liệu việc đưa Trường đi phẫu thuật. Kế hoạch dự kiến sẽ được công bố cụ thể trong thời gian tới. Sự vắng mặt của Văn Trường mang đến thách thức lớn với HLV Kim Sang Sik. Tiền vệ của CLB Hà Nội đóng vai trò thủ quân, là điểm tựa về tinh thần cho các đồng đội ở U22 Việt Nam. Bên cạnh đó, tầm ảnh hưởng về chuyên môn của Văn Trường nơi tuyến giữa của U22 Việt Nam cũng là rất lớn. Không có Văn Trường, HLV Kim buộc phải tìm phương án thay thế phù hợp, sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục HCV SEA Games 33 tại Thái Lan.





















_m.jpg)



