U22 Việt Nam xây chân đế bằng chất liệu gì?

THÀNH VĂN
09:30 ngày 27-07-2017
Sau vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Trong đó hệ thống phòng ngự đang là vấn đề khiến BHL phải tính toán lại để đội có “chân đế vững chắc nhất” cho các trận đấu ở Games 29.
U22 Việt Nam xây chân đế bằng chất liệu gì?
Ai đá cặp với Tiến Dũng?

Trong số 27 cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại, Bùi Tiến Dũng chính là người có thâm niên “ăn cơm tuyển” nhất. Cầu thủ người Hà Tĩnh này từng là mắt xích không thể thay thế của U19 Việt Nam giai đoạn 2013-2014. Và đặc biệt, suốt từ thời HLV Toshiya Miura đến Nguyễn Hữu Thắng, hậu vệ này luôn được triệu tập lên ở các cấp độ từ U22 đến ĐTQG Việt Nam. 

Trình độ chuyên môn của Tiến Dũng là điều không phải bàn cãi bởi anh có sự điềm tĩnh của người thủ lĩnh và lối đá thông minh trong các pha kèm người, cắt bóng. Tiến Dũng chơi khá ổn định. Nhưng vấn đề của đội tuyển lúc này chính là việc tìm ai xứng đáng đá cặp trung vệ cùng Tiến Dũng. 

HLV Hữu Thắng muốn sử dụng Văn Khánh đá cặp với Tiến Dũng bởi trung vệ của SLNA có chiều cao lý tưởng (1m80) nhưng hạn chế của anh chính là khả năng phán đoán tình huống cùng những pha theo kèm chưa hợp lý. Trong khi đó, Đình Trọng dù thi đấu an toàn nhưng lại hạn chế chiều cao (1m72) nên thường đuối thế trong các pha không chiến, còn Tấn Sinh chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Phương án khả dĩ nhất là kéo Duy Mạnh về đã liên tục được thử nghiệm và cho kết quả tốt, nhưng…

Duy Mạnh liên tục được thử nghiệm đá ở vị trí trung vệ và anh luôn tạo sự an tâm cho BHL
Duy Mạnh liên tục được thử nghiệm đá ở vị trí trung vệ và anh luôn tạo sự an tâm cho BHL

Vướng mắc ở sơ đồ

Trong tính toán của HLV Hữu Thắng, hai tiền vệ Xuân Trường và Tuấn Anh đóng vai trò trái tim của đội tuyển. Bộ đôi tiền vệ này nắm giữ vai trò điều tiết trận đấu cũng như kiến tạo cho hàng công ghi bàn. Vấn đề nằm ở chỗ dù tấn công hay nhưng khả năng phòng ngự của hai tiền vệ này còn hạn chế nên HLV Hữu Thắng đang cân nhắc giữa hai sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-1-4-1. 

Nếu dùng sơ đồ 4-4-2 thì cặp Xuân Trường – Tuấn Anh khó hỗ trợ phòng ngự tốt nhất, còn nếu dùng sơ đồ 4-1-4-1 thì khi đó Duy Mạnh – tiền vệ trụ đá ngay sau bộ đôi Tuấn Anh – Xuân Trường - sẽ càn quét và gánh vác vai trò đánh chặn từ xa, giúp bộ đôi này chuyên tâm tấn công. 

Tuy nhiên, nếu Duy Mạnh đá tiền vệ trụ thì phía dưới anh lại khuyết người đá cặp trung vệ với Tiến Dũng. Bởi vậy, có lẽ bây giờ HLV Hữu Thắng cần có phương án 2 ở vị trí tiền vệ trụ, còn Duy Mạnh nên được tăng cường cho hàng thủ thì tuyến “chân đế” này mới có sự chắc chắn cao. 

Hiện nay, Đông Triều hay Tiến Dụng hoàn toàn có thể đá tiền vệ trung tâm tốt và có lẽ HLV Hữu Thắng cần tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho bộ đôi này thi đấu để tạo ra sự kết nối, ăn ý giữa họ với bộ đôi Xuân Trường - Tuấn Anh. 

Thời gian qua, rất nhiều CLB hàng đầu thế giới như Real Mardrid, Chelsea, M.U hay M.C đều rất chú trọng vào việc xây dựng một tiền vệ chuyên đánh chặn, án ngữ thường xuyên trước mặt cặp trung vệ để vừa xây dựng bức tường phòng ngự từ xa và quan trọng hơn là tạo bệ phóng cho các tiền vệ phía trên an tâm trong các pha tấn công. Xu hướng cần một “máy quét mạnh” ở tuyến giữa là điều cần thiết với các đội bóng muốn giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự trước các đối thủ mạnh. 

Với U22 Việt Nam, có lẽ việc để Duy Mạnh đá cặp trung vệ với Tiến Dũng và tin dùng một tiền vệ đánh chặn khác là điều hợp lý. Tất nhiên, với tính toán của mình, BHL chắc chắn sẽ có phương án hiệu quả nhất ở tuyến dưới cho đội.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • U22 Việt Nam không chịu sức ép phải vô địch
    27-07-2017 09:28
    U22 Việt Nam không chịu sức ép phải vô địch

    Bất cứ đội bóng nào khi ra đấu trường chính thức đều phải có khát vọng! Đội yếu thì nuôi khát vọng đi xa nhất có thể. Đội mạnh thì hướng đến ngôi vị số 1. Nhưng, áp lực buộc phải vô địch thì không có, bởi nó đi ngược với quy luật của bóng đá.

    27-07-2017 09:28
  • U22 Việt Nam: Cơ hội nào cho “bộ tứ khán giả”?
    27-07-2017 06:49
    U22 Việt Nam: Cơ hội nào cho “bộ tứ khán giả”?

    Trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2018, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không điền vào danh sách tham dự giải của U22 Việt Nam 4 cầu thủ là hậu vệ Hồ Tấn Tài và các tiền vệ Phạm Đức Huy, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Anh Tài. Bởi theo quy định của giải, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ trong khi quân số của đội khi đó là 27 người.

    27-07-2017 06:49
  • U22 Việt Nam mài nhuyễn các phương án tấn công
    27-07-2017 06:09
    U22 Việt Nam mài nhuyễn các phương án tấn công

    Tại vòng loại U23 châu Á 2018 vừa kết thúc, đặc biệt ở trận thua 1-2 trước U22 Hàn Quốc, các chân sút Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Thế nên, thời gian này HLV Nguyễn Hữu Thắng rất chú trọng vào việc rèn khả năng dứt điểm cho các tiền đạo cũng như luyện kỹ “chiêu” chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự (và ngược lại).

    27-07-2017 06:09
  • Hàng công U22 Việt Nam: Cuộc đua giữa Đức Chinh, Tuấn Tài & Thanh Bình
    26-07-2017 20:39
    Hàng công U22 Việt Nam: Cuộc đua giữa Đức Chinh, Tuấn Tài & Thanh Bình

    Hà Đức Chinh là tiền đạo số 1 của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2018. Nhưng để giữ được vị trí, cầu thủ của SHB.ĐN sẽ phải vượt qua 2 đàn anh khác…

    26-07-2017 20:39
  • ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29: Tích cực rèn chiến thuật
    26-07-2017 07:10
    ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29: Tích cực rèn chiến thuật

    Tuần sau ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn trước khi bước vào SEA Games 29.

    26-07-2017 07:10
  • Trung vệ Bùi Tiến Dũng (U22 Việt Nam): Thép đã tôi thế đấy
    25-07-2017 19:50
    Trung vệ Bùi Tiến Dũng (U22 Việt Nam): Thép đã tôi thế đấy

    U22 Việt Nam đã có thêm một thủ lĩnh mới sau vòng loại U23 châu Á 2018, người đó chính là Bùi Tiến Dũng. Để nói về chiếc băng đội trưởng đeo trên tay là một câu chuyện dài của “lính Thể Công” ở tuyển.

    25-07-2017 19:50
  • Xuân Trường ở lại U22 Việt Nam đến hết SEA Games 29
    25-07-2017 15:44
    Xuân Trường ở lại U22 Việt Nam đến hết SEA Games 29

    Thay vì phải trở về Hàn Quốc để cùng Gangwon FC thi đấu tại K-League Classic, Xuân Trường sẽ sát cánh với U22 Việt Nam cho đến hết SEA Games 2017.

    25-07-2017 15:44
  • U22 Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á: Cú hích cho giấc mơ vàng SEA Games
    24-07-2017 20:37
    U22 Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á: Cú hích cho giấc mơ vàng SEA Games

    Việc giành tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc là một cú hích lớn để cho U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành chiếc HCV SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8 tới đây.

    24-07-2017 20:37
  • Xuân Trường khó phát huy sở trường nếu đá thấp
    24-07-2017 18:35
    Xuân Trường khó phát huy sở trường nếu đá thấp

    Những đường chuyền của Lương Xuân Trường đã không thể chuyển hóa thành những cơ hội cho đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Hàn Quốc. Lý do lớn nhất nằm ở việc anh phải lùi xuống khá sâu nơi phần sân nhà.

    24-07-2017 18:35
  • ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29: Tăng cường cọ xát
    23-07-2017 07:05
    ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29: Tăng cường cọ xát

    Khoảng một tháng nữa, ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại SEA Games 29. Do giải đấu lần này chỉ có 5 đội tham dự nên HLV Mai Đức Chung đã có kế hoạch tạo dựng nhiều đội hình khác nhau để đáp ứng được yêu cầu khi gặp các đội có sự mạnh-yếu khác nhau.

    23-07-2017 07:05
  • Đội U22 Việt Nam thả lỏng tại chỗ
    20-07-2017 18:45
    Đội U22 Việt Nam thả lỏng tại chỗ

    Hôm nay 20/7, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã dùng những liệu pháp để giúp các học trò sớm hồi phục, nhằm có phong độ tốt nhất trong trận thứ 2 gặp Macau.

    20-07-2017 18:45
  • Hà Đức Chinh & khởi đầu của những giấc mơ
    20-07-2017 18:33
    Hà Đức Chinh & khởi đầu của những giấc mơ

    Ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Đông Timor ở vòng loại U22 châu Á 2018, Hà Đức Chinh đã giải toả rất nhiều áp lực cho U22 Việt Nam, qua đó có trận thắng đậm 4-0, cũng như khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn ở khâu ghi bàn của U22 Việt Nam.

    20-07-2017 18:33
x