U23 Việt Nam: Hoàng Thịnh nghỉ thêm 2 tuần

Đức Nguyễn
06:06 ngày 19-11-2013
Theo chẩn đoán của các bác sĩ, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sẽ mất thêm khoảng 2 tuần để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Rất có thể, một trong những cầu thủ được coi là “át chủ bài” của U23 Việt Nam sẽ phải vắng mặt 1 đến 2 trận đầu tiên tại SEA Games 27.
U23 Việt Nam: Hoàng Thịnh nghỉ thêm 2 tuần
KHÁT VỌNG SEA GAMES
Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội), người kiểm tra tình trạng chấn thương cho Ngô Hoàng Thịnh , cho biết: “Tiền vệ này bị chấn thương dây chằng và đã được chữa trị tương đối tốt. Tuy nhiên, trong quá trình hồi phục, có thể do tập luyện hơi quá sức dẫn đến việc Thịnh bị viêm xương bánh chè và khớp đùi. Theo kinh nghiệm của tôi, dạng chấn thương này phải mất khoảng 2 tuần để hồi phục hoàn toàn. Trong trường hợp này, nếu được chọn đi SEA Games, Hoàng Thịnh sẽ phải nghỉ 1 đến 2 trận đầu tiên. Tất nhiên, vẫn còn hy vọng bởi cơ địa và khả năng hồi phục của mỗi cầu thủ khác nhau…”. 

Nếu đúng như chẩn đoán của bác sĩ Hiền, người từng khám và chữa trị cho rất nhiều VĐV đỉnh cao Việt Nam, đây rõ ràng là một tin xấu với U23 Việt Nam  và cá nhân Hoàng Thịnh. Nhưng dù sao thì HLV Hoàng Văn Phúc và các cộng sự vẫn có quyền hy vọng bởi tiền vệ đang khoác áo SLNA này hoàn toàn có thể sớm trở lại sân cỏ nếu có phác đồ điều trị hợp lý và sự vượt khó của chính cầu thủ này, người được các đồng đội đánh giá là “rất bản lĩnh”.

“Tôi vừa nhận kết quả từ các bác sĩ, phải nói là rất buồn! Dù sao thì tôi cũng may mắn hơn những người khác, vì vậy tôi sẽ cố gắng rèn luyện để đáp lại lòng tin của tất cả mọi người”, Hoàng Thịnh chia sẻ.


“CỦA ĐỂ DÀNH” & PHƯƠNG ÁN 2
Thực tế, ở độ tuổi U23, Ngô Hoàng Thịnh là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất của BĐVN hiện tại, nhờ sở hữu một thể hình khá lý tưởng, khả năng đọc tình huống và những cú ra chân tầm xa đầy uy lực... Ngoài vị trí “dọn dẹp” trước hàng phòng ngự, khi cần, Hoàng Thịnh có thể chơi ở vị trí trung vệ. Ở SLNA, cầu thủ điển trai này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi được HLV Hữu Thắng tung vào sân.

Đấy cũng là những điều mà HLV Hoàng Văn Phúc ưng ý về cậu học trò cưng. Cho dù từ tháng 6/2013 đến nay, Hoàng Thịnh chỉ chơi đúng 2 trận đấu (1 trong chuyến tập huấn tại Hungary và 1 tại BTV Cup 2013) nhưng BHL U23 Việt Nam vẫn nghiêng về phương án tiếp tục chờ đợi Hoàng Thịnh hơn là gọi bổ sung một cầu thủ mới! 

Theo thông tin mà chúng tôi có được, Hoàng Thịnh sẽ được BHL coi như là “của để dành”. Nguyên do, U23 Việt Nam đã có những phương án 2 ở vị trí mà Hoàng Thịnh để lại. Cụ thể, trong sơ đồ 4-1-4-1 (hoặc biến thể), Huy Hùng đã và đang chơi khá xuất sắc. Đặc biệt, cần phải nói đến Thanh Hiền, hậu vệ cánh người Đồng Tháp, đã có sự tiến bộ đáng ngạc nhiên khi được kéo lên chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự!

Rõ ràng U23 Việt Nam  đã chuẩn bị cho cuộc sống “không Hoàng Thịnh”. Nhưng đó cũng có thể là sự kỳ diệu nếu tiền vệ này được vào sân và trở thành  “món quà đặc biệt” dành cho các đối thủ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x