U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 27: Lập kế hoạch B cho mục tiêu vàng

Minh Hải
06:04 ngày 12-11-2013
U23 Việt Nam hiện đang hướng tới mục tiêu duy nhất, đó là tấm HCV tại SEA Games 27. Trên con đường thực hiện giấc mơ bao nhiêu năm dang dở của nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc cần có phương án dự phòng.
U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 27: Lập kế hoạch B cho mục tiêu vàng
Được lợi từ… chấn thương
Danh sách các cầu thủ dính chấn thương của đội U23 Việt Nam đang dài thêm. Trung vệ Thanh Hào đã nghỉ đến ngày thứ 8 sau pha vào bóng rất mạnh của Tăng Tuấn trong trận chung kết BTV Cup 2013! Thủ môn Bửu Ngọc bị đau vai và không thể tập luyện hết buổi. Tiền vệ Hoàng Thịnh, hậu vệ Ngọc Đức và nhiều cầu thủ khác cũng phải bó chân vào tập.

Dù các ca chấn thương đang gia tăng mà  SEA Games 27 đang đến gần, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn lạc quan. Thứ nhất, các chấn thương không quá nghiêm trọng, các “thương binh” chủ yếu chỉ đau phần mềm, không ảnh hưởng tới xương hay dây chằng (nặng nhất là trung vệ Thanh Hào cũng sẽ trở lại tập luyện trong 3, 4 ngày nữa). Thứ hai, đội U23 Việt Nam còn có những cá nhân xuất sắc khác, đủ trình độ thay thế các thương binh. và cũng đang khát khát được tạo cơ hội để thể hiện tài năng.

HLV Hoàng Văn Phúc có tư tưởng rất tiến bộ về chấn thương. Rằng, trong các trận đấu chính thức, các đối thủ sẽ không nhẹ nhàng, thậm chí còn coi việc phạm lỗi thô bạo như một giải pháp để ngăn chặn các đường tấn công. Thế nên, chấn thương là điều không thể tránh khỏi, nhất là môn có tính đối kháng cao như bóng đá. Chính vì thế, các cầu thủ cần tự trang bị cho mình vũ khí “tránh đòn” hoặc tìm ra cách thi đấu hiệu quả để tránh chấn thương.

Tập đánh trận… giả
Bóng đá luôn bất ngờ và bất ngờ tạo ra vẻ đẹp cho bóng đá. Không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra, nên BHL phải lường trước mọi tình huống. Trong mỗi buổi tập, HLV Hoàng Văn Phúc thường xuyên hoán đổi các vị trí ở đội hình chính và đội hình phụ, thậm chí thử nghiệm các cầu thủ thi đấu ở vị trí không phải sở trường, hoặc giả định tình huống một cầu thủ bị… thẻ đỏ!

Bửu Ngọc bị chấn thương cũng là cơ hội để  U23 Việt Nam thử nghiệm Nguyên Mạnh, Tấn Linh. Thanh Hào không thể ra sân, cơ hội đá cặp trung vệ với Mạnh Hùng được giao cho Ngọc Hải, thậm chí cả Hoàng Thịnh và ngay cả Thanh Hiền cũng được kéo về đá ở trung tâm hàng phòng ngự. Tất cả các khả năng có thể xảy ra đều được thày trò HLV Hoàng Văn Phúc lường đến và tập luyện để khi có biến cố, tất cả đều không còn bỡ ngỡ.

Hẳn nhiên, các thương binh ngồi ngoài rất “háo bóng” và khi trở lại, họ sẽ chơi bằng tất cả sức mạnh, sự tập trung, khao khát vốn có. Còn những người đang được đá thay vị trí của các đồng đội bị đau cũng nỗ lực để ghi điểm nhằm kiếm một suất chính hoặc ít nhất cũng là gia tăng cơ hội dự SEA Games 27. Nhìn chấn thương dưới góc độ lạc quan, U23 Việt Nam đang được hưởng lợi, xét cả về mặt tâm lý lẫn về chuyên môn.

HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chờ trợ lý Nguyễn Văn Sỹ
Theo kế hoạch, đội U23 Việt Nam sẽ hành quân vào Bình Dương vào ngày 18/11 và sẽ thi đấu 3 trận với ĐT.LA, HV.AG và TP.HCM để các cầu thủ làm quen lại với cảm giác thi đấu. Ngày 1/12, toàn đội sẽ di chuyển ra Hà Nội và lên đường sang Myanmar vào ngày 4/12 cùng đoàn thể thao Việt Nam. Liên quan đến thành phần BHL, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông đang thuyết phục người đồng nghiệp Nguyễn Văn Sỹ và HLV trưởng đội V.NB cũng đang nỗ lực thu xếp công việc để sớm trở lại với đội U23 Việt Nam!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • U23 Việt Nam sẽ tăng khối lượng tập luyện
    11-11-2013 06:26
    U23 Việt Nam sẽ tăng khối lượng tập luyện

    Theo BHL, bắt đầu từ hôm nay, BHL sẽ tăng khối lượng tập luyện, chủ yếu là những bài tập rèn sức mạnh, và kỹ chiến thuật cho các cầu thủ.

    11-11-2013 06:26
  • Môn bóng đá nam SEA Games 27 sẽ khởi tranh từ ngày 7/12
    09-11-2013 14:14
    Môn bóng đá nam SEA Games 27 sẽ khởi tranh từ ngày 7/12

    Theo lịch thi đấu chính thức do BTC SEA Games 27 vừa gửi đến Tổng cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, môn bóng đá nam sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 7/12.

    09-11-2013 14:14
  • Đấu tranh thành công, U23 Việt Nam được đổi lịch
    09-11-2013 13:18
    Đấu tranh thành công, U23 Việt Nam được đổi lịch

    Theo chỉ đạo của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ AFC, Phó ban Thi đấu AFF, đã yêu cầu AFC cũng như AFF phải tính toán lại việc phân bổ lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 27.

    09-11-2013 13:18
  • U23 Việt Nam: Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau!
    09-11-2013 09:31
    U23 Việt Nam: Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau!

    Hôm qua, ĐT U23 Việt Nam đã hội quân trở lại, chính thức bước vào giai đoạn quyết định chuẩn bị cho SEA Games 27. Đây là giai đoạn mà người trong cuộc phải có sự hy sinh cho thành công ở đấu trường quan trọng nhất trong năm.

    09-11-2013 09:31
  • U23 Philippines tái khẳng định không dự SEA Games 27
    07-11-2013 16:26
    U23 Philippines tái khẳng định không dự SEA Games 27

    Trang Philstar cho hay, lễ bốc thăm Bóng đá nam SEA Games 27 đã có một sai lầm tai hại khi U23 Philippines vẫn có tên dù không đăng ký dự giải.

    07-11-2013 16:26
x