Thông tin trên vừa được chính chuyên gia uy tín Fabrizio Romano xác nhận trên trang X cá nhân. Trước khi được BLĐ Inter "bật đèn xanh" cho đi, HLV Inzaghi còn hợp đồng với đội bóng chủ quản đến năm 2026. Trong thời gian làm việc cho Inter, nhà cầm quân này giành được tổng cộng 6 danh hiệu. Đáng kể nhất là chức vô địch Serie A 2023/24.
Ở mùa giải 2024/25 vừa qua, Inzaghi đã có cơ hội "ăn ba", nhưng cuối cùng ông lại trắng tay vì Inter liên tục vấp ngã trong giai đoạn chạy nước rút. Đỉnh điểm của sự thất vọng chính là thất bại tan nát 0-5 dưới tay PSG trong trận chung kết Champions League diễn ra tại Munich.
Thất bại cay đắng này khiến cho uy tín của HLV Inzaghi bị suy giảm nghiêm trọng. Không chỉ chứng kiến các học trò bị PSG quần cho tơi tả, HLV Inzaghi thậm chí còn được trao giải Tapiro d’Oro (Heo vòi vàng).
Đây là giải thưởng châm biếm, được kênh truyền hình Canale 5 của Mediaset (Italia) trao từ năm 1988 cho những cá nhân nổi tiếng phải chịu sự bẽ mặt trước công chúng. Tất nhiên, không ai muốn nhận giải thưởng này và HLV Inzaghi cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Ngay sau khi chia tay Inter sau 4 năm gắn bó, HLV Inzaghi đã nhận lời dẫn dắt CLB Al Hilal. Trong 3 ngày tới, ông sẽ tới Trung Đông để ký hợp đồng với đại diện Saudi Arabia. Theo Romano thì ở đội bóng mới, mức thu nhập của ông sẽ tăng lên đáng kể.