Kessie trở mặt, Milan dễ lại mất trắng ngôi sao

Huy Hiếu
17:49 ngày 05-09-2021
Sau Hakan Calhanoglu và Gianluigi Donnarumma, một quả bom nổ chậm khác ở Milan cũng đã xuất hiện. Đó là Franck Kessie, tiền vệ này cứ ngỡ sẽ chắc chắn gia hạn nhưng lại đang đổi ý, trong khi hợp đồng chỉ còn hiệu lực đến cuối mùa này.
Kessie trở mặt, Milan dễ lại mất trắng ngôi sao

Milan trả tới 6,5 triệu euro/năm, nhưng Kessie “trở mặt”

Trước khi Olympic Tokyo diễn ra, truyền thông Italia đưa tin Milan và Kessie đã đạt được thỏa thuận cơ bản, chỉ còn chờ tiền vệ này trở về từ Tokyo để chính thức gia hạn. Nhưng mọi chuyện thay đổi rất nhanh, Kessie đã nhanh chóng “trở mặt”.

Milan đã đồng ý nâng lương của Kessie lên gần gấp ba, từ 2,2 triệu lên 6,5 triệu euro/năm, nhưng anh không đồng ý dù con số này giúp Kessie trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ nhì toàn đội, chỉ kém Zlatan Ibrahimovic. Thay vào đó, tiền vệ người Bờ Biển Ngà muốn lương 8 triệu euro/năm, cộng thêm các khoản thưởng tùy vào thành tích có thể lên tới 2 triệu euro. 

Milan có thể mất trắng chuyên gia sút penalty Kessie vào cuối mùa này

Il Presidente (Ngài chủ tịch) là biệt danh mà các Milanista đã tặng cho Kessie một cách đầy trân trọng, đồng thời cũng phần nào nói lên vai trò chuyên môn to lớn của tiền vệ 25 tuổi này dưới màu áo đỏ-đen. Nhưng chừng đó chưa đủ để Kessie phải trung thành tuyệt đối với sân San Siro.

Việc Kessie trở mặt với Milan hẳn là phải do có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Truyền thông Italia và Pháp khẳng định đó là PSG, đội đã trở nên lừng lẫy trong mùa Hè 2021 khi chiêu mộ hàng loạt hảo thủ từ chuyển nhượng tự do, trong đó có thủ môn Donnarumma của Milan.

Nhưng không chỉ có thế, Milan cũng phải e ngại cả đối thủ cùng thành phố Inter với GĐTT Giuseppe Marotta (một chuyên gia thu nạp những cầu thủ tự do chất lượng). Từ nước Anh, Liverpool và Tottenham cũng quan tâm đến Kessie.

Milan chảy máu cầu thủ vì BLĐ quá chậm chạp và chắc lép

Hợp đồng sắp hết và lại đang đạt phong độ tốt, Kessie giờ đã cầm đằng chuôi nên có quyền làm cao trước BLĐ Milan. Nếu không muốn mất trắng Kessie, Milan sẽ buộc phải bán cầu thủ này khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào tháng 1. Đây là trải nghiệm không mấy dễ chịu cho các Milanista, họ có quyền đặt câu hỏi vì sao những chuyện tương tự cứ lặp đi lặp lại?

Những năm gần đây, Milan đã thất bại khá nhiều với các tân binh, tiêu biểu là trường hợp của hai hậu vệ Andrea Conti và Mattia Caldara. Từ đó, BLĐ Milan luôn cân nhắc rất kỹ khi đề nghị gia hạn hay ký hợp đồng dài hạn. Cũng vì thế, một Milan nổi tiếng keo kiệt trong những năm qua thường chỉ bắt đầu đàm phán gia hạn khi cầu thủ đang đạt phong độ cao. 

Cách làm này đảm bảo chất lượng đội hình, nhưng lại xảy ra rủi ro lớn. Bất kỳ cầu thủ phong độ tốt nào đàm phán với CLB cũng được phép làm cao, gây khó khăn cho Milan, đặc biệt khi nó xảy ra vào lúc thời hạn hợp đồng không còn bao nhiêu.

Khi ấy cầu thủ nắm đằng chuôi còn CLB nắm đằng lưỡi. Nếu Milan không đáp ứng yêu cầu tăng lương của cầu thủ, họ có thể sẽ mất trắng khi cầu thủ hết hợp đồng, mà trường hợp của Calhanoglu và Donnarumma vào mùa Hè vừa qua là những bài học đắt giá. Nhưng nếu Milan gật đầu bừa bãi với các yêu cầu lương bổng, CLB sẽ đối diện với khủng hoảng tài chính, đồng thời cũng kích hoạt những người khác đứng lên đòi tăng lương. 

Kessie đòi lương 8 triệu euro/năm mới chịu gia hạn với Milan

Ngoài ra, dù được đánh giá cao trên nhiều khía cạnh, vẫn phải thừa nhận rằng bộ đôi GĐTT Frederic Massara - GĐKT Paolo Maldini đã không thực hiện tốt nhiệm vụ giữ chân các ngôi sao. Uy tín của Maldini từng là điều BLĐ Milan trông đợi nhưng như đã thấy, nó không phát huy hiệu quả trong nhiều trường hợp. Chính Maldini tiết lộ khi ông cố gắng thuyết phục Donnarumma gia hạn, Gigio đáp gọn lỏn rằng: “Tôi chỉ làm theo lời người đại diện Mino Raiola”. 

Nếu BLĐ Milan tiếp tục chậm chạp và thiếu quyết liệt như các vụ đàm phán gia hạn với Donnarumma và Calhanoglu, Kessie cũng có thể sẽ ra đi theo dạng tự do vào cuối mùa này. Và những vụ chảy máu cầu thủ mà CLB không thu về xu nào chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong tương lai.

Milan chỉ thu 3,5 triệu euro bán cầu thủ

Trong mùa Hè 2021, tuy mất hai ngôi sao hàng đầu nhưng Milan chỉ thu về vỏn vẹn 3,5 triệu euro từ việc bán cầu thủ, toàn bộ số tiền đó thuộc về vụ chuyển nhượng Diego Laxalt đến Dynamo Moscow. Đây là con số thấp thứ ba ở Serie A, chỉ 2 CLB bán cầu thủ với số tiền ít hơn Milan là Roma (2,22 triệu euro) và Salernitana (0 - do tất cả đều là chuyển nhượng tự do và cho mượn).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Mourinho hướng đến trận thứ 1.000 trong sự nghiệp Mourinho hướng đến trận thứ 1.000 trong sự nghiệp

    HLV Jose Mourinho sắp bước vào trận cầm quân thứ 1.000 trong sự nghiệp, một cột mốc đáng nhớ và nó diễn ra tại AS Roma.

  • Venezia: Chuyện cổ tích của đội bóng ở thành phố ngập nước Venezia: Chuyện cổ tích của đội bóng ở thành phố ngập nước

    Venice là một trong những địa điểm thu hút đông du khách quốc tế nhất trên thế giới. Thành phố này nổi tiếng bởi các công trình kiến trúc ngập nước, nhưng chưa bao giờ nổi tiếng nhờ bóng đá. Vì thế, việc Venezia thăng hạng mùa này là sự kiện lớn bậc nhất của thành phố vùng Đông Bắc.

  • Ribery sẽ là Maradona của Salernitana Ribery sẽ là Maradona của Salernitana

    Cầu thủ tự do Franck Ribery đang trên đường gia nhập Salernitana. Đối với đội bóng nhỏ này, việc chiêu mộ được Ribery được đánh giá tương đương với việc Napoli có Diego Maradona hơn 30 năm trước.

  • Napoli phải bổ sung khẩn cấp thủ môn Napoli phải bổ sung khẩn cấp thủ môn

    Thật xui xẻo cho Napoli khi họ vừa phải nhận tin không vui vì cả 2 thủ môn Alex Meret và David Ospina đồng loạt chấn thương, khiến họ buộc phải cấp tốc săn tìm một thủ môn mới để lấp vào khoảng trống này.

  • Huyền thoại Juventus chỉ trích cách Ronaldo 'đào thoát' khỏi thành Turin Huyền thoại Juventus chỉ trích cách Ronaldo 'đào thoát' khỏi thành Turin

    Huyền thoại của Juventus, Alessio Tacchinardi đã chia sẻ sự khó chịu của mình trước cách siêu sao Cristiano Ronaldo rời câu lạc bộ thành Turin để đến Man United vào cuối tháng trước.

  • Milan khó xử vì Romagnoli quá… mẫu mực! Milan khó xử vì Romagnoli quá… mẫu mực!

    Từng được xem là một trong những trung vệ hay nhất Italia, được Milan trao băng thủ quân ở tuổi… 24, nhưng nay Alessio Romagnoli đang thất sủng. Tuy vậy, cách hành xử đầy chuyên nghiệp của Romagnoli đang khiến BLĐ Milan rất bối rối và khó xử với anh. 

  • Milan: Giroud nhiễm Covid-19, Ibrahimovic sẵn sàng trở lại Giroud nhiễm Covid-19, Ibra sẵn sàng trở lại

    Milan vừa nhận tin không vui khi tiền đạo Olivier Giroud nhiễm Covid-19 và phải cách ly ít nhất 10 ngày. Nhưng bù lại, Zlatan Ibrahimovic đã sẵn sàng trở lại sân cỏ sau dịp tập trung ĐTQG.

  • ĐT Italia: Chiesa còng lưng gánh cả hàng công Azzurri ĐT Italia: Chiesa còng lưng gánh cả hàng công Azzurri

    Nhà ĐKVĐ EURO 2020 đã có trận đấu thất vọng khi để Bulgaria cầm hoà 1-1 ngay trên sân nhà. Vấn đề lớn của ĐT Italia là một lần nữa họ lại cho thấy sự phụ thuộc vào Chiesa và Immobile vẫn không cho thấy anh đủ sức gánh vác nhiệm vụ số 9 của Azzurri…

  • Junior Messias, từ shipper trở thành đồng đội Ibrahimovic Junior Messias, từ shipper trở thành đồng đội Ibrahimovic

    Nhằm giải quyết bài toán thiếu chiều sâu của đội hình, ban lãnh đạo AC Milan đã đưa về tiền vệ Junior Messias vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Đây thực sự là giấc mơ có thực cho hành trình vươn lên ấn tượng của Messias, người từng làm shipper.

  • Ribery vẫn chưa muốn giải nghệ Ribery vẫn chưa muốn giải nghệ

    Ở tuổi 38, song Franck Ribery vẫn chưa có ý định từ giã sự nghiệp, thậm chí muốn tiếp tục chơi bóng tại Serie A. Lão tướng vừa chia tay Fiorentina vẫn chưa tìm được CLB mới, song đang được Hellas Verona liên hệ.

  • Kỳ chuyển nhượng thất bại của Juventus: Ronaldo đi, nhưng người cần đến không đến Kỳ chuyển nhượng thất bại của Juventus: Ronaldo đi, nhưng người cần đến không đến

    HLV Massimiliano Allegri đã rất giận dữ với cách mà Juventus khép lại kỳ chuyển nhượng Hè 2021. Cristiano Ronaldo ra đi, nhưng những người mà HLV Allegri cần đã không đến.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x