Milan đang mất niềm tin vào Mike Maignan. Đó là điều không ai có thể hình dung nổi cách đây vài tháng. Thủ môn 29 tuổi đã khởi đầu mùa giải theo cách ấn tượng nhất, trở thành vị thần trong khung gỗ đầy tin cậy và chắc chắn. Maignan chơi hay đến mức kể từ tháng 12 năm ngoái, HLV Paulo Fonseca đã trao băng thủ quân cho cựu thủ thành Lille. Người kế nhiệm Sergio Conceicao cũng xem Maignan là đội trưởng không thể thay thế.
Nhưng nghịch lý ở chỗ, Maignan từ khi gánh vác vai thủ lĩnh đã không còn duy trì phong độ thuyết phục. Sai lầm gần nhất ở trận gặp Torino cuối tuần trước đã tô đậm sự sa sút của thủ môn người Pháp. Một pha lao ra ngoài vòng cấm phá bóng bất cẩn của Maignan đã khiến trái bóng đập vào người Malick Thiaw bay vào lưới nhà. Thiaw bị xem là phản lưới nhưng người mắc lỗi lớn nhất là thủ quân Milan.
Đã có rất nhiều sai lầm tương tự đến từ Maignan trong những tuần gần đây. Trước Cagliari tại vòng 20 Serie A, thủ thành người Pháp không cản được pha dứt điểm của Nadir Zortea. Ngoài ra còn có các pha xử lý lỗi trước Juventus, Como và Napoli. Còn tại Champions League, thất bại trên sân Feyenoord (0-1) cũng đến từ lỗi lầm của Maignan trước cú dứt điểm của Igor Paixao.
Tất cả cho thấy sự thiếu ổn định của thủ môn ĐT Pháp. Maignan thi thoảng vẫn có những pha cản phá xuất thần để khẳng định đẳng cấp của mình. Nhưng độ rủi ro trong các pha xử lý của thủ thành 29 tuổi đã cao hơn trước rất nhiều. Chính điều này khiến Milan phải xem lại việc gia hạn với Maignan, người sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2026. Một bản hợp đồng mới kéo dài tới năm 2028 tưởng như được chìa ra lúc này đã được đút trở lại ngăn kéo.
Vấn đề là Milan không có phương án B tin cậy trong khung gỗ. Marco Sportiello hay Lorenzo Torriani chưa đủ đẳng cấp. Do đó, “vấn đề Maignan” phải được xem xét kỹ lưỡng. Nếu không gia hạn, Milan có nguy cơ mất trắng thủ môn này vào mùa hè năm sau. Còn nếu gia hạn, Milan sẽ mất thêm một khoản phí nhưng có cơ hội bán lại Maignan với giá cao. Dù sao, thủ môn số một của ĐT Pháp vẫn là một cái tên hot trên thị trường.