Nicolo Zaniolo tự đẩy sự nghiệp vào ngõ cụt

HẢI LONG
12:02 ngày 08-02-2023
Nicolo Zaniolo mới bước sang tuổi 23, độ tuổi được xem là mùa xuân của sự nghiệp. Thế nhưng, tiền vệ này lại tạo ra bước lùi khi chuyển sang Galatasaray. Tính cách ngỗ ngược khiến Zaniolo không thể phát triển đúng kỳ vọng.
Nicolo Zaniolo tự đẩy sự nghiệp vào ngõ cụt

ZANIOLO KHÔNG CÓ CHỐN DUNG THÂN

Nửa năm trước, Nicolo Zaniolo vẫn được xem là người hùng thành Roma với bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Europa Conference League với Feyenoord giúp AS Roma lên ngôi vô địch. Ở thời điểm ấy, Zaniolo còn là cái tên “hot” và được nhiều CLB lớn như M.U, Tottenham… săn đón.

Thế nhưng, chỉ sau một cái chớp mắt, những điều đẹp đẽ đã khép lại. Việc chuyển tới thi đấu cho Galatasaray có thể xem là sự giải thoát với tiền vệ 23 tuổi sau mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho. Điều đáng buồn là cả thành Roma đã quay lưng với Zaniolo trong vụ này. Từ ngôi sao không thể thay thế, cựu cầu thủ Inter trở thành cái gai trong mắt “Người đặc biệt”.

Mâu thuẫn nổ ra sau khi Zaniolo tỏ thái độ và yêu cầu rời Roma. Điều đó khiến HLV Mourinho vô cùng thất vọng. Ông không ngần ngại phơi bày trên mặt báo: “Zaniolo nói với tôi rằng cậu ấy muốn rời khỏi CLB và không muốn ra sân nữa. Cậu ta cũng không muốn tập luyện cùng đội. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng: ‘Thật không may, Zaniolo đã ở lại’”.

Điều đáng nói, thông điệp này được HLV người Bồ Đào Nha liên tục nhắc đi nhắc lại. Nó cho thấy thái độ cứng rắn của ông để trừng phạt “kẻ nổi loạn”. Bên ngoài đấu trường La Mã, những CĐV Roma đã treo tấm biểu ngữ: “Kẻ phản bội. Không có danh dự”. Chưa hết, họ liên tục làm loạn bên ngoài ngôi nhà của Zaniolo, tới mức tiền vệ này phải… báo cảnh sát.

Nicolo Zaniolo rời Roma để gia nhập Galatasaray sau mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho

Sự đỏng đảnh một lần nữa “đày ải” Zaniolo xuống địa ngục. Trong tháng 1/2023, CLB Bournemouth từng đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao sinh năm 1999. Nhưng sau đó, anh đã từ chối gặp dù phái đoàn của Bournemouth tới tận Roma đàm phán. 

Vấn đề là, trong ngày cuối “chợ Đông”, khi không còn chốn dung thân (bị Mourinho loại khỏi kế hoạch), Zaniolo tới “cầu cứu” Bournemouth. Tuy nhiên, đội bóng Anh nói không vì đã sử dụng hết số tiền được cấp. Không còn lựa chọn nào khác, Zaniolo buộc phải chạy tới Galatasaray.

“BALOTELLI MỚI” CỦA BÓNG ĐÁ ITALIA

Nhiều tờ báo Italia đã so sánh Zaniolo với Mario Balotelli. Họ đều là những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Italia nhưng lại có tính cách ngỗ ngược và bất trị. Còn một điều lý thú, cả Zaniolo và Balotelli đều từng có xung đột với HLV Mourinho.

Sự nghiệp của Balotelli đáng ra có thể tiến xa nếu không quá ngỗ ngược. Dường như Zaniolo đang đi vào vết xe đổ. Tờ Football-Italia khẳng định: “Cách phản ứng của Zaniolo với Mourinho quá non nớt. Điều đó có thể khiến cầu thủ này trả giá bằng cả sự nghiệp”.

Thực tế, sau thời khắc trở thành người hùng tại Tirana (Albania), tiền vệ sinh năm 1999 không nhận được nhiều phản hồi tích cực ở mùa này. Không dưới một lần, anh trở thành mục tiêu tấn công vì “thiếu sức sống, thiếu cảm hứng, mất tự tin”. Những con số chỉ rõ sự thụt lùi của Zaniolo. Mùa này, anh chỉ thực hiện 2,73 đường chuyền dẫn tới cú sút trong mỗi 90 phút, so với 3,92 đường chuyền ở mùa trước. Zaniolo cũng thực hiện ít đường kiến tạo cơ hội hơn (1,1 đường/trận so với 2,05 mùa trước) và rê bóng kém hiệu quả hơn (6,16 lần/trận so với 7,72 mùa trước).

Không những vậy, Zaniolo còn vướng vào không ít bê bối ngoài sân cỏ. Nổi bật nhất là vụ chia tay bạn gái Sara Scaperrotta đang có bầu để cặp kè với siêu mẫu Madalina Ghenea. Tới mức, mẹ cầu thủ này, bà Francesca ra mặt phản đối.

Ngay cả khi nổi loạn, Balotelli vẫn giành hầu hết danh hiệu cao quý như chức vô địch Champions League, Serie A, Premier League… Zaniolo còn lâu mới vươn tới đỉnh cao đó. Ở tuổi 23, đáng ra cầu thủ này cần tận hưởng “mùa xuân của đời cầu thủ”, thay vì chôn vùi ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Hai lần đứt dây chằng chéo
Zaniolo từng hai lần bị đứt dây chằng chéo trong sự nghiệp. Đầu tiên ở mùa giải 2019/20, khiến cầu thủ này nghỉ thi đấu 172 ngày (14 trận). Một năm sau, anh tái phát chấn thương, ở mức độ nặng hơn, khi nghỉ thi đấu tới 286 ngày (53 trận). Điều đáng nói, đây là chấn thương rất nguy hiểm và ảnh hưởng lớn sự nghiệp cầu thủ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x