Origi - Lukaku: Đại chiến nước Bỉ trong lòng thành Milan

HẢI LONG
12:37 ngày 10-07-2022
Không hẹn mà gặp, Origi và Lukaku rẽ về hai hướng thành Milan trong mùa Hè 2022. Họ đứng hai đầu chiến tuyến và có thể đóng góp tiếng nói quyết định trong trận derby thành Milan.
Origi - Lukaku: Đại chiến nước Bỉ trong lòng thành Milan

“Bạn luôn phải sẵn sàng cho mọi trận đấu. Tôi luôn thích thử thách. Tôi nóng lòng được đối mặt với Inter. Lukaku là cầu thủ tuyệt vời và từng thành công ở Serie A. Thật tuyệt vời nếu như được đối đầu với Lukaku” - Origi chia sẻ trên Gazzetta dello Sport. 

Đó là một trong những lời đầu tiên của tiền đạo người Bỉ khi xuất hiện ở AC Milan. Nó được hiểu là phát biểu “đậm chất AC Milan” khi hướng sự thù địch vào Inter và tuyên chiến với “ông bạn thân” ở bên kia chiến tuyến là Lukaku.

Origi và Lukaku là những người bạn thân thiết. Họ ở chung phòng mỗi khi lên tập trung cùng ở ĐT Bỉ. Nhưng trong quá khứ, hai cầu thủ này cũng đã từng đứng ở hai bên chiến tuyến. Đó là giai đoạn từ 2015-2017, khi Lukaku khoác áo Everton, còn Origi đầu quân cho Liverpool.

Thế nhưng, ngay cả trong giai đoạn ấy, họ chưa thực sự đẩy mối thù địch lên như bây giờ. Bởi lẽ, mức độ cạnh tranh của họ không lớn như hiện tại. Everton của Lukaku đã thua dễ dàng trong cả ba lần gặp Liverpool. Bản thân Origi đã có hai lần chọc thủng lưới The Toffees.

Trong quá khứ, Origi (trái) từng là địch thủ của Lukaku khi Liverpool đấu với Everton 

Dù vậy, cuộc chiến của hai tiền đạo người Bỉ ở thành Milan sẽ ở mức độ khốc liệt hơn rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà Origi đưa ra thông điệp. Dòng máu Rossoneri dường như đã chảy trong huyết quản của tân binh người Bỉ và nhắc nhở anh về sự thù địch truyền kiếp với Inter.

Điều quan trọng, trong những năm qua, khi mà Juventus tụt dốc, Inter và AC Milan càng đua tranh dữ dội hơn ở cuộc đua vô địch Serie A. Bởi vậy, cuộc chiến tay đôi của Origi và Lukaku sẽ có ý nghĩa quyết định.

Khác với thời ở Liverpool, Origi có thể sẽ không còn sắm vai “đóng thế” ở AC Milan. Tiền đạo này hứa hẹn có nhiều đất diễn hơn khi chỉ cạnh tranh với hai “ông lão” là Ibrahimovic và Giroud. Tiền đạo người Bỉ đang ở độ tuổi chín trong sự nghiệp và khao khát sự vươn lên khẳng định mình ở San Siro.

Những năm gần đây, AC Milan thiếu đi chân sút sắc sảo. Người ghi nhiều bàn thắng nhất đội bóng là Rafael Leao chỉ có 12 bàn thắng. Trong ba mùa giải gần nhất, họ không có chân sút góp mặt trong top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A. Bởi lẽ đó, sự xuất hiện của Origi giống như hạt giống niềm tin gieo nên ở San Siro. Nếu sở hữu tiền đạo biết cách ghi bàn, Rossoneri hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nhiều.

Trong khi đó, Lukaku sẽ trở lại mảnh đất quen thuộc Serie A. Mùa giải 2019/20, tiền đạo người Bỉ này đã trở thành nhân vật quan trọng giúp Nerazzurri phá vỡ thế thống trị của Juventus, để lên ngôi vô địch Serie A. Đó là mùa giải mà tiền đạo sinh năm 1993 đã ghi tới 24 bàn thắng ở giải đấu. Sự xuất sắc này đã đưa Lukaku trở về Chelsea với mức giá lên tới 97,5 triệu bảng.

Trong lần trở về này, Lukaku chịu không ít sự phản đối vì từng dứt áo Inter ra đi. Dù vậy, ngay cả khi còn khoác áo Chelsea, tiền đạo này từng gây bão khi tuyên bố “nhớ Inter”. Rõ ràng, chỉ có nơi đây mới mang tới niềm hạnh phúc cho Lukaku. Thậm chí, ngay từ giai đoạn cuối mùa giải trước, tiền đạo người Bỉ đã hỏi dò HLV Inzaghi về khả năng trở về Giuseppe Meazza.

Trận derby Milan ở mùa giải tới có thể hấp dẫn hơn bởi cuộc đọ sức của hai ngôi sao người Bỉ. Có thể Origi thua kém Lukaku về tầm vóc và tầm ảnh hưởng ở đội tuyển quốc gia (Lukaku ra sân 102 bàn, ghi 68 bàn, Origi ra sân 32 trận, ghi 3 bàn) nhưng nếu đặt vào thời điểm cụ thể, cầu thủ này chưa chắc lép vế. Thậm chí, mảnh đất Serie A còn được kỳ vọng là nơi để Origi thực hiện cú vút bay lớn trong sự nghiệp.

Origi sẽ vút bay ở Serie A
Huyền thoại người Bỉ, Enzo Scifo nhận xét về Origi: “Tôi theo dõi Origi từ khi là cầu thủ U21. Cậu ấy khiến tôi ấn tượng. Dù đá chính hay vào sân từ băng ghế dự nhưng Origi vẫn cho thấy sự tự tin. Cậu ấy vượt trội về mặt sức mạnh, tốc độ nhưng cũng có kỹ năng chơi bóng. Nếu tìm được đối tác tốt, Origi có thể kích hoạt chế độ nguy hiểm.

4 - Trong sự nghiệp, Origi có 4 lần chạm trán với Lukaku ở cấp độ CLB. Trong đó, Liverpool của Origi thắng Everton 3 lần và hòa Man Utd 1 trận. Origi ghi được 2 bàn thắng trong những trận này.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juventus tiêu hơn 815 triệu euro cho giấc mộng Champions League Juventus 'đốt' hơn 815 triệu euro cho giấc mộng Champions League

    Để có lần đầu tiên vô địch Champions League kể từ năm 1996, Juventus đã chi ra số tiền khổng lồ mà đến các đại gia khác ở châu Âu cũng phải tái mặt, nhưng kết quả thì khiến họ phải ôm mặt.

  •  Pogba từ chối ký vào áo MU sau khi tới Juventus Pogba từ chối ký vào áo MU sau khi tới Juventus

    Tiền vệ Paul Pogba mới đây đã tới Italia để kiểm tra y tế trước khi đầu quân cho Juventus. Vừa tới Turin, Pogba đã gây chú ý khi khước từ một CĐV xin anh ký tặng vào chiếc áo đấu của Man United.

  • Sau 20 năm, 'Nesta mới' đi ngược chiều Nesta Sau 20 năm, 'Nesta mới' đi ngược chiều Nesta

    Cách đây đúng 2 thập kỷ, Alessandro Nesta từ bỏ tình yêu với Lazio để gia nhập Milan. Bây giờ, Alessio Romagnoli đang đi trên con đường ngược lại, trở lại thủ đô để trở thành huyền thoại của đội bóng thành Rome.  

  • Andre Onana núp bóng 'cây đại thụ' ở Inter Andre Onana núp bóng 'cây đại thụ' ở Inter

    Việc phải ngồi dự bị ở Inter sau thời gian dài bắt chính ở Ajax có thể là xem bước lùi của Andre Onana. Thế nhưng, việc núp bóng “cây đại thụ” Samir Handanovic trong mùa giải đầu tiên không phải là thảm họa với thủ môn người Cameroon.

  • Monza nhỏ bé nhưng đầy tham vọng Monza nhỏ bé nhưng đầy tham vọng

    Cơn điên mua sắm của Monza vẫn chưa dừng lại. Theo Sky Italia, CLB mới lên hạng Serie A đang liên hệ chiêu mộ Edinson Cavani. Chân sút người Uruguay đang là người tự do khi vừa hết hạn hợp đồng với M.U. Theo đánh giá của báo giới Italia, khả năng Monza thành công trong thương vụ này không nhỏ bởi đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ là Salernitana. 

  • Mkhitaryan sẽ mang lại điều gì cho Inter? Mkhitaryan sẽ mang lại điều gì cho Inter?

    Đầu tiên, cần phải nói về sở trường của Henrikh Mkhitaryan là một tiền vệ tấn công, nên việc sở hữu cầu thủ này về lý thuyết sẽ giúp Inter gia tăng sức mạnh tấn công.

  • Paolo Maldini và phong trào thanh lọc những ngôi sao vòi vĩnh ở Serie A Paolo Maldini và phong trào thanh lọc những ngôi sao vòi vĩnh ở Serie A

    Một loạt cầu thủ ngôi sao ở Serie A đã và đang rơi vào hoàn cảnh trớ trêu xuất phát từ thái độ vòi vĩnh tiền nong mỗi khi được CLB của họ mời gia hạn. Tình trạng này đang dần chấm dứt, với người dẫn đầu phong trào là giám đốc Paolo Maldini.

  • Sự im lặng của Zaniolo và vị thế của Juventus Sự im lặng của Zaniolo và vị thế của Juventus

    Nicolo Zaniolo đã im lặng, bỏ mặc những người hâm mộ AS Roma không ngừng gào thét kêu gọi anh không chuyển tới Juventus. Nhưng có vẻ như họ sẽ thất vọng. Bianconeri là kẻ thù của nhiều CLB Serie A nhưng lại là bến đỗ mơ ước của nhiều cầu thủ.

  • Milan già hóa hàng công Milan già hóa hàng công

    Những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng cho thấy Milan dường như đang già hóa hàng công. Họ vừa mua đứt Messias dù cầu thủ này đã 31 tuổi. Ngoài ra, Milan cũng đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Giroud thêm 2 năm, khi ngôi sao người Pháp sẽ… 39 tuổi.

  • Felix Gyan gia hạn với Roma đến 2026 Felix Gyan gia hạn với Roma đến 2026

    Để tặng thưởng cho những tiến bộ không ngừng của tiền đạo 19 tuổi Felix Gyan, đồng thời cũng nhằm mục đích giữ chân một tài năng, lãnh đạo Roma vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2026 với chân sút người Ghana.

  • Ibrahimovic tái ký hợp đồng 1 năm, gắn bó với AC Milan tới năm 42 tuổi Ibrahimovic ký hợp đồng 1 năm, gắn bó với AC Milan tới năm 42 tuổi

    Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã đồng ý ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với AC Milan đồng thời chấp nhận hưởng lương thấp hơn nhiều mức lương cũ. Với giao kèo này, Ibrahimovic sẽ gắn bó với Rossoneri tới năm 42 tuổi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x