
Tiền đạo trẻ người Italia tiếp tục cho thấy đà phát triển mạnh mẽ, đến mức HLV Roberto Mancini phải đưa ra những so sánh rất đáng chú ý sau trận đấu gần nhất với Thổ Nhĩ Kỳ. Và câu hỏi được đặt ra là: Pio Esposito với phong độ hiện tại liệu còn có thể chỉ đóng vai trò phương án dự phòng tại Inter?
'Pio có thể đạt đẳng cấp Vieri và Toni'
Pio Esposito trở lại Appiano Gentile mà không bị vắt kiệt sức. Dù ra sân trong cả 4 trận của Italia tại Nations League, tiền đạo Inter được Mancini sử dụng khá hợp lý.
Ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, Esposito chỉ vào sân trong khoảng 30 phút cuối. Dù vậy, anh vẫn kịp ghi bàn và tiếp tục cải thiện hiệu suất trong màu áo Azzurri.
Sau trận đấu, Mancini dành những lời có cánh cho tiền đạo trẻ. “Esposito rất khát khao ghi bàn, khát khao được thi đấu. Cậu ấy đặc biệt ở điểm này. Trong một vài năm nữa, cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành mẫu trung phong giúp cả đội chơi bóng, giống như Vieri, Toni và những cầu thủ như vậy”.
“Xét về đặc điểm, Esposito không giống Vieri, có lẽ giống Toni hơn. Nhưng với những phẩm chất kỹ thuật và đặc điểm đang sở hữu, cậu ấy thực sự có thể trở thành một tiền đạo lớn”.
Những con số ấn tượng cùng Italia
Màn trình diễn của Pio Esposito, đặc biệt trong màu áo đội tuyển Italia, thực sự nổi bật. Tiền đạo Inter đã ghi 7 bàn sau 13 lần ra sân cho Azzurri, trong đó có 4 bàn ở 6 trận gần nhất, cho thấy tốc độ phát triển liên tục.
Thành tích này thậm chí giúp Esposito được so sánh với một biểu tượng của bóng đá Italia là Giuseppe Meazza, người cũng từng ghi ít nhất 7 bàn cho đội tuyển ở độ tuổi tương tự.
Cảm giác hiện tại là Italia đang sở hữu một trung phong có tiềm năng trở thành tiền đạo thế hệ mới. Một mẫu tiền đạo cắm có khả năng hoạt động hiệu quả trong vòng cấm, vị trí mà đội tuyển Italia đã thiếu trong thời gian dài.

Chưa thể chiếm suất đá chính ở Inter
Tại Inter, Pio Esposito hiện vẫn chưa thể được xem là một cầu thủ đá chính thường xuyên. Lý do rất rõ: phía trước anh là Lautaro Martinez và Marcus Thuram, hai tiền đạo đang đóng vai trò quan trọng trong lịch sử gần đây của Nerazzurri.
Việc đánh bật một trong hai khỏi đội hình chính của HLV Cristian Chivu hiện vẫn là nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, Chivu đặt niềm tin lớn vào Esposito và đang trao cho anh ngày càng nhiều thời gian thi đấu.
Esposito đá chính 4/5 vòng đầu tiên của Serie A, một phần do Thuram gặp vấn đề thể lực. Tuy nhiên, ở những trận đấu lớn gặp Roma và Real Madrid, Chivu vẫn lựa chọn bộ đôi Lautaro - Thuram. Esposito chỉ được thi đấu vỏn vẹn 1 phút trong hai trận này. Điều đó cho thấy vị trí của tiền đạo trẻ trong thứ tự ưu tiên tại Inter vẫn chưa thực sự thay đổi.
Inter đã "trói chân" Esposito đến năm 2032
Sự tiến bộ của Pio Esposito tất nhiên không chỉ được Inter nhận ra. Một số CLB hàng đầu châu Âu đã bắt đầu theo dõi tiền đạo trẻ này. Đó cũng là lý do Inter nhanh chóng hành động để giữ chân “viên ngọc” của mình.
Esposito vừa gia hạn hợp đồng với Inter đến 30/6/2032. Mức lương của anh cũng được tăng mạnh, hơn gấp đôi so với thỏa thuận cũ, lên khoảng 3 triệu euro/mùa, đã bao gồm tiền thưởng.
Tương lai của Esposito vì thế được định hướng gắn với màu áo Nerazzurri. Chủ tịch Giuseppe Marotta nhiều lần khẳng định Inter không muốn bán cầu thủ trẻ này. “Inter không muốn bán và cũng không xem việc mua bán cầu thủ là hoạt động chính. Esposito trưởng thành từ học viện của CLB và chúng tôi gìn giữ cậu ấy như một báu vật. Tương lai có thể xảy ra mọi chuyện, nhưng đó sẽ là một tương lai rất xa”.



























