
Mùa Hè năm 2024, Zielinski đến với Inter theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng cũ Napoli. Cả mùa 2024/25, anh được HLV Simone Inzaghi sử dụng 39 lần mà chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng (đều từ chấm 11m). Khi ấy, cầu thủ 31 tuổi người Ba Lan này ít được đá chính và không phải là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Inzaghi.
Phải đến khi HLV Inzaghi nhường chỗ cho người kế nhiệm Chivu, Zielinski mới bắt đầu được trọng dụng. Không phụ sự tin tưởng của ông thầy người Romania, anh đã thi đấu bùng nổ để trở thành trụ cột của Inter. Đến thởi điểm này của mùa giải, Zielinski đã chơi 30 trận, ghi 5 bàn và được đánh giá cao ở khả năng làm bóng. Màn “lột xác” ngoạn mục của Zielinski có công không nhỏ của HLV Chivu.

Còn nhớ cách đây không lâu, thuyền trưởng Inter từng chia sẻ rằng: “Khi đã làm việc cho Inter, chúng tôi đểu phấn đấu trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”. Quả như chia sẻ của HLV Chivu, Zielinski đang làm đúng như triết lý của ông thầy từng có thời gian dẫn dắt Parma.
Sau khi đóng góp 1 bàn giúp Inter đánh bại Cremonese 2-0 ở vòng 23 Serie A, tiền vệ sinh năm 1994 mới đây chia sẻ: “Tôi vẫn cần phải nỗ lực hơn để hoàn thiện bản thân. Trong mùa giải tốt nhất ở Serie A, tôi nhớ mình đã ghi được tới 8 bàn thắng (mua 2020/21). Thật tuyệt vời khi hôm nay tôi đã làm tung lưới Cremonese. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với tôi vẫn là cả đội giành được chiến thắng”.
“Bóng đá là môn thể thao tập thể nên ai ghi bàn cũng được thôi. Với tôi, việc Inter ra về với 3 điểm trọn vẹn mới thực sự ý nghĩa. Tôi nghĩ mình đang thể hiện được phong độ khá ổn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì tôi cũng sẽ cố gắng chiến đấu hết mình để tạo ra giá trị cho đội bóng”.
Xuất ngoại cực sớm
Từng học việc ở các đội trẻ của Orzel Zabkowice Slaskie và Zaglebie Lubin, Zielinski lọt vào "mắt xanh" của tuyển trạch viên Udinese năm 2011 khi mới có 17 tuổi. Sau khi ký hợp đồng với Udinese, anh đã chơi bóng ở xứ sở mỳ ống suốt từ đó tới giờ. Kể từ khi chơi bóng chuyên nghiệp, Zielinski đến giờ đã đầu quân cho 4 CLB và tất cả đều là các đại diện Italia (Udinese, Empoli, Napoli, Inter Milan).

























