
Modric gặp khó với lối chơi cường độ cao
Trận hòa 2-2 trước Lazio là minh chứng rõ nhất cho vấn đề của Modric trong hệ thống 3-4-3 của Amorim. Tiền vệ 41 tuổi chỉ chơi 45 phút rồi bị thay ra vào thời điểm Milan bị dẫn 0-2 sau hiệp một tệ nhất từ đầu mùa bóng.
Đó là trận đấu Modric gần như đánh mất mình. Tiền vệ người Croatia chuyền hỏng 6 trong 43 lần thực hiện, để mất bóng tới 13 lần chỉ trong một hiệp. Khả năng kiểm soát bóng, vốn là điểm mạnh lớn nhất của tiền vệ người Croatia, cũng không còn tạo ra khác biệt. Yunus Musah, người vào thay Modric, lập tức mang tới tốc độ và khả năng bao quát không gian. Tiền vệ người Mỹ liên tục pressing, di chuyển rộng và giúp Milan duy trì bóng ở phần sân Lazio. Musah đáp ứng chính xác những gì Amorim muốn ở một tiền vệ trong hệ thống mới.
Nhưng vấn đề không nằm ở kỹ thuật. Modric vẫn có thể xử lý bóng, chuyền bóng và điều tiết trận đấu ở đẳng cấp cao. Điều khiến anh gặp khó nằm ở cách Milan đang chơi dưới thời Amorim.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn đội bóng chơi chủ động, tấn công liên tục, sẵn sàng phản công và gây sức ép mạnh. Trận đấu vì thế thường bị đẩy vào trạng thái chuyển đổi liên tục, với những pha lên xuống ở tốc độ cao.
Đó lại không phải môi trường dễ dàng cho một cầu thủ 41 tuổi. Amorim thừa nhận điều này sau trận Lazio: “Chúng tôi phải xử lý bóng thật tốt để Luka cảm thấy thoải mái. Nếu liên tục mất bóng và trận đấu biến thành một cuộc chạy đua hỗn loạn, đó là kiểu trận đấu không dành cho Luka”.
Modric còn có một vấn đề khác. Theo Amorim, anh đã lùi quá sâu, gần các trung vệ, khiến Milan thiếu người chơi giữa các tuyến. Khi đội bóng không kiểm soát được bóng, Modric vừa phải di chuyển để hỗ trợ phòng ngự, vừa phải tìm cách tham gia tổ chức tấn công. Khối lượng công việc trở nên nặng nề với một cầu thủ ngoài 40.
Vì sao Modric từng chơi hay dưới thời Allegri?
Còn nhớ ở mùa giải trước, Modric vẫn là nhân tố không thể thay thế của Milan. Dưới thời Allegri, tiền vệ người Croatia được đặt vào vị trí phù hợp hơn với những gì anh có thể làm tốt nhất. Allegri biến Modric thành trung tâm trong hệ thống, sử dụng anh như một tiền vệ kiến thiết lùi sâu, theo kiểu Miralem Pjanic hay Claudio Marchisio từng đảm nhiệm tại Juventus.
Modric chơi cùng Adrien Rabiot và một tiền vệ khác. Phía sau và bên cạnh anh luôn có những đồng đội sẵn sàng che chắn, giúp tiền vệ Croatia không phải liên tục lao vào các cuộc tranh chấp hay thực hiện những pha pressing ở cường độ cao.
Allegri cũng không yêu cầu Modric phải liên tục bứt tốc để gây sức ép lên đối thủ. Cựu cầu thủ Real Madrid có thể đứng ở vị trí thuận lợi, nhận bóng, quan sát và dùng khả năng chuyền bóng để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Nhờ thế, những phẩm chất nổi bật nhất của Modric được phát huy còn những hạn chế tuổi tác được che giấu.
Huyền thoại Milan, Zvonimir Boban từng cảnh báo về sự khác biệt này. Theo ông, dưới thời Allegri, Modric chơi thấp hơn và có hai tiền vệ trung tâm bảo vệ. Còn trong hệ thống của Amorim, anh phải cùng một đồng đội bao quát khoảng 60 mét. “Đó là nhiệm vụ không thể với một cầu thủ 41 tuổi”. Boban khẳng định.
Amorim sẽ phải “đóng khung” Modric?
Vấn đề bây giờ không phải là Modric còn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao hay không. Câu hỏi quan trọng hơn là Amorim sẽ sử dụng lão tuownsh này ở đâu và trong những trận đấu nào.
Sau màn trình diễn trước Lazio, một phương án khá rõ ràng đang hình thành: Modric có thể chỉ được sử dụng khi Milan kiểm soát tốt thế trận và có khả năng duy trì quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian.
Trong những hoàn cảnh Milan ép sân, Modric sẽ có nhiều bóng hơn, ít phải chạy hơn và có thể phát huy khả năng điều tiết, chuyền bóng cũng như đọc trận đấu. Ngược lại, trong những trận đấu mà đối thủ có thể kéo Milan vào cuộc chơi tốc độ cao, liên tục chuyển trạng thái và buộc các tiền vệ phải di chuyển không ngừng, Modric có thể phải ngồi dự bị.

Điều đó có thể xảy ra ngay ở trận gặp Benfica tại Europa League giữa tuần này. Đây trận đấu đòi hỏi nhiều hơn về tốc độ và cường độ. Sau đó Milan còn gặp Lecce, một đối thủ có thể tạo điều kiện để Modric trở lại đội hình chính.
Đó có lẽ là cách thực tế nhất để Amorim giải bài toán Modric. Không cần loại bỏ lão tướng Croatia, cũng không thể bắt anh chơi như một tiền vệ trẻ. Modric vẫn có thể mang đến giá trị cho Milan, nhưng với điều kiện trận đấu phải được đặt trong khuôn khổ phù hợp với cầu thủ người Croatia.
Ở tuổi 41, Modric không còn có thể thích nghi với mọi kiểu trận đấu. Nhưng nếu được trao quyền kiểm soát bóng và một hệ thống bảo vệ đủ tốt, Modric vẫn có thể là người định đoạt nhịp chơi của Milan. Bài toán của Amorim là tìm đúng thời điểm để sử dụng phiên bản tốt nhất của Quả bóng vàng 2018.





















