Real Madrid vs Frankfurt: Cuộc tái ngộ của hai người bạn Goetze và Kroos

DI ĐAN
14:26 ngày 10-08-2022
Cả hai đều rất tài năng, nhưng sự nghiệp rẽ sang hai hướng khác nhau. Goetze lận đận kể từ sau kỳ World Cup 2014 đóng vai người hùng, trong khi Kroos rất bền bỉ ở trên đỉnh cao. Phải chăng tính cách khác biệt giữa họ cũng góp phần dẫn tới sự nghiệp khác biệt?
Real Madrid vs Frankfurt: Cuộc tái ngộ của hai người bạn Goetze và Kroos

Goetze đến Bayern mùa Hè 2013, khi Kroos đã ở đó được 6 mùa giải. Họ đã có một sự nghiệp nhất định khi cùng khoác chung màu áo Bayern trong mùa giải duy nhất 2013/14. Đồng trang đồng lứa nên dễ hiểu khi Goetze và Kroos nhanh chóng kết thân, trở thành những mắt xích quan trọng trong đội hình của HLV Pep Guardiola ở mùa giải 2013/14.

Tuy nhiên, khi giới mộ điệu và chuyên môn cho rằng Kroos có thể xem như mẫu cầu thủ lý tưởng để trở thành biểu tượng của Hùm xám xứ Bavaria lẫn ĐT Đức, thì anh bất ngờ bị “đá” khỏi Bayern mùa Hè 2014. Đúng 1 năm sau khi Goetze đến.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Bayern đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Kroos kèm theo mức lương không thỏa đáng, dù cho anh xứng đáng được nhận mức đãi ngộ tương xứng với những Franck Ribery, Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm hay chính Goetze.

Hơn nữa, NHM Bayern khi ấy lại chỉ dành sự tôn sùng cho Schweinsteiger, Lahm chứ không phải một “chàng kỹ sư trên sân cỏ” như Kroos. Vậy là Bayern bán Kroos cho Real với mức phí “hời” 25 triệu euro. Trên thực tế, lúc bấy giờ tiền vệ 30 tuổi này được đính giá cao hơn đáng kể: 45 triệu euro.

Đêm nay Kroos sẽ gặp lại Goetze ở bên kia chiến tuyến

Cuộc chia tay cay đắng của Kroos sau này chính chủ tịch Uli Hoeness thừa nhận đó là một trong những sai lầm lớn nhất của đội chủ sân Allianz Arena. “Đó là một quyết định quá cứng nhắc và là sai lầm không thể bàn cãi”. Kroos ra đi vì bị đánh giá thấp, vì không nhận được sự tin tưởng tương xứng. Với Goetze, việc Kroos chia tay Bayern là một cú sốc lớn. “Tôi không thể tin một ngày nào đó Toni sẽ rời Bayern. Nhưng cậu ấy đã đi rồi. Tôi rất buồn”, Goetze từng chia sẻ.

Và khi Kroos quyết định giã từ ĐT Đức vào năm 2021 ở tuổi 31, anh chịu sự chỉ trích gay gắt từ chủ tịch danh dự Bayern, Uli Hoeness. Chính Goetze đã lên tiếng bảo vệ người bạn thân, người đồng đội cũ. “Tôi thấy cách mọi người đối xử với Toni hơi quá đáng. Cá nhân tôi thấy cậu ấy là một người tuyệt vời. Đừng quên những danh hiệu mà Toni đã giành được. Đó là điều không ai sánh kịp, đặc biệt ở Đức”, Goetze thẳng thắn ủng hộ Kroos.

Cũng từ mùa Hè 2014, sự nghiệp của Goetze và Kroos thay đổi theo hai chiều hướng khác nhau. Nếu Goetze lận đận, trải qua 3 bến đỗ mới (Dortmund, PSV, Frankfurt); thì Kroos tiếp tục tạo dựng tên tuổi tại Real với 16 danh hiệu khác nhau.

Đêm nay, trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu giữa Real Madrid vs Frankfurt, cựu tuyển thủ Đức lại có cơ hội bổ sung vào bảng thành tích đồ sộ của mình một danh hiệu nữa. Còn Goetze là màn tái khẳng định cho phong độ hồi sinh và cuộc tìm kiếm giải thưởng đầu tiên kể từ sau cú đúp vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức mùa 2015/16.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x