Tchouameni - Rabiot, bộ đôi trời sinh của ĐT Pháp

H.LONG
Từ 16:09 ngày 14-12-2022
Vắng cả Paul Pogba lẫn N’Golo Kante do chấn thương, nhưng ĐT Pháp vẫn đang vận hành trơn tru nhờ “cặp đôi trời sinh” Aurelien Tchouameni - Adrien Rabiot. Sự ăn ý của họ là điểm sáng của Les Bleus ở World Cup 2022.

“La maquina” (tạm dịch là Cỗ máy) là biệt danh thân thương mà CĐV Real Madrid đặt cho Tchouameni. Không phải ngẫu nhiên, họ ví tài năng trẻ này giống “cỗ máy”. Màn trình diễn của anh tại World Cup 2022 là minh chứng cho điều đó.

Thời gian qua, người Anh mải mê ca ngợi Jude Bellingham như hiện tượng thế kỷ. Thế nhưng, trong cuộc chiến tay đôi ở trận tứ kết vừa qua, Tchouameni mới là người chiến thắng. Dấu ấn của tài năng sinh năm 2000 không chỉ nằm ở cú nã đại bác tung lưới Jordan Pickford, mà còn ở khả năng bao quát, thu hồi bóng của anh.

Tờ L’Équipe cho rằng người Pháp không còn nhớ Kante (người hùng của Pháp ở World Cup 2018). Bởi đơn giản, Tchouameni quá xuất sắc trong vai trò người thay thế Kante. Những CĐV Leicester từng đùa rằng: “70% trái đất được bao phủ bởi nước, còn lại là Kante”. Có lẽ, Tchouameni cũng bao phủ trên phạm vi tương tự.

Tchouameni và Rabiot (phải) giúp lối chơi của Pháp trở nên cân bằng hơn

Hãy thử nhìn lại trận đấu với ĐT Anh, Tchouameni là cầu thủ di chuyển nhiều nhất trên sân (11,38km), thực hiện nhiều lần bứt tốc nhất (58 lần) và đạt tốc độ trung bình cao nhất (6,52km/h). Tờ L’Équipe cũng ước tính rằng ngôi sao của Real Madrid chưa bao giờ chạy dưới 11km trong mỗi trận đấu ở World Cup 2022.

Nhờ tấm lá chắn vững vàng từ Tchouameni, mà Rabiot được phép hoạt động tự do ở phía trên và không bị bó buộc vào nhiệm vụ cố định. Hãy nghe Rabiot nói về đồng đội: “Tchouameni luôn đảm bảo sự chắc chắn ở phía sau. Cậu ấy là bậc thầy thu hồi bóng và mang tới cảm giác yên tâm cho chúng tôi”.

Dù không hoàn toàn trùng khớp nhưng Rabiot đang chơi trong vai trò của Pogba ở World Cup 2018. Sự tự do đã mang tới cảm giác “thỏa mãn” cho Rabiot. Cầu thủ của Juventus đang trải qua kỳ World Cup thành công khi đóng góp 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo.

Điểm hạn chế của Tchouameni nằm ở khả năng luân chuyển bóng và sự xuất hiện của Rabiot là để bù đắp lại điều đó. Theo cựu tuyển thủ Pháp, Alou Diarra, Les Bleus đang sở hữu cặp tiền vệ tuyệt vời, có thể bổ sung cho nhau. “Tchouameni cần phải chơi mượt mà và đẩy cao tốc độ hơn. Cậu ấy có kỹ thuật nhưng lại có xu hướng chạm bóng khá nhiều. Do đó, Tchouameni cần phải cải thiện về tốc độ và cần một đối tác năng động”.

Nói vậy để thấy rằng việc mất Kante và Pogba chưa phải là thảm họa với ĐT Pháp. Ở đất nước mà tài năng trẻ “mọc lên như nấm”, họ đã giải quyết được vấn đề ở hàng thủ. Sự xuất hiện của Rabiot và Tchouameni đã thay thế vừa vặn cho hai cựu binh của ĐT Pháp. Họ vừa có thể đảm bảo khâu tấn công nhờ sự tự do của Rabiot nhưng cũng tạo nên điểm cân bằng nhờ “người không phổi” Tchouameni.

Tchouameni là cầu thủ duy nhất đá chính cả 5 trận của Pháp
Tchouameni tới World Cup 2022 với không ít nghi ngờ khi cầu thủ này còn rất trẻ. Nhưng tới thời điểm này, anh đã đập tan tất cả và trở thành nhân tố quan trọng của HLV Deschamps. Tiền vệ 22 tuổi là cầu thủ duy nhất đá chính cả 5 trận của Pháp từ đầu giải.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x