"Quy tắc của chúng tôi áp dụng cho tất cả mọi người, không riêng các tay vợt", Bộ trưởng Bộ Nhập cư Australia Alex Hawke phát biểu hôm 21/10. "Dù bạn là tay vợt số một thế giới hay bất kỳ ai khác, nếu không tiêm đủ hai mũi bạn không được nhập cảnh".
Theo báo cáo mới nhất của ATP, mới có khoảng 35% các tay vợt nam chưa tiêm vaccine phòng Covid-19. Trong khi đó, con số tương ứng ở WTA là 40%.
Novak Djokovic không tiết lộ tình trạng tiêm phòng của bản thân nhưng được cho nằm trong nhóm chưa tiêm. Tay vợt Serbia từng bị nhiễm Covid-19 hồi tháng 7/2020 và khỏi bệnh sau 10 ngày tự cách ly. Trong quá khứ, tay vợt số một thế giới phản đối việc tiêm phòng, và cho rằng, những người không tiêm đang bị xã hội phân biệt đối xử.
"Tôi biết Djokovic đã nhiễm virus năm ngoái nhưng khả năng miễn dịch từ tiêm phòng tốt hơn khả năng miễn dịch do mắc bệnh", tiến sĩ Roderick McRae - chủ tịch Hiệp hội Y tế bang Victoria, cho biết. "Chúng tôi có tiêu chuẩn cho việc này và mọi người cần tuân theo. Quyết định này dựa trên lợi ích của Australia".
Bên cạnh Djokovic, cả Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev đều từng tuyên bố không muốn tiêm phòng.
"Tôi không thấy lý do nào để một người trẻ như tôi phải tiêm vaccine. Tôi sẽ không bao giờ tiêm nếu điều đó không bắt buộc", tay vợt Hy Lạp 23 tuổi tuyên bố khi dự US Open 2021. Dù phản đối nhưng Djokovic, Medvedev và Zverev vẫn chưa công khai tình trạng tiêm phòng của bản thân.
Australian Open 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 17-30/1 sang năm. Tuy nhiên, lịch thi đấu có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến dịch Covid-19 tại bang Victoria.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn