
Hiện xếp hạng 13 thế giới, Medvedev tỏ ra vượt trội trong set đầu tiên trước tay vợt người Mỹ. Sang set hai, Nakashima thi đấu kiên cường và tạo ra không ít khó khăn, nhưng bản lĩnh của Medvedev đã lên tiếng đúng lúc. Chiến thắng này giúp tay vợt người Nga có sự chuẩn bị lý tưởng trước thềm Australian Open.
Trên hành trình đến chức vô địch, Medvedev thắng cả 5 trận tại Brisbane và chỉ để thua 1 set duy nhất. Quan trọng hơn, theo chính tay vợt người Nga, anh đã chơi tốt hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm 2025 tính đến hiện tại.
Ở trận chung kết giải đấu thuộc hệ thống ATP 250, Medvedev đánh bại Nakashima với tỷ số 6-2, 7-6 (7-1). Trước đó, anh lần lượt vượt qua các đối thủ Marton Fucsovics, Frances Tiafoe, Kamil Majchrzak và Alex Michelsen để góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Trong trận chung kết, Medvedev kiểm soát thế trận cho đến khi bẻ game giao bóng để vươn lên dẫn 3-2 ở set hai. Sau đó, tay vợt người Nga có phần chùng xuống, nhưng vẫn hai lần thoát hiểm thành công khi bị dẫn 0-30, phần nào nhờ những sai lầm từ phía đối thủ.
Ở game giao bóng của Nakashima khi tỷ số là 5-4, Medvedev có hai match point, nhưng anh bỏ lỡ cơ hội đầu tiên vì lỗi giao bóng kép. Ngay sau đó, Nakashima xuất sắc bẻ game và đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, khiến khán giả trên khán đài vô cùng phấn khích.
Khác với những thời điểm đánh mất lợi thế tương tự trong năm ngoái, Medvedev lần này giữ được sự bình tĩnh. Anh đưa set đấu vào loạt tie-break và thể hiện phong độ vượt trội để thắng áp đảo 7-1, qua đó khép lại trận chung kết.
Với chiến thắng này, Daniil Medvedev giành danh hiệu thứ 22 trong sự nghiệp ATP, đồng thời trở thành tay vợt vô địch tại 22 thành phố khác nhau, một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của anh. Trong khi đó, Brandon Nakashima (24 tuổi) vẫn mới chỉ sở hữu 1 danh hiệu ATP, dù đã góp mặt trong 4 trận chung kết.


























