Thị trưởng thành phố New York, Eric Adams bãi bỏ sắc lệnh cấm các VĐV thể thao chưa tiêm phòng từ thời điểm ngày 25/3. Đây là một trong những quyết định nhằm phục hồi các hoạt động cộng đồng và kinh tế, dựa theo diễn biến dịch Covid-19 ở New York.
Một loạt ngôi sao thể thao Mỹ chưa tiêm phòng, nổi tiếng nhất là cầu thủ bóng rổ Kyrie Irving, sẽ được tham thi đấu từ cuối tuần này. Irving trước đó chỉ được thi đấu các trận sân khách của Brooklyn Nets. Anh sẽ lần đầu chơi ở sân nhà vào thứ hai 28/3, khi Nets tiếp Charlotte Hornets.
Quyết định của Thị trưởng New York cũng đồng nghĩa Novak Djokovic tăng cơ hội thi đấu tại US Open - nơi tay vợt Serbia có chín lần vào chung kết và vô địch ba lần.
Djokovic hiện chưa đủ điều kiện nhập cảnh, lỡ hai giải Masters 1000 ở Mỹ tháng này. Nhưng quy định nhập cảnh có thể được Mỹ nới lỏng trong thời gian tới, do dịch bệnh đã được khống chế.
Djokovic mới chơi ba trận từ đầu năm, ở Dubai – nơi không có quy định về tiêm phòng vaccine. Việc nghỉ dài ngày khiến tay vợt Serbia mất vị trí số một thế giới vào tay Daniil Medvedev trong ba tuần, và bị Rafael Nadal vượt qua để dẫn đầu với 21 Grand Slam.
Dự kiến, Djokovic sẽ tới Monaco tuần tới để tập luyện và chuẩn bị cho giải Masters tại Monte Carlo khởi tranh vào ngày 10/4. Nhờ Liên minh châu Âu (EU) nới lỏng các biện pháp phòng dịch, tay vợt 34 tuổi có thể chơi tại Pháp, Tây Ban Nha và Italy trong mùa đất nện nếu có kết quả xét nghiệm âm tính, và thậm chí không cần cách ly bắt buộc như quy định trước đây.
Vương quốc Anh cũng chỉ yêu cầu người chưa tiêm cung cấp xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng trước khi nhập cảnh, và thực hiện xét nghiệm lại trong ngày đầu tiên đặt chân tới xứ sương mù. Như vậy, Djokovic cũng không cần tiêm phòng để chơi ở Wimbledon, giải đấu anh từng sáu lần vô địch sau bảy trận chung kết góp mặt, trong đó có ba mùa gần nhất.