"Mọi chuyện đều có thể xảy ra", Djokovic chia sẻ sau khi vô địch Roland Garros 2021 hôm 13/6. "Tôi từng nói nhiều lần về mục tiêu vô địch Grand Slam. Tôi luôn dự các Grand Slam với khát khao vô địch. Tôi đạt được một số thành tựu mà người ta từng nói rằng tôi không thể với đến. Tôi đã vô địch Wimbledon hai lần gần nhất và đương nhiên sẽ tới đó với tham vọng giành cúp".
Kể từ 2011, Djokovic hai lần đoạt ba Grand Slam trong một năm và bốn lần đoạt hai Grand Slam một năm. Djokovic là người thứ sáu trong kỷ nguyên Mở thắng ngược sau khi thua trước hai set ở chung kết Grand Slam.
Nhờ danh hiệu Roland Garros thứ hai trong sự nghiệp vừa giành được cuối tuần qua, Djokovic trở thành người đầu tiên trong kỷ nguyên Mở vô địch mỗi Grand Slam ít nhất hai lần. Trong lịch sử, chỉ hai huyền thoại Roy Emerson và Rod Laver làm được điều này. Tay vợt Serbia có thể đoạt "Golden Calendar Slam" nếu vô địch hai Grand Slam còn lại trong năm nay, đồng thời giành HCV Olympic ở Tokyo sắp tới.
"Tôi sẽ nghĩ về điều đó", tay vợt số một thế giới nói thêm. "Tôi luôn đặt ra mục tiêu cao hơn cho bản thân sau mỗi chiến thắng. Giành thêm Grand Slam và vô địch Olympic là những mục tiêu lớn để theo đuổi. Nhưng tôi cũng không quên vào năm 2016, sau chức vô địch Roland Garros, tôi đã bị loại ở vòng ba Wimbledon".
Ngoại trừ năm 2017, năm nào Djokovic cũng vô địch ít nhất một Grand Slam. Năm 2015, anh vào chung kết cả bốn giải và vô địch ba giải. Với 19 Grand Slam, Djokovic chỉ kém kỷ lục Grand Slam của Roger Federer và Rafael Nadal một danh hiệu. Anh từng vào bán kết Olympic 2008 ở Bắc Kinh, nhưng không thắng được Rafael Nadal. Sau đó, Djokovic thắng James Blake ở trận tranh HC đồng Olympic.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn