"Tôi thật sự quan ngại về việc đến Mỹ trong tình cảnh này", Simona Halep chia sẻ trên tờ New York Times. "Không chỉ bởi chúng ta đang ở trong đại dịch, mà còn bởi những rủi ro về bệnh tật khi di chuyển. Quá trình cách ly cũng phức tạp, trong khi giải đấu lại thay đổi quá nhiều luật lệ và đưa ra những quy định mới khắt khe".
Trước đó một ngày, Djokovic đã công khai chia sẻ về dự định không đến New York tham dự giải Grand Slam sân cứng, để tập trung cho Roland Garros. Theo lời tay vợt Serbia, những đồng nghiệp anh từng trao đổi đều tỏ ra bi quan.
"Không dễ để thích nghi với những quy định nghiêm ngặt mới. Tôi biết ban tổ chức và các nhà tài trợ muốn giải đấu diễn ra. Nhiều tay vợt cũng đang thất nghiệp và mất nguồn thu nhập, nhưng tôi nghĩ không phải ai cũng góp mặt. Chúng tôi phải đưa ra lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe bản thân cũng như cho sự nghiệp lâu dài", tay vợt nữ số 2 thế giới nói thêm.
Không chỉ có Simona Halep, Ashleigh Barty đang giữ ngôi số 1 bảng xếp hạng WTA cũng bỏ ngỏ khả năng dự US Open, để dồn sức cho giải Grand Slam đất nện ở Roland Garros - nơi Barty đang là ĐKVĐ. Cũng có khá nhiều tay vợt có cùng suy nghĩ giống như vậy, bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại New York nghiêm trọng hơn nhiều so với Paris.
Sau khi US Open 2020 kết thúc, Roland Garros năm nay sẽ khởi tranh vào ngày 20/9 và các tay vợt chỉ có đúng một tuần tập luyện để thích nghi với sự thay đổi mặt sân. Do đó, các tay vợt lớn sẽ tính toán lựa chọn ưu tiên cho một trong hai giải Grand Slam nói trên.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn