Sharapova - 'Búp bê Nga' ngọt ngào với tài kinh doanh đáng nể

Bá Thông
08:37 ngày 01-06-2023
Hồi còn thi đấu quần vợt, người đẹp Maria Sharapova nổi tiếng ở cá tính mạnh mẽ, giọng hét cực lớn đặc trưng cùng ngoại hình quyến rũ làm mê hoặc lòng người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ đẹp ngọt ngào ấy, “Búp bê Nga” cũng sở hữu bộ óc thông minh cùng tài kinh doanh đáng nể.
Sharapova - Búp bê Nga ngọt ngào với tài kinh doanh đáng nể

Cô gái vàng trong làng tennis

Là con gái của cặp vợ chồng đam mê tennis Jelena và Yuri, Sharapova đã được tiếp xúc với quần vợt khi mới 3 tuổi. Một năm sau, cô được cựu tay vợt số 1 thế giới người đồng hương Aleksandr Kafelnikov tặng cho chiếc vợt đầu tiên.
Kể từ đây, Sharapova thực sự bén duyên với môn banh nỉ và bố mẹ cô cũng xác định sẽ cho con gái chơi tennis chuyên nghiệp. Họ thuê Yuri Yutkin làm gia sư cho Sharapova, sau đó còn di cư sang Mỹ để giúp con hiện thực hóa giấc mơ trở thành ngôi sao trong làng quần với.

Năm 1994, ông bố Yuri dù gần như không biết nói tiếng Anh vẫn mạnh dạn cùng Sharapova tới xứ cờ hoa tìm kiếm cơ hội. Khi ấy, trong tay ông chỉ có khoản tiền tiết kiệm vỏn vẹn 700 USD. Do gặp vướng mắc về thị thực nên mãi 2 năm sau bà Jelena mới có thể rời Nga để đoàn tụ cùng gia định.

Sharapova và thương hiệu kẹo Sugarpova

Có thể nói, bố mẹ Kafelnikov đã chấp nhận mạo hiểm để đầu tư “tất tay” cho cô con gái. Rất tuyệt vời là niềm tin của họ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Gia nhập học viện IMG tại Floria, Sharapova được làm việc cùng HLV lừng danh Nick Bollettieri. Đây là người từng dìu dắt những tay vợt nổi tiếng như Andre Agassi, Monica Seles hay Anna Kournikova, một “búp bê Nga” khác cũng quyến rũ không kém gì Sharapova.

Nhờ có sẵn năng khiếu mà lại được đào tạo bởi HLV “mát tay” như Bollettieri, Sharapova đã nhanh chóng bộc lộ được tài năng. Mới 17 tuổi, cô đã gây ấn tượng mạnh khi xuất sắc đánh bại Serena William 6–1, 6–4 trong trận chung kết Wimbledon 2004. 

Đến năm 2005, Sharapova vươn lên vị trí số 1 thế giới. Sau khi chinh phục được giải Mỹ mở rộng 2006, cô còn giành thêm 3 danh hiệu Grand Slam cao quý là Pháp mở rộng (2012, 2014) và Úc mở rộng (2008). Như vậy, Sharapova đã giành chiến thắng ở tất cả các quốc gia tổ chức giải Grand Slam.

Cỗ máy in tiền

Với bảng thành tích đáng nể như vậy, không ngạc nhiên khi tay vợt gây ồn ào bậc nhất trong làng tennis (tiếng hét của Sharapova đo được ở mức tối đa lên tới hơn 100 decibel) kiếm được rất nhiều tiền thưởng. Theo tờ The Sun, từ lúc thi đấu chuyên nghiệp cho tới khi giải nghệ, Sharapova đã tích lũy được trên 38 triệu USD, chính xác là 38.777.962 USD. 

Cô chinh phục được 36 danh hiệu lớn nhỏ và xếp thứ 4 trong danh sách các tay vợt nhận nhiều tiền thưởng nhất. Không chỉ xuất sắc khi chơi thể thao, Sharapova cũng rất giỏi trong việc kiếm tiền từ những lĩnh vực khác.

Với vẻ đẹp trời phú, Sharapova dễ dàng kiếm được những hợp đồng quảng cáo cực kỳ hấp dẫn. Cô là đại sứ hình ảnh của hãng mỹ phẩm khổng lồ Avon, đồng thời thường xuyên tham dự các sự kiện thời trang do Vera Wang hay Ralph Lauren tổ chức ở Met Gala, New York.

Tài năng và xinh đẹp, Sharapova dễ dàng kiếm được những hợp đồng quảng cáo kếch xù

Bên cạnh đó, thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ Tag Heuer cũng nhờ Sharapova quảng bá cho sản phẩm của mình. Ngoài ra, hãng xe Porsche cũng tài trợ phương tiện đi lại cho Sharapova để tự tạo sức hút nhờ vào danh tiếng của đối tác.

Tuy cũng vướng vào bê bối bị phát hiện sử dụng chất kích thích, song không vì thế mà Sharapova gặp rắc rối về tài chính. Ngược lại, tay vợt nghỉ hưu ở tuổi 32 vào năm 2020 này rất biết cách gia tăng khối tài sản của mình với tốc độ chóng mặt.
Thay vì chỉ biết thoải mái “đốt tiền” bằng cách tận hưởng cuộc sống thượng lưu, Sharapova luôn bận rộn điều hành công ty Sugarpova làm ăn rất phát đạt. Năm 2013, Sugarpova ở tuổi 25 từng đầu tư 500.000 USD vào thương hiệu kẹo của riêng mình.

Bây giờ, giá trị vốn hóa của Sugarpova đã lên tới 185 triệu USD. Các báo cáo tài chình cho biết, công ty này thu về khoảng gần 20 triệu USD mỗi năm từ việc bán đồ ngọt và chocolate cao cấp cho khách hàng ở 22 quốc gia trên thế giới.

Với tài kinh doanh như vậy, năm 2018 Sharapova đã được kết nạp vào hiệp hội nữ doanh nhân quốc gia NAWBO. Cô vui vẻ nhận lời làm cố vấn cho các thành viên và thực sự xứng đáng là tấm gương để tất cả mọi người trong NAWBO học tập.

Medvedev thua sốc đối thủ hạng... 172 thế giới
Bất ngờ lớn đã xảy ra ngay ở vòng 1 Roland Garros 2023, khi Daniil Medvedev để thua sốc Seyboth Wild. Đây là thất bại đáng hổ thẹn bởi đối thủ của anh chỉ xếp hạng 172 thế giới. Sau 4 giờ 15 phút tranh tài, Wild xuất sắc vượt qua Medvedev với tỷ số 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4. Anh là tay vợt có thứ hạng thấp nhất hạ được hạt giống số 2 ở vòng đầu tiên tại Roland Garros, kể từ khi tay vợt hạng 213 Mariano Zabaleta đánh bại hạt giống 2 Petr Korda năm 1998.

Sharapova “thả rông vòng 1” khi trao trao giải cho Verstappen 
​​​​​​Nhờ có được thành tích tốt nhất ở vòng loại, tay đua công thức 1 Max Verstappen đã giành pole ở Monaco Grand Prix 2023. Kết thúc vòng loại, Verstappen về đích đầu tiên và anh chỉ nhanh hơn người xếp thứ 2 là Fernando Alonso đúng 0,084 giây. Trong buổi lễ trao giải, Verstappen nhận được phần thưởng đặc biệt do người đẹp Maria Sharapova trao tặng cho anh. Đáng chú ý, khi lên bục trao giải, cựu tay vợt người Nga đã diện bộ cánh vàng khá lịch sự nhưng lại không mặc áo ngực ở bên trong.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x