95 ngày lịch sử làm 'hoàng tử bong bóng' của dàn sao NBA

Cẩm Chi
06:05 ngày 20-10-2020
Cuối cùng, hơn 3 tháng tập trung tại Disney trong “bong bóng bảo vệ” của các đội bóng NBA đã khép lại, để lại trang sử thi cho thể thao đỉnh cao nước Mỹ. Với những ngôi sao như LeBron James, những ngày tháng ăn ở tập trung tại Orlando là kỷ niệm không bao giờ phai.
95 ngày lịch sử làm 'hoàng tử bong bóng' của dàn sao NBA

LeBron James gọi trải nghiệm thi đấu tập trung là “loại hình thử nghiệm tâm lý xã hội” trên tờ New York Post. Với LeBrone, khu phức hợp cách ly toàn bộ các đội NBA giống như một “nhà tù” tình nguyện, buộc tất cả phải chạm mặt, giao tiếp, tương tác và hơn ba tháng qua, chính xác là 95 ngày đã xóa nhòa ranh giới và khoảng cách vốn có giữa những đối thủ truyền kiếp trong bóng rổ nhà nghề.  

Dự giải trong điều kiện ngặt nghèo không chỉ cách ly những ngôi sao triệu đô NBA khỏi xã hội, gia đình, bạn bè. Nói như Patrick Beverley, VĐV thuộc biên chế đội LA Clippers thì sống trong Disney suốt 3 tháng khiến anh bị cô lập với chính bản thân. Nhiều buổi tối, Beverley và LeBron, vốn dĩ là kẻ địch trên sân bóng (LeBron khoác áo LA Lakers) đã cùng nhau đi dạo, nói chuyện về những chủ đề “lạ lùng” như tôn giáo, chính trị. “Đột nhiên, LeBron hỏi tôi rằng trước kia, cậu là người thế nào? Những điều cậu đang nói với tôi mô phỏng bao nhiêu phần trăm con người, tính cách của cậu”, Beverley kể lại cuộc hội thoại với LeBron khiến anh giật mình. Chính Beverley cũng chẳng nhớ nỗi con người của giai đoạn trước 3 tháng “cách ly” là thế nào. 

Đó mới là một trong vô vàn câu chuyện nói lên sự kỳ quái, ma mị nhưng đầy sức hút của những “hoàng tử bong bóng” như LeBron hay Beverley, một loại sức hút có giá trị lớn lao với truyền thông nhưng đôi khi là chẳng vui vẻ gì với người trong cuộc. Jusuf Nurkic, tay ném người Bosnia đang khoác áo Portland Trail Blazers. 

Khi giải đấu sắp bước vào hồi kết, Nurkic biết tin bà ngoại ở quê nhà đang hấp hối. Anh có hai lựa chọn, hoặc lên chiếc chuyên cơ CLB chuẩn bị sẵn trở về Bosnia, hoặc nén nỗi đau vào lòng và tiếp tục thi đấu vì đội có cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Tất nhiên, đó là một lựa chọn chẳng dễ dàng gì cho Nurkic và phút cuối, khi tình hình dịch bệnh tại châu Âu không ngừng leo thang, Nurkic chọn ở lại, hoàn thành mùa giải. Trong buổi họp báo của trận đấu cuối cùng, nước mắt của Nurkic đã rơi.  

Các VĐV LeBron James ăn mừng chiến thắng

Vào thời khắc đầu tiên bước ra khỏi Disney, bên trong những ngôi sao bóng rổ NBA là một hỗn hợp của những dòng cảm xúc khó diễn tả. LeBron đã nói với CNN: “Tôi chỉ muốn về nhà dù khi bước chân ra khỏi Disney lại nhớ về cảm giác thân thuộc 3 tháng qua”. Một cảm giác sảng khoái như trút khỏi gánh nặng suốt thời gian dài, nhưng cũng là chút tiếc nuối khi bỏ lịch sử ở lại phía sau. 

Câu hỏi được đặt ra cho những nhà tổ chức NBA rằng khi nào, mùa giải mới sẽ bắt đầu và nếu bắt đầu, sẽ tổ chức theo format nào? Nước Mỹ đang ở trong giai đoạn nhạy cảm khi Covid-19 chưa hề lắng xuống và cuộc đua vào ghế tổng thống nhà trắng vẫn còn tiếp tục. Hội đồng quản trị NBA muốn có lời giải cho những thắc mắc này nhưng đơn giản là không thể, ít nhất là cho tới lúc này. Chính phủ chưa thể cam kết hoặc đưa ra một chỉ dẫn nào đó về số lượng khán giả được phép vào sân. Covid-19 vẫn rình rập ngoài kia và còn nhiều mối quan tâm khác ngoài bóng đá cần nhà nước giải quyết. 

Không giống như bóng đá, 40% doanh thu của NBA tới từ bán vé và các hoạt động ăn theo. NBA đã cắn răng chi 150 triệu usd để thiết lập “bong bóng bảo vệ” trong 95 ngày qua nhưng chắc chắn, đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng, phương án thi đấu tập trung này được sử dụng bất chấp những tai ương hay dịch bệnh trong tương lai gần. “Đó là hình thức kinh doanh kém bền vững, nhiều rủi ro”, Adam Silver - ủy viên hội đồng bóng rổ nhà nghề Mỹ trả lời Washington Post. 

Tốn quá nhiều chi phí và nguồn lực để tổ chức một giải đấu khép kín “từ A tới Z” như NBA 2020. Nhưng 95 ngày đã qua là trải nghiệm vô giá mà dù có bỏ rất nhiều tiên, những “hoàng tử bong bóng” như LeBron không bao giờ mua được. Tuy vất vả, tuy gian nan nhưng giúp họ nhận ra những giá trị căn bản đời thường dễ bị bỏ qua. 

LeBron James vô địch NBA 2020
Ở trận chung kết NBA thứ 4 trong sự nghiệp, LeBron James giúp đội nhà LA Lakers vượt qua Miami Heat với tỷ số 106-93, qua đó lên ngôi vô địch. Thành tích này giúp LA Lakers chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 10 năm qua, đồng thời cân bằng kỷ lục 17 chức vô địch của Boston Celtics. Trận này, LeBron được bình chọn là Finals MVP (Cầu thủ hay nhất trận chung kết), trở thành VĐV bóng rổ đầu tiên trong lịch sử NBA giành 3 Finals MVP với 3 CLB khác nhau, 

Hợp đồng “siêu khủng” của LeBron James 
LeBron James chuẩn bị bước vào năm thứ ba trong hợp đồng đã ký kéo dài 4 năm với LA Lakers, bắt đầu năm 2018. Theo đó, thu nhập của LeBron James lên tới 154 triệu usd tiền lương cứng cho 4 năm cống hiến. Đừng quên, đấy mới là “lương cứng” vì theo Yahoo Sports, tiền thưởng của LeBron nhận được từ LA Lakers không dưới 15 triệu usd mỗi năm. Với chức vô địch NBA 2020, LeBron được cho sẽ nhận vào tài khoản một năm tiền lương nữa, tương đương 38,58 triệu usd.  

XEM THÊM

9 chấn thương khủng khiếp nhất lịch sử quyền Anh

Toàn cảnh về tình trạng của Schumacher

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x