Michael Schumacher sau vụ tai nạn trượt tuyết năm 2013

Toàn cảnh về tình trạng của Schumacher

TÙNG LÂM
14:17 ngày 30-09-2020
Gần sáu năm kể từ sau khi huyền thoại F1, Michael Schumacher , gặp tai nạn nghiêm trọng trong khi đang trượt tuyết, tất cả những gì mà công chúng biết về tình trạng của anh chỉ là những thông tin nhỏ giọt. Tờ The Sun mới đây đã tổng hợp những thông tin ấy lại để tạo thành một bức tranh (tương đối) toàn cảnh về chuyện đã và đang xảy ra với Schumi.
 Toàn cảnh về tình trạng của Schumacher

Điều gì đã xảy ra?

Ngày 29/12/2013, Michael cùng với cậu con trai, Mick, trượt tuyết trên một ngọn núi thuộc dãy Alps trong địa phận nước Pháp. Khi đang trượt qua một khu vực không được bảo vệ, anh vấp ngã, đập đầu vào một tảng đá. Chiếc mũ bảo hiểm đã giúp anh giữ được tính mạng, nhưng vẫn phải chịu một “chấn thương đầu rất nặng”. Schumacher nhanh chóng được chuyển tới bệnh viên Grenoble bằng trực thăng và trải qua hai cuộc phẫu thuật não. Anh rơi vào tình trạng hôn mê sâu từ đó.

Điều gì xảy ra sau đó?

Ba tháng sau vụ tai nạn, thông tin chính thức đầu tiên xuất hiện, khẳng định Schumacher đã thoát khỏi tình trạng hôn mê sâu và đã rời khỏi bệnh viện Grenoble. Thêm ba tháng nữa, một thông tin khác nói rằng tay đua từng 91 lần chiến thắng ở các giải Grand Prix đã được chuyển từ bệnh viện Lausanne về nhà riêng bên bờ hồ Geneva. Những thông tin nhỏ giọt sau đó cho biết tình trạng sức khỏe của Schumacher có tiến triển, nhưng chưa tới mức có thể đi lại được như một tạp chí của Đức đưa tin hồi 2016 (tạp chí này sau đó phải nộp phạt 50.000 euro vì đưa tin giả).

Không nhiều người được tiếp xúc với Schumacher sau vụ tai nạn cách đây hơn 6 năm

Điều trị bằng tế bào gốc
Đầu năm 2019, có thông tin nói rằng Schumacher “nghỉ đông” trong một căn hộ sang trọng ở Mallorca từng thuộc sở hữu của chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez. Hàng xóm khẳng định họ đã tận mắt thấy nhà vô địch F1 trong căn hộ đó, và còn nói thêm anh đến bằng máy bay trực thăng. Tuy nhiên gia đình đã phủ nhận thông tin này.

Vào tháng 9/2019, lại có tin Schumacher được bí mật đưa vào bệnh viện Pompidou ở tây nam Paris. Ở đó anh được điều trị bằng công nghệ tế bào gốc dưới sự giám sát của chuyên gia đầu ngành Philippe Menasche. Tờ Le Parisien đưa tin một y tá ở bệnh viện cho biết quá trình cấy ghép diễn ra thuận lợi, thậm chí còn đảm bảo rằng Schumacher “tỉnh táo”. Thông tin này sau đó bị chính bác sỹ Menasche bác bỏ.

Một thông tin khác (chưa được kiểm chứng) cho biết Schumacher đang bị chứng loãng xương. Người mắc chứng này sẽ gặp tình trạng xương bị yếu đi, còn các cơ thì bị teo lại, do hậu quả của việc không thể cử động trong một thời gian dài.

Bây giờ thì sao?
Sau hai giai đoạn được điều trị ở bệnh viên Grenoble và Bệnh viện Đại học Lausanne, Schumacher chủ yếu ở tư dinh bên hồ Geneva. Gia đình đã cho xây dựng một căn phòng đặc biệt để phục vụ cho quá trình chữa trị và hồi phục cho cựu ngôi sao của Ferrari.  Có tin nói rằng anh đang được chăm sóc bởi một đội ngũ chuyên gia y tế lên tới 15 người. Chi phí điều trị cho anh mỗi tuần rơi vào khoảng 115.000 bảng. Được biết, chỉ bốn năm sau tai nạn, tổng số tiền mà gia đình phải bỏ ra để thanh toán các hóa đơn điều trị đã vượt qua cột mốc 20 triệu bảng. Người thân của huyền thoại người Đức khẳng định hồi tháng 1/2019 rằng anh đã có nhiều tiến triển đáng ngạc nhiên. Schumacher thậm chí còn khóc khi ngắm nhìn quang cảnh đẹp tuyệt trần bên hồ. Tới tháng 11/2019, vợ anh Corinna cho biết anh đang có những tiến triển nhỏ nhưng quan trọng. Nhưng tới tháng 1/2020, một chuyên gia thần kinh khẳng định tình trạng của Schumacher đã tệ đi rất nhiều kể từ vụ tai nạn. Ông thậm chí còn nói Schumacher đã biến đổi rất nhiều, từ cấu trúc xương cơ tới các đường nét gương mặt.

Tám tháng sau, Erich Riederer, một bác sỹ phẫu thuật nổi tiếng ở Zurich, cho biết Schumacher “đang trong trạng thái sống thực vật, nghĩa là vẫn tỉnh, nhưng không có phản ứng. Anh ấy vẫn thở, tim vẫn đập, anh ấy có thể ngồi dậy và chập chững nếu được hỗ trợ, nhưng chỉ có thể thôi.”

Ai được tiếp xúc với Schumacher?
Sáu năm qua, số lượng người được biết về tình trạng của Schumacher chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ bạn bè rất thân thiết và các thành viên gia đình mới được tiếp xúc với anh. Những người này cũng gần như giấu kín tất cả những gì mà họ biết. Thông tin đáng chú ý nhất là cựu VĐV đua xe đường trường Jean Todt, người khẳng định ông đã cùng Schumacher xem giải Grand Prix Brazil hồi 2018. Cũng vì thiếu thông tin như thế, nên một số tạp chí đã treo thưởng 1 triệu USD cho bất kỳ ai có được hình ảnh của Schumacher.

Con trai Schumacher đặt mục tiêu vượt Hamilton

Kỷ lục 91 chiến thắng ở các giải Grand Prix của Michael Schumacher gần như chắc chắn sẽ bị Lewis Hamilton san bằng. Tay đua người Anh chỉ còn cách kỷ lục của người mà anh xem là thần tượng có một chiến thắng nữa và anh đang có phong độ khá ổn. Mick Schumacher, con trai của Michael, nói rằng anh sẽ xem vượt qua Hamilton là động lực khi bắt đầu tham gia F1. Mick, 21 tuổi, vừa vô địch giải F2 ở Sochi để tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu. Anh được cho là sẽ lên đua F1 từ năm sau.

Một số kỷ lục Schumacher vẫn nắm giữ
Cho tới thời điểm này, Schumacher vẫn là chủ nhân của hơn 20 kỷ lục ở môn F1, trong đó đáng chú ý là các kỷ lục:
- Vô địch nhiều nhất: 7 lần
- Vô địch liên tiếp nhiều nhất: 5 lần
- Thắng nhiều chặng nhất: 91
-Thắng nhiều chặng nhất trong một mùa: 13
- Nhiều mùa giải với ít nhất một lần thắng chặng nhất: 15

XEM THÊM

'Người mẫu F1', nghề hấp dẫn nhưng đã tuyệt chủng

Top 10 'Người mẫu F1' vừa xinh đẹp vừa thành đạt

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x