Hai tờ báo lớn ở Đông Nam Á, Bangkok Post (Thái Lan) và Inquirer (Philippines), đều có bài viết phân tích, bày tỏ sự bất ngờ trước diễn biến này.
Theo Bangkok Post, việc thiếu vắng chủ công cao 1m88 sẽ là thiệt thòi lớn cho tuyển Việt Nam trong hành trình tại giải đấu. Bích Tuyền được đánh giá là một trong những VĐV tấn công toàn diện và ổn định nhất Đông Nam Á, có khả năng tạo ra khác biệt nhờ sức mạnh và độ chính xác trong các pha dứt điểm. Tờ báo Thái Lan nhận định rằng Việt Nam, dù đã tiến bộ nhanh chóng trong vài năm qua, nhưng sẽ đối diện khó khăn khi mất đi “mũi nhọn số một”.
Trong khi đó, tờ Inquirer của Philippines nhấn mạnh vào lý do ra đi mà Bích Tuyền công khai: sự không hài lòng với các quy định của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). Ngôi sao người Vĩnh Long cho rằng các quy tắc tuyển chọn và quản lý nhân sự thiếu minh bạch, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và tinh thần thi đấu của vận động viên. “Cần có sự rõ ràng hơn trong cách FIVB điều hành để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các đội và cá nhân”, Inquirer trích dẫn chia sẻ của Bích Tuyền.
Truyền thông Philippines cũng đánh giá cao sự dũng cảm của Bích Tuyền khi dám lên tiếng, bởi hiếm khi các VĐV khu vực Đông Nam Á công khai chỉ trích tổ chức quốc tế. Điều này không chỉ gây chấn động ở Việt Nam mà còn khiến giới bóng chuyền khu vực theo dõi sát sao.
Việc Bích Tuyền rời đội tuyển được xem là mất mát khó bù đắp, nhất là khi Việt Nam đang chuẩn bị tranh tài ở một sân chơi lớn. Tuy nhiên, báo chí Đông Nam Á cũng cho rằng đây có thể là bước ngoặt quan trọng, giúp bóng chuyền Việt Nam phải tìm ra giải pháp dài hạn, và xây dựng lực lượng kế thừa.
Quyết định rút lui của Bích Tuyền không chỉ làm chấn động nội bộ đội tuyển, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách quản lý và định hướng phát triển bóng chuyền Việt Nam trong tương lai.