Sở hữu hành trình thi đấu quốc tế dày dạn tại Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia, Trần Thị Thanh Thúy – thường được người hâm mộ gọi với biệt danh “4T” – để lại dấu ấn đậm nét nhất trong quãng thời gian chinh chiến tại Nhật Bản. Sau những mùa giải đáng nhớ cùng PFU BlueCats, tay đập sinh năm 1997 trở lại SV.League khoác áo Gunma Green Wings, trong bối cảnh vừa trải qua hai chuyến xuất ngoại chưa trọn vẹn vì chấn thương.

Trước không ít hoài nghi, đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có màn đáp trả thuyết phục bằng phong độ ổn định và hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2025–2026, Thanh Thúy đã ghi tổng cộng 319 điểm, xếp thứ 14 trong danh sách các VĐV ghi điểm nhiều nhất toàn giải. Đáng chú ý, cô đang xếp trên hàng loạt tên tuổi lớn như Yoshino Sato – niềm hy vọng mới của bóng chuyền nữ Nhật Bản, Lucille Gicquel – ngôi sao số một của bóng chuyền Pháp hay Giovanna Day – chủ công dày dạn kinh nghiệm tại nhiều giải đấu châu Á.
Không chỉ vậy, hiệu suất ghi điểm của Thanh Thúy đạt 42,3%, đứng thứ 15 toàn SV.League và xếp thứ hai trong nhóm các chủ công, chỉ sau Giovanna Day. Trước đó, trong thời gian khoác áo PFU BlueCats, “4T” từng được bố trí chơi ở vị trí phụ công và vẫn lọt top 10 VĐV có hiệu suất ghi điểm cao nhất giải – minh chứng rõ nét cho sự đa năng và đẳng cấp đã được khẳng định.
Phong độ ổn định của Thanh Thúy, cùng sự đóng góp của hai ngoại binh Nasya Dimitrova và Olivia Rozanski, đang giúp Gunma Green Wings tạo nên bất ngờ lớn tại giải VĐQG Nhật Bản. Đội bóng vùng Kanto hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với thành tích 15 thắng – 9 thua, một bước tiến vượt bậc so với mùa giải trước.

























