
Lễ bế mạc Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) diễn ra lúc 18 giờ ngày 24/10 (giờ địa phương) tại SVĐ điền kinh Công viên Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản. Sự kiện khép lại kỳ Đại hội quy tụ khoảng 4.000 vận động viên và thành viên các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao.
Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đăng cai Asian Para Games. Với chủ đề “WABI - We Are Beautiful Individuals” (Mỗi người đều mang vẻ đẹp riêng), Đại hội truyền tải thông điệp tôn trọng sự khác biệt, đề cao năng lực cá nhân và thúc đẩy một xã hội hòa nhập, bình đẳng hơn.
Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Ōmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi kiêm Trưởng Ban tổ chức Đại hội, gửi lời cảm ơn tới các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, tình nguyện viên và người dân địa phương đã góp phần vào thành công của sự kiện.
Ông nhấn mạnh, Đại hội không chỉ là cuộc cạnh tranh huy chương mà còn giúp cộng đồng hiểu rõ hơn giá trị của thể thao người khuyết tật, qua đó thúc đẩy xây dựng xã hội hòa nhập. Ông đồng thời gửi lời hẹn gặp lại các đoàn thể thao tại Asian Para Games 2030 ở Doha, Qatar.
Trong khi đó, ông Majid Rashed, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á (APC), đánh giá cao những màn trình diễn ấn tượng, các kỷ lục mới và tinh thần thi đấu bền bỉ của vận động viên. Theo ông, mỗi cuộc tranh tài đều góp phần thay đổi nhận thức, phá bỏ định kiến và thúc đẩy sự phát triển của thể thao người khuyết tật trên toàn châu lục.

Đoàn Việt Nam giành 5 huy chương
Ở ngày thi đấu cuối cùng 24/10, các lực sĩ Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan đại diện Việt Nam tranh tài ở nội dung cử tạ đồng đội hỗn hợp. Bộ ba đạt tổng cộng 354,52 điểm, xếp thứ sáu trong số 10 đội tham dự.
Chung cuộc, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
Tấm Huy chương Vàng duy nhất của Việt Nam thuộc về kình ngư Đỗ Thanh Hải ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5. Đây cũng là dấu ấn nổi bật của đoàn tại kỳ Đại hội năm nay.
Hai Huy chương Bạc được giành bởi Lê Tiến Đạt ở môn bơi và Lê Văn Công ở môn cử tạ. Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc Thúy mang về hai Huy chương Đồng ở các nội dung ném đĩa và ném lao môn điền kinh.
Trên bảng tổng sắp toàn đoàn, Trung Quốc thống trị Đại hội với 207 Huy chương Vàng, 116 Huy chương Bạc và 111 Huy chương Đồng. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 64 Huy chương Vàng, 60 Huy chương Bạc và 62 Huy chương Đồng. Uzbekistan xếp thứ ba với 45 Huy chương Vàng, 49 Huy chương Bạc và 51 Huy chương Đồng.

Hướng tới một châu Á hòa nhập hơn
Asian Para Games bắt nguồn từ phong trào Đại hội Thể thao người khuyết tật Viễn Đông và Nam Thái Bình Dương. Kỳ Đại hội đầu tiên được tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2010, trước khi lần lượt diễn ra tại Incheon năm 2014, Jakarta năm 2018 và Hàng Châu năm 2023.
Khép lại Asian Para Games 2026, những giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở bảng thành tích mà còn ở nghị lực, khát vọng và tinh thần vượt khó của các vận động viên. Mỗi màn trình diễn góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khẳng định quyền tham gia thể thao và mở rộng cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật.
Đại hội tại Nagoya một lần nữa cho thấy thể thao có sức mạnh kết nối cộng đồng, xóa bỏ rào cản và truyền cảm hứng về khả năng vươn lên của mỗi cá nhân. Các vận động viên châu Á sẽ tiếp tục hành trình ấy tại Doha năm 2030, với kỳ vọng tạo nên những dấu ấn mới cả về thành tích lẫn giá trị nhân văn.


























