Chuyện VĐV đóng phim 'người lớn'

Điệp Anh
08:40 ngày 27-07-2020
Việc VĐV thể thao lấn sân sang lĩnh vực phim “người lớn” hóa ra lại không phải quá hiếm. Đằng sau chuyện lấn sân khó tưởng tượng ấy là không ít những nỗi niềm.
Chuyện VĐV đóng phim 'người lớn'

Lối thoát cho bế tắc
Phần đông các trường hợp VĐV thể thao nhảy vào ngành công nghiệp phim người lớn vì họ gặp bế tắc, bế tắc trong cuộc sống và bế tắc trong sự nghiệp thi đấu. Phổ biến nhất là vì vấn đề tiền bạc hoặc chấn thương, hoặc cả hai.

Năm 2002, Verona van de Leur từng được bầu là Nữ VĐV thể thao xuất sắc nhất năm của Hà Lan. Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu thể dục dụng cụ đang lên như diều gặp gió của Van de Leur bị dội gáo nước lạnh bởi chấn thương. Cô gặp bế tắc, phải trải qua 2 năm sống vô gia cư, kiện tụng với chính bố đẻ của mình và phải đi bóc lịch 72 ngày vì tội tống tiền hồi 2011.

Giữa lúc cuộc sống đi vào ngõ cụt ấy, Van de Leur nhận được lời mời đi đóng phim XXX. Cô chia sẻ trên kênh CNN: “Tôi thực sự không có gì hối tiếc khi quyết định đi đóng phim người lớn. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn quyết định như vậy. Không có gì phải hối tiếc cả. Bởi trước đó, tôi đã phải sống vật vờ ngoài hè phố. Tôi làm gì có lối thoát nào khác”.

VĐV thể dục dụng cụ người Romania, Lea Lexis cũng phải giải nghệ từ năm 14 tuổi vì chấn thương. Lexis phải lựa chọn ngã rẽ để kiếm kế sinh nhai. Cô sang Mỹ và đầu quân cho ngành công nghiệp phim “người lớn”. 

Lexis tâm sự: “Riêng quá trình điều trị chấn thương của tôi đã mất 6 tháng. Rồi tôi phải xa sàn đấu 1 năm rưỡi. Tôi bị suy sụp hoàn toàn. Tôi không biết phải làm gì để vượt qua khủng hoảng cho đến khi tôi nhận được lời mời đi đóng phim”.

Van de Leur từng là nữ VĐV thể thao xuất sắc nhất năm của Hà Lan

Thực sự thể thao không phải lúc nào cũng đủ nuôi sống người chơi thể thao. Cựu cầu thủ người Italia, Lovinella của đội bóng chơi ở hạng Serie D, Caldio Pomigliano thấm thía điều đó rõ hơn ai hết. Lovinella cho biết anh từng phải sống rất khổ sở vì đồng lương ba cọc ba đồng ở hạng Serie D. Nên anh chủ động đi xin cơ hội thử sức ở lĩnh vực phim XXX. 

Được nhận nhờ “body chuẩn không cần chỉnh của một VĐV thể thao chuyên nghiệp”, Lovinella vẫn phải đúc kết rằng cú rẽ hướng đột ngột này không hề dễ nhằn chút nào. Anh cho biết: “Đâu phải chuyện bạn làm chuyện ấy với người mình yêu. Nói chung là cực nhọc, vất vả và đòi hỏi sự kiên trì chứ không dễ dàng và nhẹ nhàng như mọi người tưởng đâu”.

VĐV trượt ván trên tuyết Melo Imai không đến mức quá túng quẫn về kinh tế hay bị gánh nặng chấn thương vùi dập. Tuy vậy, Imai cũng rơi vào tình trạng bế tắc sau thất bại ở Olympic mùa Đông 2006. 

Ban đầu Imai chỉ định đi đóng phim “người lớn” để xả stress. Ai ngờ cô lại thành sao JAV. Imai khoe: “Sau khi giải nghệ trượt ván trên tuyết và đi đóng phim, có giai đoạn tôi kiếm tiền chẳng thua kém các giám đốc công ty là bao. Có những đêm tôi đi chi ra 9.000 USD cho việc tiệc tùng nhẹ như lông hồng”.

Ảnh hưởng tới sự nghiệp
Có một số VĐV vì khó khăn kinh tế cũng lấn sân phim XXX nhưng ở chừng mực khác. Họ xác định việc việc lấn sân này chỉ để làm thêm, giải quyết khó khăn kinh tế chứ không từ bỏ niềm đam mê thi đấu thể thao của mình. Chỉ có điều, không phải mọi tính toán của họ đều như ý.

VĐV bóng chày người Nhật Bản - Kazuhito Tadano - từng thực hiện phép tính như thế. Nhưng sau khi góp mặt vào một bộ phim dành riêng cho những người đồng tính nam, Tadano bị người hâm mộ ở quê nhà kỳ thị. Không đội bóng chày nào ở Nhật Bản dám ký hợp đồng với anh. Cuối cùng, anh phải mò sang Mỹ lập nghiệp và phải sau nhiều hồi tìm kiếm mới lần ra được cơ hội đầu quân cho đội Cleveland Indians vào năm 2004. 

Lexis lấn sân phim XXX sau khi phải chia tay  thể thao vì chấn thương

Gergo Szabo từng là đô vật đầy hứa hẹn của Hungary. Anh vô địch các giải vật ở Hungary và tràn trề hi vọng được góp mặt vào Olympic mùa Hè 2004. 

Giấc mơ chinh chiến ở đấu trường Olympic vẫn trên hành trình hiện thực hóa cho đến khi liên đoàn vật Hungary phát hiện ra việc anh đã tham gia một số phim “người lớn” dành cho dân gay. Giấc mơ Olympic của Szabo tiêu tan luôn.

Vì yêu mà đến

Ngôi sao võ tổng hợp War Machine (tên thật là Jonathan Koppenhaver) bén duyên ngành công nghiệp phim “người lớn” một cách hết sức tự nhiên. Ban đầu, Machine hẹn hò với nữ diễn viên phim XXX, Christy Mack. Rồi Machine theo chân Mack đi đóng phim luôn. Chỉ tiếc là chuyện “vì yêu mà đến” này không dẫn tới hồi kết có hậu. Machine trong lần cả giận mất khôn đã đánh Mack thập tử nhất sinh. Kỹ năng đánh võ tổng hợp bị sử dụng không đúng chỗ khiến Machine phải đi bóc lịch.

Marylin Chambers lấn sân ngoạn mục
Marylin Chambers từng là VĐV thể dục dụng cụ. Sự nghiệp thi đấu thể thao của bà không đi tới đâu. Chambers không gặt hái được chiến tích đáng kể nào trong sự nghiệp thi đấu của mình. Song khi lấn sân sang phim người lớn, Chambers lại thành công ngoài mong đợi. Bà được ví như một tượng đài trong ngành công nghiệp phim con heo. Năm 1999, Chambers được tạp chí PlayBoy bình chọn vào “Top 100 ngôi sao phim sex của thế kỷ 20”.

XEM THÊM

Những ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới ngủ thế nào?

Trải nghiệm 'cách ly tập trung' đáng nhớ của dàn sao NBA

Lewis Hamilton & bộ sưu tập 'bóng hồng' hoành tráng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x