Cựu tuyển thủ rowing Phạm Thị Thảo: Nhà vô địch chèo thuyền không... biết bơi

Đỗ Tuấn
08:41 ngày 14-01-2022
Từng vô địch Asian Games và 2 lần giành vé chính thức để có mặt tại Olympic London 2012 và Olympic Rio 2016, nhưng tuyển thủ rowing Phạm Thị Thảo lại không… biết bơi. Chưa hết, tay chèo này còn có nhiều chuyện khiến người ta phải cảm phục…
Cựu tuyển thủ rowing Phạm Thị Thảo: Nhà vô địch chèo thuyền không... biết bơi

1. Sinh năm 1989, môn thể thao ban đầu Phạm Thị Thảo hướng đến là bóng chuyền, nhưng chiều cao 1,73m của cô vẫn quá khiêm tốn với bộ môn này nên đã 2 lần bị đánh trượt. Phải đến năm lớp 12, năng khiếu thể thao của Thảo mới được phát hiện ở môn rowing bởi cô có sải tay dài và sức rướn cực tốt. Nhưng khi được đề nghị tập luyện lâu dài ở bộ môn này thì Thảo đã từ chối. Sở dĩ thế, bởi cô chẳng khoái cái môn cả ngày gò lưng phơi nắng phơi gió để chèo một chiếc thuyền rất dài, nhưng bề ngang lại quá hẹp, chỉ cần ngồi vững đã là một kỳ công. Phải mất cả tháng HLV đến nhà năn nỉ thuyết phục cô mới xiêu lòng. Tuy nhiên, có một điều Phạm Thị Thảo không dám tiết lộ cho mọi người biết, đấy là cô không biết bơi.

Tập luyện được gần 1 năm và niềm đam mê rowing đã ngấm vào máu của cô gái quê Thái Bình, khi ấy các HLV mới phát hiện ra bí mật động trời này. Số là trong một buổi tập năm 2008, hôm ấy do có việc riêng nên Thảo xin nghỉ sớm và một mình chèo thuyền vào bờ. Lúc ấy gió hồ Tây (Hà Nội) rất mạnh khiến thuyền lật úp và chìm dần khiến Phạm Thị Thảo hoảng loạn. Bí quá cô đành bám chặt vào thuyền và cất tiếng kêu cứu, khiến tất cả HLV và đồng đội phải ngạc nhiên, bởi chẳng ai nghĩ một VĐV chèo thuyền suốt ngày tiếp xúc với nước lại không biết bơi. Tuy nhiên, khi nhìn Thảo chìm dần mọi người mới hốt hoảng lao đến cứu, lúc ấy cô đã bị uống cả bụng nước.

Phạm Thị Thảo (phải) và đồng đội đã giành HCV thuyền đôi nữ hạng nhẹ tại SEA Games 2015

Sau vụ việc đó, HLV đã ra nhiệm vụ cho cô phải tập bơi được trong 1 tháng hoặc chia tay môn rowing, vì như thế không đảm bảo an toàn cho tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, dẫu Thảo rất muốn nhưng có vẻ môn bơi lại không có duyên với cô, vì sau 1 tháng tập luyện cô chỉ bơi được đúng 20m rồi lại chìm nghỉm. 

Đến giờ, khi đã chia tay đời VĐV, nhưng kỹ năng bơi của Phạm Thị Thảo vẫn không khá lên được bao nhiêu, dẫu vậy thành tích chèo thuyền của cô lại rất đáng nể.

2. Do ở Thái Bình không có điều kiện tập luyện rowing, nên ngành thể thao tỉnh này đã đưa Phạm Thị Thảo và các đồng đội lên Hà Nội tập nhờ ở CLB đua thuyền hồ Tây. Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt và tập luyện của Thảo và các đồng đội của môn đua thuyền rất vất vả vì nơi đây xuống cấp trầm trọng, dư luận báo chí cũng nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. 

Bất chấp tất cả, Phạm Thị Thảo và đồng đội vẫn kiên trì và quả ngọt đã đến ngay ở kỳ SEA Games đầu tiên tham dự năm 2009 khi cô và đồng đội giành đến 2 HCV. Sau đó, đến Asian Games 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc), Phạm Thị Thảo và đồng đội tiếp tục giành HCB quý giá ở nội dung thuyền đôi. 4 năm sau tại Asian Games 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), Phạm Thị Thảo chuyển qua thi đấu ở nội dung thuyền nhẹ 4 tay chèo và chỉ giành HCB sau khi thua đội chèo Trung Quốc ở chung kết. Trong thời gian ấy, Phạm Thị Thảo còn cùng đồng đội 2 lần liên tiếp giành vé chính thức đến Olympic London 2012 và Olympic Rio 2016.

Phạm Thị Thảo (khoanh tròn) cùng ĐT rowing Việt Nam tại Asian Games 2018

Thành tích ấn tượng nhất của Thảo là cùng đồng đội giành HCV Asian Games 2018 tại Indonesia. Để có được chiếc HCV hiếm hoi của rowing Việt Nam ở đại hội thể thao lớn nhất châu Á, Thảo phải hy sinh rất nhiều bởi cô từng giã từ sự nghiệp 2 năm trước đó vì chấn thương và trước khi giành vinh quang, con của cô vẫn chưa đến 1 tuổi. 

Phạm Thị Thảo chia sẻ: “Lúc chấn thương tôi đã chia tay thể thao để ở nhà lo cho gia đình và tập trung cho việc làm mẹ, bởi đi thi đấu suốt nên tôi cứ lần lữa mãi. Tuy nhiên, đầu năm 2018, các thầy về thuyết phục suốt, bảo đội tuyển rowing đang thiếu người, nên khi con được 6 tháng tôi đã đưa bé theo lên Hà Nội để tập luyện trở lại. Thời gian đầu, mẹ tôi và mẹ chồng thay nhau lên để phụ chăm cháu. Lúc con được 8 tháng tuổi, tôi cho cháu về quê ở Thái Bình để có thể tập trung vào tập luyện. Những ngày đầu xa con, tôi nhớ nó đến quay quắt. Mỗi lần gọi video cho ông bà để nhìn con, cháu nhớ mẹ lại khóc ròng khiến tôi cũng không cầm được nước mắt”…

Đã gần 4 năm trôi qua kể từ chiếc HCV quý giá tại Asian Games 2018, Phạm Thị Thảo giờ đã chia tay sự nghiệp VĐV đỉnh cao để chuyển sang công tác huấn luyện ở tỉnh Thái Bình, nhưng người ta vẫn không quên được nhà vô địch chèo thuyền lại không biết bơi như cô.

“Thể thao đã cho tôi nhiều thứ”
Chia sẻ với chúng tôi, Phạm Thị Thảo cho biết: “Gia đình tôi là nhà nông, nếu không theo thể thao chắc tôi ở nhà làm ruộng như bố mẹ. Ngần ấy năm theo môn rowing, tôi đã có được rất nhiều thứ mà không phải ai cũng có được. Cám ơn thể thao đã cho tôi nhiều bài bài học và nhiều thứ quý giá”.

Còn tuyển thủ chèo thuyền nào không biết bơi?
Tại SEA Games 2015 ở Singapore, sau khi giành HCV nội dung canoeing 200m đơn nữ, tuyển thủ Trương Thị Phương cũng bất ngờ bị lật thuyền và cô phải cầu cứu đến lực lượng cứu hộ mới vào được bờ. Nhiều người cho biết, Phương không biết bơi và những hình ảnh khi ấy đã chứng thực điều đó. Tuy nhiên, sau đó lãnh đạo của đội tuyển đua thuyền Việt Nam đã phản bác vấn đề này và cho rằng, do về đích quá mệt nên Phương không thể bơi được vào bờ khi lật thuyền (!?)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x