Cựu tuyển thủ taekwondo Nguyễn Văn Duy: Ngã rẽ của một nhà vô địch

Đỗ Tuấn
10:03 ngày 12-01-2022
Mới 25 tuổi và đang ở đỉnh cao phong độ, tuyển thủ taekwondo Nguyễn Văn Duy bất ngờ chia tay ĐTQG để chuyển sang công tác huấn luyện. Song song đó, Văn Duy tiếp tục bước qua ngã rẽ khác bằng việc kinh doanh hải sản tươi sống, và đây là nguồn sống chính của anh.
Cựu tuyển thủ taekwondo Nguyễn Văn Duy: Ngã rẽ của một nhà vô địch

Đến với taekwondo từ khá sớm (7 tuổi) và là “đệ tử chân truyền” của nhà vô địch Asian Games 1994 Trần Quang Hạ, nhưng phải đến năm 2012, võ sĩ Nguyễn Văn Duy mới có mặt ở ĐT taekwondo Việt Nam và khi ấy anh đã 17 tuổi. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó chàng trai trẻ này đã khiến tất cả bất ngờ khi giành HCB ở giải vô địch châu Á 2014 hạng 58 kg. 

Thành tích ở giải đấu lớn trong lần đầu tham dự giúp Văn Duy có những bước tiến thần tốc trong sự nghiệp. Sau đó, Văn Duy tiếp tục giành HCV hạng 58kg tại SEA Games 28 diễn ra năm 2015 tại Singapore. Tuy nhiên, sau đại hội lần ấy, thành tích của Văn Duy đã xuống dần vì dính đứt dây chằng. Chấn thương gặp phải tại giải đấu ngay trước thềm SEA Games 2017, nếu phẫu thuật Văn Duy chắc chắn sẽ mất cơ hội tham dự đại hội nên anh nén đau để cùng ĐT taekwondo Việt Nam bước vào tranh tài.

Có mặt ở trận chung kết hạng 63kg gặp võ sĩ người Indonesia, nhưng chấn thương gối phải đã khiến giấc mơ giành HCV SEA Games lần thứ hai liên tiếp của Văn Duy bất thành. 

Về nước, Văn Duy được phẫu thuật và có sự trở lại khá ấn tượng. Nhưng sau đó Văn Duy tiếp tục đứt dây chằng chéo sau, điều này đã ảnh hưởng lớn đến phong độ khiến anh quyết định chia tay ĐT taekwondo Việt Nam, sau khi giành HCĐ SEA Games 30 - 2019 tại Philippines hạng 68kg…

Văn Duy chia sẻ: “Khi biết tin bị đứt dây chằng lần nữa, thật sự tôi buồn và nản lắm vì nó ảnh hưởng rất lớn đến phong độ. Thời điểm ấy tôi đã 24 tuổi, cái tuổi không quá lớn với một tuyển thủ taekwondo, nhưng phong độ không được như trước nếu phẫu thuật lần nữa. Thêm vào đó, các bác sĩ bảo đứt dây chằng chéo sau chỉ cần uống thuốc và dưỡng cho ổn chứ không cần phẫu thuật. Vì vậy, tôi đã quyết định chia tay ĐTQG dẫu khá tiếc nuối, đồng thời quay về TP.HCM để giúp các thầy trong công tác huấn luyện”.

Văn Duy từng giành HCV hạng 58kg tại Sea Games 28

Sau khi chia tay ĐTQG, Văn Duy vẫn tập luyện đồng thời nhiệm vụ chính của anh là tham gia công tác huấn luyện cho các võ sĩ trẻ của đơn vị TP.HCM, nhằm chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc 2022 sẽ diễn ra trong năm nay. Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ này cũng bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh để thử thách bản thân.

Văn Duy kể: “Năm 2020 lúc chuẩn bị nghỉ thi đấu, tôi bị hẫng mất một thời gian và rất mông lung với câu hỏi, ngoài taekwondo thì phải làm gì để kiếm sống? Thực tế, rất nhiều VĐV như chúng tôi đều khá hụt hẫng với câu hỏi như thế, vì gắn bó với thể thao suốt một thời gian dài. Thời điểm ấy, tôi nghe lời một số người và bắt đầu hướng đến việc kinh doanh bất động sản, nhưng do không có kinh nghiệm nên bị người ta lừa mất gần 2 tỷ đồng tích cóp sau bao nhiêu năm thi đấu. Lúc ấy, thật sự tôi đã trải qua một cú sốc lớn”…

Buồn chán sau vụ việc đó, Văn Duy được bạn bè rủ đi ăn và tình cờ trong bữa ăn có người bạn đang kinh doanh ở lĩnh vực hải sản đã hướng anh tham gia. Ban đầu, Văn Duy chỉ bán và giao những mối nhỏ lẻ trong khả năng, nhưng nhờ chăm chỉ và nhiệt tình mà mối của anh ngày càng đông dần. Văn Duy kể: “Lúc đầu không có nhiều tiền nên tôi chỉ lấy và giao những mối hàng trong khả năng. Nhiều hôm đi giao hàng, gặp những người trong ngành thể thao, mọi người biết nên hỏi thăm khiến tôi cũng có chút ngại ngần, nhưng sau đó quen dần. Chính những khách hàng ấy đã giới thiệu và giúp tôi có thêm bạn hàng mới, nên việc giao hàng giờ lại là thú vui của tôi”.

Mùa Covid vừa qua, dẫu dịch bệnh và TP.HCM bị phong tỏa, nhưng Văn Duy vẫn buôn bán ổn. Thậm chí, anh còn hỗ trợ rất nhiều bạn bè và bà con khu phố trong việc giao hàng. Thời gian gần đây, khách hàng ngày càng đông và công việc kinh doanh đang thuận lợi nên Văn Duy đã nghĩ đến việc mở một cửa hàng mang tên “Hải sản nhập khẩu An Phát”. Mấy ngày qua, Văn Duy đã thuê nhà và sửa sang mọi thứ để chuẩn bị khai trương cửa hàng riêng ở chung cư Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3, TP.HCM), nhằm có thể phục vụ khách hàng và giúp công việc kinh doanh tốt hơn.

Ở đời, chẳng có gì là không thể nếu bản thân luôn nỗ lực. Chúc cựu tuyển thủ taekwondo ngày nào sớm toại nguyện với ngã rẽ bất ngờ!

Luôn cố gắng sẽ thành công

Chia sẻ kinh nghiệm với những VĐV đang chuẩn bị chia tay sự nghiệp, cựu tuyển thủ Văn Duy cho biết: “Mình chỉ muốn nhắn các bạn VĐV, nếu còn đam mê thể thao thì hãy cứ tiếp tục với niềm đam mê, nhưng hãy nhớ đi kèm đó là việc học để khi ra đời vẫn có vốn kiến thức và bằng cấp để làm được ở các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, nên tích cóp vốn liếng cho bản thân, còn bước vào kinh doanh nó vô chừng và khó nói lắm. Đôi lúc nghề nó chọn mình, nếu may mắn và luôn cố gắng rồi bạn sẽ thành công”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x