Đội hình những tỉ phú trong giới đua ngựa

Thạch Long
07:21 ngày 24-10-2021
Đua ngựa là môn thể thao quý tộc, có lịch sử lâu đời nhất thế giới, đồng thời cũng là phương thức thể hiện sự giàu có, uy quyền của chủ sở hữu. Sau đây là siêu đội hình những quý tộc, tỉ phú sở hữu các CLB, trang trại ngựa lớn nhất, đắt nhất thế giới.
Anh em nhà Wertheimer (19 tỉ bảng)

Alain và Gerhard Wertheimer là 2 nhân vật không còn xa lạ gì với giới đam mê thời trang. Họ là ông chủ của thương hiệu Chanel, đang sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 19 tỉ bảng. Ngoài công ty thời trang kế thừa từ người bố Jacques, anh em nhà Wertheimer còn thay ông Jacques tiếp tục cai quản trang trại ngựa La Presle, hay còn được biết đến với cái tên Wertheimer Farm.

Alain Wertheimer, chủ của hãng thời trang Chanel, bên cạnh chiếc cúp đua ngựa

Trang trại Wertheimer đã cho “ra lò” những chú ngựa đua thiện chiến nhất thế giới, trong đó nổi bật nhất là Goldikova – chú ngựa đua duy nhất trong lịch sử từng 3 lần vô địch giải Breeders’ Cup từ năm 2008 đến 2010. 

Năm 2015, sau khi chú ngựa mang tên Solo của trang trại Wertheimer giành cúp vàng tại giải QIPCO British Champions, đích thân Nữ hoàng Anh đã tới gặp riêng anh em Wertheimer để chúc mừng và dự tiệc chiến thắng.

Sheikh Mohammed (14 tỉ bảng)

Mohammed bin Rashid Al Maktoum hiện đang là chủ sở hữu của trang trại Godolphin ở Suffolk, một trong những chuồng ngựa đua thuần chủng lớn nhất trên thế giới. Kể từ khi được thành lập vào năm 1992, chuồng đua ngựa của tỉ phú Sheikh Mohammed đã cung cấp cho môn thể thao đua ngựa tới… 5.000 chú ngựa đua, biến Godolphin thành chuồng chăn nuôi hiệu quả nhất thế giới. Hiện tại ông Sheikh Mohammed đang sở hữu khoảng 1.000 con ngựa chiến.

Con trai của vị tỉ phú này, Sheikh Hamdan cũng là một người nghiện cưỡi ngựa. Sheikh Hamdan tự đặt cho mình biệt danh là Fazza. Ông thường xuyên khoe lên mạng xã hội hình ảnh mình đang cưỡi những chú ngựa đắt nhất thế giới. Fazza còn nổi tiếng nhờ thường khoe ảnh ăn chơi bên cạnh siêu sao Cristiano Ronaldo.

Kirsten Rausing (12 tỉ bảng)

Kirsten Rausing, một trong những nữ doanh nhân giàu nhất nước Anh, cũng đang sở hữu một trang trại ngựa mang tên Lanwades Stud. Những chú ngựa từ trang trại Lanwades Stud từng được cưỡi bởi nhiều nài ngựa nổi tiếng nhất thế giới, trong đó có Kala Dancer. Kala từng cưỡi chú ngựa tên Niniski và chiến thắng tại giải King George VI and Queen Elizabeth.

John Magnier (2,5 tỉ bảng)

Tỉ phú John Magnier là người kế thừa của trang trại Coolmore Stud – một trang trại ngựa mà riêng giá trị của nó cũng đã lên tới 4 tỉ bảng. Coolmore Stud được tổ tiên của John thành lập từ tận năm 1850.

Ngoài trang trại ngựa nổi tiếng, ngành nghề chính của vị tỉ phú mê đua ngựa này là cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế, chủ sở hữu của lâu đài Luttrellstown – nơi mà David và Victoria Beckham từng thuê để tổ chức lễ cưới.

Wayne Hughes (2,3 tỉ bảng)

Tỉ phú quá cố Wayne Hughes cũng là một trong những chủ đua ngựa nổi tiếng nhất. Hughes từng kể rằng, năm 15 tuổi, ông được bố mua cho một chú ngựa và bắt đầu có niềm đam mê bất tận với ngựa kể từ thời điểm đó. Sau khi giàu lên nhờ bất động sản, Hughes thành lập trang trại Spendthrift. Cho đến những năm cuối đời, Wayne Hughes vẫn gắn bó với các trường đua. 

JP McManus (2 tỉ bảng)

JP McManus từng được biết đến rộng rãi hơn trong giới mộ điệu túc cầu nhờ từng là đại cổ đông của Man United. Tuy nhiên, trên thực tế thì tỉ phú này được bạn bè đồng nghiệp chú ý nhiều hơn nhờ sở hữu trang trại ngựa Jackdaws Castle – nơi mà HLV đua ngựa nổi tiếng Jonjo O’Neill đang làm việc. 

Tỉ phú McManus, cựu đại cổ đông của Man United, bên cạnh tay nài ngựa mang về cho ông gần 600.000 bảng

Ngoài sở thích nuôi ngựa, ông McManus còn rất nổi tiếng là một “con bạc” trên thị trường cá ngựa. Vào năm ngoái, ông McManus từng gây sốc khi thắng tới 570.000 bảng nhờ đặt cược vào tay nài John Bonn. Đây chính là số tiền thắng cược lớn nhất trong cuộc đời của ông McManus. 

Nữ hoàng Anh (350 triệu bảng)

Nữ hoàng Anh thì không cần phải kiếm tiền, nhưng tiền lại tự động chảy vào túi bà. Theo Daily Star, Nữ hoàng Anh đã kiếm được 7,7 triệu bảng từ việc tham gia vào các hoạt động thể thao, trong đó có đua ngựa. 

Nữ hoàng Anh thời còn trẻ bên cạnh một trong những chú ngựa đua bà được thừa kế từ phụ thân

Nữ hoàng Anh sở hữu rất nhiều ngựa từ năm 1952. Đây là những chú ngựa được nuôi dưỡng và gây giống bởi vua George VI – thân phụ của Nữ hoàng. Kể từ khi kế thừa những chú ngựa chiến từ cha, Nữ hoàng từng chứng kiến ít nhất 2.000 nài ngựa chiến thắng nhờ sử dụng những chú ngựa hoàng gia. 

Dù chỉ là kế thừa, nhưng Nữ hoàng cũng được biết tới rộng rãi trên tư cách là một fan của môn đua ngựa. Vào tháng 7 vừa qua, Nữ hoàng Anh từng gây sốc cộng đồng mạng khi tự cầm lái chiếc Range Rover đến Triển lãm ngựa Hoàng gia Windsor. Bà vẫn có thể lái xe một cách mượt mà ở tuổi… 95. 

Nữ hoàng Elizabeth II có mặt để cổ vũ cháu gái của mình – tiểu thư Louise Windsor - thi đấu. Triển lãm đua ngựa Hoàng gia Windsor được tổ chức hàng năm tại Anh, bắt đầu từ năm 1943. Triển lãm bao gồm các cuộc thi cưỡi ngựa biểu diễn, cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, đánh xe ngựa và cưỡi ngựa đường dài.
Cháu gái của nữ hoàng, tiểu thư Louise Windsor, 19 tuổi, đang tiếp nối truyền thống gia đình và tiếp bước Hoàng thân quá cố Philip bằng cách tham gia cuộc đua ngựa.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Daniil Medvedev: 'Tôi sẽ làm giống Djokovic' Daniil Medvedev: 'Tôi sẽ làm giống Djokovic'

    Tay vợt số hai thế giới Daniil Medvedev ủng hộ quan điểm của Novak Djokovic khi cho rằng, Australia đang phân biệt đối xử trong vấn đề tiêm vaccnine Covid-19.

  • Jannik Sinner trước cơ hội có danh hiệu ATP thứ tư trong năm Jannik Sinner trước cơ hội có danh hiệu ATP thứ tư trong năm

    Hạt giống số một Jannik Sinner thắng dễ Arthur Rinderknech 6-4, 6-2 để giành vé vào bán kết giải ATP 250 ở Antwerp, hôm 22/10.

  • Pecco Bagnaia, truyền nhân của Valentino Rossi Pecco Bagnaia, truyền nhân của Valentino Rossi

    Huyền thoại Valentino Rossi sẽ giải nghệ vào cuối mùa này. Tuy nhiên, làng đua MotoGP sẽ không vì quyết định dừng lại của Rossi mà mất đi sức hấp dẫn. Bởi đường đua tốc độ nổi tiếng này có thể sẽ sớm đón chào một ngôi sao vĩ đại, Pecco Bagnaia, tay đua với sở thích cực kỳ đặc biệt: hát nhạc pop làm động lực cho việc đua xe.

  • Australian Open 2022 cấm cửa các tay vợt chưa tiêm vaccine Australian Open 2022 cấm cửa các tay vợt chưa tiêm vaccine

    Những người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19 sẽ không được nhập cảnh vào Australia khi giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải mới Australian Open 2022 khởi tranh.

  • Andy Murray bị loại trước thềm tứ kết ở Antwerp Andy Murray bị loại trước thềm tứ kết ở Antwerp

    Hạt giống số hai Diego Schwartzman hạ Andy Murray 6-4, 7-6(6) ngay trong lần gặp nhau đầu tiên tại giải European Open 2021, hôm 21/10.

  • BNP Paribas đã đánh mất vị thế như thế nào? BNP Paribas đã đánh mất vị thế như thế nào?

    BNP Paribas (hay còn được gọi bằng cái tên khác là Indian Wells Masters) là một trong những giải đấu uy tín bậc nhất thế giới, nằm trong hệ thống Master 1000. BNP Paribas thường thu hút một lượng NHM rất lớn tới sân nên được kỳ vọng là “quả bom” đầu tiên phát nổ sau thời đại dịch. Đáng tiếc…

  • Jannik Sinner vào tứ kết giải ATP ở Antwerp Jannik Sinner vào tứ kết giải ATP ở Antwerp

    Hạt giống số một Jannik Sinner thắng Lorenzo Musetti 7-5, 6-2 tại vòng hai giải European Open 2021, hôm 20/10.

  • Djokovic dự Davis Cup 2021 Djokovic dự Davis Cup 2021

    Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic sẽ góp mặt tranh tài cùng đội tuyển Serbia tại vòng chung kết giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup khởi tranh cuối tháng 11/2021.

  • Paulo Badosa, ngọc nữ mới của làng banh nỉ Paulo Badosa, ngọc nữ mới của làng banh nỉ

    Một cái tên còn rất mới trong làng banh nỉ thế giới, Paulo Badosa vừa bất ngờ vượt qua cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka để đăng quang tại giải WTA 1000 Indian Wells. Hãy ghi nhớ cái tên này, bởi rất có thể lang banh nỉ nữ thế giới vừa xuất hiện một ngôi sao sáng.

  • Federer và Murray sa sút trên bảng xếp hạng ATP Federer và Murray sa sút trên bảng xếp hạng ATP

    Vật lộn với chấn thương dai dẳng và chưa lấy lại phong độ khiến Roger Federer và Andy Murray mất nhiều điểm và rơi xuống những thứ hạng thấp nhất trong sự nghiệp.

  • Andy Murray thoát hiểm trận đầu ở Antwerp Andy Murray thoát hiểm trận đầu ở Antwerp

    Cựu tay vợt số một thế giới Andy Murray hạ Frances Tiafoe 7-6(2), 6-7(7), 7-6(8) sau ba giờ 45 phút để giành vé vào vòng hai giải ATP 250 tại Antwerp, hôm 19/10.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x