
Bước vào màn tái ngộ Kazakhstan trong trận tranh hạng 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục có sự điều chỉnh đội hình xuất phát, với cặp chủ công Thanh Thúy - Như Quỳnh, đối chuyền Nguyễn Uyên, cặp phụ công Lê Thúy - Bích Thủy và libero Khánh Đang.
So với lần gặp nhau trước đó tại vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu ổn định hơn ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là khâu chuyền một và tổ chức tấn công. Những pha phối hợp được triển khai mạch lạc, giúp các mũi tấn công phát huy hiệu quả và liên tục tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự Kazakhstan.
Ở trận đấu này, các cô gái Việt Nam đã chơi rất tốt, từ Thanh Thúy, Như Quỳnh, Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Khánh Đang, Kim Thoa. Bước 1 ổn định, phòng thủ hàng sau, phòng thủ trên lưới đều tỏ ra rất hiệu quả.
Trong khi đó, Kazakhstan không thể hiện được sức mạnh như những trận đấu trước. Những điểm mạnh từng gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam như phát bóng và chắn bóng đều không phát huy được hiệu quả. Bên cạnh đó, đội bóng Trung Á cũng mắc khá nhiều lỗi, tạo điều kiện để các cô gái Việt Nam kiểm soát thế trận và giành chiến thắng chung cuộc.
Kết thúc AVC Cup 2026 ở vị tri thứ 3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại giải đấu chính thức đầu tiên trong năm nay, với tấm huy chương đồng. Chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan giúp Việt Nam được cộng 6,73 điểm và trở lại vị trí 29 thế giới.

























-ngay-14-6-202.jpg)


