Giải mã 6 hình xăm ấn tượng của Mike Tyson

Việt Hà
09:02 ngày 01-12-2020
Thần tượng Che Guevara, học hỏi tư tưởng Mao Trạch Đông, ngưỡng mộ Arthur Ashe hay dấu vết cuộc hôn nhân nồng thắm với vợ cũ. Mike Tyson đưa tất cả lên cơ thể mình bằng những hình xăm đặc biệt.
#1
Hình xăm bộ lạc trên mặt

Mike Tyson nổi bật và khác người với một hình xăm bộ lạc trên mặt. Vào năm 2003, tay đấm người Mỹ đến gặp nghệ nhân nổi tiếng Victor Whitmill để yêu cầu xăm kín khuôn mặt bằng hình trái tim. Mike Tyson muốn gửi thông điệp rằng ông là “một người đàn ông tình cảm”. Tuy nhiên, Whitmill hết sức can ngăn ý tưởng của Tyson. 

Thay vào đó, Whitmill xăm lên phía mắt trái của Tyson hình vẽ biểu tượng của bộ lạc Maori. Hình xăm này đại diện cho “tư cách chiến binh” theo như Tyson lý giải trong bộ phim tài liệu cùng tên vào năm 2008. Võ sĩ thép trông hổ báo và dữ dằn hơn hẳn với hình xăm trên mặt.

#2
Nguồn cảm hứng Mao Trạch Đông

Trên bắp tay phải của Mike Tyson là hình xăm của nhà cách mạng Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Trong thời gian ngồi tù vì tội hiếp dâm, Tyson đã dành nhiều thời gian đọc sách về chính trị của Mao Trạch Đông. Qua đó, tay đấm người Mỹ cảm thấy bớt nông cạn hơn, có cái nhìn tốt hơn về thế giới.

Sau này, Mike Tyson đã kỳ công sưu tập các bài viết, các tác phẩm của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Võ sĩ thép còn xăm hình Mao lên bắp tay phải để tưởng nhớ người mà ông xem như nguồn cảm hứng lớn trong đời.

#3
Thần tượng Che Guevara

Ngoài Mao Trạch Đông, Mike Tyson còn thần tượng nhà cách mạng Che Guevara. Một Che Guevara nổi tiếng với mái tóc dài và chiếc mũ nồi xuất hiện ở phần bụng của nhà vô địch quyền Anh. 

Khi được hỏi tại sao lại xăm nhà lãnh đạo người Argentina trên cơ thể mình, Tyson trả lời: “Che Guevara là một con người đáng nể phục. Ông ấy đã có rất nhiều nhưng hy sinh tất cả vì lợi ích của người khác.

#4
Lưu giữ tình yêu

Khi xăm hình người vợ thứ hai Monica Turner lên cánh tay trái, Mike Tyson không thể ngờ rằng có một ngày hình xăm đó lại trở thành nỗi đau.

Tyson và Turner kết hôn vào năm 1997 nhưng tới năm 2002 thì ly hôn. Lý do bởi nhà vô địch quyền Anh phát hiện bị vợ cắm sừng không ít lần trong cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm. Tyson đã mất một thời gian khá dài để vượt qua cú sốc đổ vỡ hạnh phúc. Tuy nhiên ông không hề có ý định xóa hình xăm của Turner ở cánh tay trái. Những người thân của Tyson nói rằng võ sĩ thép vẫn còn tình cảm với người vợ cũ.

#5
Rồng trên cánh tay phải

Mike Tyson xăm hình một con rồng khá to ở cánh tay phải. Tay đấm người Mỹ chưa bao giờ nói về hình xăm đặc biệt này. Tuy nhiên theo văn hóa phương Đông, rồng là biểu tượng cho sức mạnh, sự thông thái và tự do.

Rồng cũng là hình xăm được ưa chuộng trong các tiệm xăm tại Mỹ. Đa phần giới thanh niên xăm rồng để chứng tỏ sức mạnh và quyền lực. Mike Tyson có lẽ không ngoài ý tưởng đó khi xăm rồng vào thời điểm ở đỉnh cao của sự nghiệp.

#6
Ngưỡng mộ Arthur Ashe

Trên bắp tay phải của Mike Tyson có hình xăm cựu ngôi sao quần vợt Arthur Ashe, người từng 3 lần vô địch Grand Slam. Phía trên khuôn mặt của tay vợt người Mỹ là dòng chữ “Days of Grace”, cuốn hồi ký nổi tiếng của Arthur Ashe.

Nhưng Mike Tyson ngưỡng mộ Arthur không phải vì sự nghiệp quần vợt lừng lẫy mà bởi những cống hiến lớn lao của Arthur trong các hoạt động xã hội và phòng chống bệnh AIDS. Sau khi Arthur qua đời năm 1993 vì bệnh AIDS, Mike Tyson bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động xã hội vì cộng đồng theo nguồn cảm hứng từ tay vợt vĩ đại người Mỹ.

Hút cần trước khi lên sàn
Mike Tyson không giấu giếm việc ông vẫn hút cần sa trước giờ so găng với Roy Jones Jr. “Nghe này, tôi không thể ngừng việc hút cần sa. Tôi hút thuốc mỗi ngày. Trước khi lên sàn đấu, tôi cũng phải làm vài cữ”, võ sĩ 54 tuổi trả lời phóng viên sau màn tái xuất hôm 29/11. Ở trận giao hữu với Roy Jones Jr, Mike Tyson chiếm ưu thế với 193 cú đấm trong 8 hiệp kéo dài 16 phút. Tuy nhiên các trọng tài tuyên tỷ số hòa 76-76, Mike Tyson thu về 10 triệu USD tiền thưởng còn Roy Jones Jr đút túi 3 triệu USD.

Tyson làm từ thiện cả 10 triệu USD
Sau trận đấu với Roy Jones Jr, Mike Tyson được nhận 10 triệu USD tiền thưởng. Điều đặc biệt là Võ sĩ thép sẽ không mang về bất kỳ đồng nào. “Tất cả tiền thưởng của trận đấu tôi sẽ chuyển qua các quỹ từ thiện. Một phần nhỏ tôi sẽ gửi cho các bạn bè ở Brooklyn (New York, nơi Mike Tyson sinh ra), những người là cả tuổi thơ của tôi”, Mike Tyson phát biểu sau trận đấu. Nếu cách đây 20 năm, 10 triệu USD sẽ được Mike Tyson “nướng” vào các thú ăn chơi xa xỉ. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x