
Giải đấu quy tụ các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam, với Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo dẫn đầu, đối đầu đội Quảng Đông gồm nhiều đại sư nổi tiếng của làng cờ tướng Trung Quốc.
Thử thách lớn nhất của Lại Lý Huynh đến ngay từ đầu giải khi anh lần thứ 3 liên tiếp chạm trán Thái Hữu Quảng, kỳ thủ được mệnh danh "Phật Sơn kỳ vương" và là một trong những gương mặt mạnh nhất của đội Quảng Đông. Nhà vô địch thế giới đều cầm hòa đối thủ sau 3 ván đấu.
Ở các vòng tiếp theo, Lại Lý Huynh tiếp tục hòa Lê Đạc, trước khi giành chiến thắng duy nhất trước Chu Thiếu Quân, kỳ thủ từng vô địch tỉnh Hồ Nam và nhiều lần đứng đầu nhóm "Quảng Đông thập hổ". Trong lần tái đấu sau đó, hai kỳ thủ bất phân thắng bại. Anh cũng hòa Trâu Hải Đào và Lê Đạc ở những ván còn lại.
Khép lại 8 ván đấu, Lại Lý Huynh thắng 1 và hòa 7, giữ thành tích bất bại trước dàn kỳ thủ mạnh của Trung Quốc.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, các kỳ thủ Quảng Đông đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Lại Lý Huynh kể từ khi anh đăng quang thế giới. Vì vậy, nhiều đối thủ chủ động lựa chọn lối đánh chắc chắn với mục tiêu cầm hòa, hạn chế khả năng ghi điểm của kỳ thủ số một Việt Nam trong cuộc đối đầu đồng đội.



























