
Những yếu tố này đang khiến kế hoạch tổ chức Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á rơi vào nguy cơ đối mặt vô vàn khó khăn.
Thiên tai nhấn chìm nhiều địa phương đăng cai
Trong hai tháng qua, Thái Lan liên tục hứng chịu các đợt mưa lớn bất thường, gây lũ lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung và Đông Bắc, nơi có nhiều địa điểm thi đấu của SEA Games.
Một số sân vận động, trung tâm thể thao và khu làng VĐV nằm trong vùng ngập sâu, khiến quá trình sửa chữa và nâng cấp bị đình trệ.
Không chỉ cơ sở vật chất, tình hình thiên tai còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách. Chính phủ Thái Lan phải ưu tiên hàng nghìn tỷ baht cho công tác cứu trợ và tái thiết, khiến nguồn lực dành cho SEA Games bị cắt giảm đáng kể.
Một số liên đoàn thể thao Thái Lan thậm chí cảnh báo nguy cơ không đủ kinh phí vận hành đầy đủ số lượng môn thi đấu đã đăng ký.
Căng thẳng chính trị Thái Lan – Campuchia leo thang
Bên cạnh thiên tai, mối quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia đang căng thẳng trở lại vì các tranh chấp liên quan đến biên giới, lao động nhập cư và vấn đề an ninh mạng.
Truyền thông khu vực cho biết nhiều cuộc đàm phán song phương bị đình trệ, tạo ra bầu không khí không thuận lợi cho sự kiện thể thao đa quốc gia như SEA Games.
Đặc biệt, Campuchia, nước chủ nhà của SEA Games 32, được cho là không hài lòng về một số thay đổi liên quan đến chương trình thi đấu mà Thái Lan đề xuất, bao gồm việc loại bớt một số môn thế mạnh của họ.

Tối 26/11, thể thao Campuchia đã xin rút lui khỏi hàng loạt môn thi đấu của SEA Games 33, trong đó có bóng đá nam.
Lý do mà Campuchia đưa ra là vì lo ngại về công tác an ninh và mong muốn bảo vệ an toàn cho VĐV cũng như cán bộ của mình. Dù vậy, Campuchia khẳng định vẫn cử một số đoàn VĐV tham dự và hy vọng các bên sẽ thấu hiểu hoàn cảnh của mình.
Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn của đại hội.
Nguy cơ chậm tiến độ và thiếu sự đồng thuận
Lũ lụt, thiếu ngân sách và mâu thuẫn chính trị đã khiến công tác chuẩn bị SEA Games 33 bị chậm so với kế hoạch ít nhất ba tháng.
Hội đồng Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đang yêu cầu Thái Lan liên tục báo cáo tình hình, đồng thời tính đến các phương án dự phòng, bao gồm việc cắt giảm số môn, rút gọn thời gian thi đấu hoặc thậm chí chuyển một số nội dung sang quốc gia khác.
Viễn cảnh SEA Games 33 thất bại không còn là lo ngại xa vời. Nếu Thái Lan không kịp thời ổn định tình hình thiên tai, khôi phục quan hệ với Campuchia và đảm bảo tiến độ hạ tầng, đại hội thể thao lớn nhất khu vực có thể trở thành kỳ SEA Games hỗn loạn nhất trong thập kỷ qua.






















-ngay-27-11-20.jpg)


