Nurmagomedov & Tyson, cặp tri kỷ dữ dằn nhất thế giới

Đức Châu
08:13 ngày 26-10-2020
Một người có biệt danh “Võ sĩ thép” và từng thống trị làng quyền Anh thế giới những năm 1990. Một người hiện là độc cô cầu bại của võ tự do đương đại. Họ tìm đến nhau, như tri âm tri kỷ, bất chấp khoảng cách thế hệ lên đến 3 thập kỷ.
Nurmagomedov & Tyson, cặp tri kỷ dữ dằn nhất thế giới

Anh hùng trọng anh hùng

Những ai theo dõi môn võ tự do (UFC) hẳn đều biết, lúc này nhà vua của UFC hạng nhẹ thế giới chính là Khabib Nurmagomedov. Võ sĩ người Nga này đang toàn thắng cả 28 trận thượng đài trong sự nghiệp. Sinh ra ở vùng đất Dagestan khắc nghiệt, nơi vốn sản sinh ra biết bao chiến binh khét tiếng, Nurmagomedov mang nguyên tính cách liều lĩnh của quê nhà lên võ đài. Thượng đài với Nurmagomedov, các tay đấm UFC sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối phó với những những pha áp sát táo bạo và những cú quật chí mạng bởi võ sĩ gốc Dagestan này, như truyền thống Trung Á, rất mạnh về các đòn vật.

Phong cách đánh ấy giúp Nurmagomedov toàn thắng tất cả các trận trong sự nghiệp UFC là một nhẽ, nó còn đưa tên tuổi tay đấm này lên như cồn khi anh hạ gục một võ sĩ cũng nổi tiếng dữ tợn là “gã điên” Conor McGregor, trong trận tranh đai UFC hồi tháng 8/2018 tại Las Vegas (Mỹ).

Đấy là thời điểm Nurmagomedov đã rất thân thiết với một võ sĩ huyền thoại của xứ sở cờ hoa: Mike Tyson. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới, khi còn thi đấu, cũng có lối đánh liều lĩnh hệt như Nurmagomedov. Anh hùng trọng anh hùng. “Mike thép” là người chủ động kết bạn với Nurmagomedov, khi cả hai gặp nhau trong một sự kiện làm nóng cho trận tranh đai vô địch UFC năm 2013 giữa võ sĩ người Nga và đối thủ Abel Trujillo. 

Hôm ấy, Tyson đứng ở bên phía Trujillo và cổ vũ cho võ sĩ này. Nhưng sau trận, ông chủ động mời Nurmagomedov đến thăm nhà riêng của mình tại Las Vegas. Về phần Nurmagomedov, nhà vô địch UFC cũng vô cùng hạnh phúc khi được thần tượng từ thuở thiếu thời kết thân. “Một nhà vô địch vĩ đại không chỉ thể hiện điều đó trên võ đài, mà còn cả ngoài cuộc sống. Mike Tyson là một người như thế”, Nurmagomedov tâm sự với báo giới sau chuyến thăm nhà riêng của huyền thoại quyền Anh.

Cả Tyson lẫn Nurmagomedov đều có chung sở thích nuôi thú dữ

Giống nhau cả trong sở thích “rợn người”

Kể từ đó, cả hai trở thành đôi bạn tri kỷ bất chấp khoảng cách thế hệ lên đến 3 thập kỷ và thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. Bởi họ phát hiện ra giữa hai người có quá nhiều điểm tương đồng, không chỉ trên võ đài, mà còn cả trong lối sống. Cả hai đặc biệt có cùng một sở thích là nuôi thú dữ. 

Tyson từ lâu đã nổi tiếng về điều này khi ông từng nuôi một chú hổ trắng Bengal. Trên chương trình truyền hình “The Joe Rogan Experience”, Mike “thép” từng tiết lộ, ông bén duyên với thú vui “rợn người” này một cách tình cờ: “Hồi đó, tôi đang thụ án tù nên không thể thanh toán nốt tiền cho một chiếc xe ô tô đang đặt mua. Tay bán xe bèn bảo tôi, có thể đổi xe sang… ngựa hoặc bất cứ con thú nào gã đang có. Thế là tôi chọn bừa một con hổ”. Kể từ đó, Tyson nuôi chú hổ trắng Bengal mà ông đặt tên là Kenya suốt 16 năm trời, thường xuyên dắt “chúa sơn lâm” đi dạo phố và… vật nhau với nó. Ông chỉ bất đắc dĩ phải bán Kenya vào hồi tháng 4 năm nay do “ông ba mươi” này lỡ cắn… lìa cánh tay một người hàng xóm.

Nurmagomedov, khi đến chơi nhà Tyson, cũng rất thích chú hổ Bengal. Bởi tay đấm người Nga lúc ấy cũng đang nuôi một chú gấu. Thực ra, nói một cách chính xác là từ bé, Nurmagomedov đã sống với gấu. Anh lớn lên cùng một chú gấu nâu và cũng thường xuyên vật nhau với “anh bạn 4 chân” có cú tát khủng khiếp nhất trong thế giới loài vật này. Đấy không phải chuyện chơi đùa tùy hứng. Đấy là một bài tập mà ông Abdulmanap, bố của Khabib Nurmagomedov – người cũng là một võ sĩ khét tiếng - đã chọn cho con trai mình. Có lẽ vì cách đào tạo “rợn người” như thế mà Khabib Nurmagomedov chưa từng biết ngán bất cứ đối thủ nào và cũng chẳng hề ngại ngần khi vui đùa cùng chú hổ “thú cưng” của Mike Tyson.

Vật nhau với gozilla
Khi đến nhà Mike Tyson chơi, Khabib Nurmagomedov được tiền bối kể lại một câu chuyện khiến anh cực kỳ phấn khích. Đấy là chuyện Mike thép từng gạ hối lộ 9.000 USD cho một nhân viên sở thú New York để được vào…. vật nhau với một con gorilla lưng bạc. May là người nhân viên nọ quyết từ chối, chứ không thì chẳng rõ liệu Tyson có toàn mạng trước con dã thú nặng gần 300 kg ấy?

Mike Tyson từng ghét Michael Jackson
Mike Tyson từng có một tình bạn lớn với ông vua nhạc Pop, Michael Jackson. Nhưng ít ai biết rằng trước khi thân nhau, Mike “Thép” từng rất ghét huyền thoại âm nhạc này. Tyson kể lại trong một chương trình phát thanh rằng lòng tự tôn của nhà vô địch quyền Anh hạng nặng đã bị tổn thương khi mới gặp nhau, Michael Jackson từng phớt lời mình rồi ở lần gặp mặt sau đó, đã hỏi ông là: “Hình như tôi đã trông thấy anh ở đâu đó rồi thì phải”.

Trưởng thành từ các trận chiến đường phố
Chính Mike Tyson thừa nhận rằng những trận ẩu đả trên các con phố ở Brooklyn khi còn nhỏ đã góp phần giúp ông trở thành một võ sĩ quyền Anh kiệt xuất. Huyền thoại này tiết lộ ông từng trải qua khoảng 150 trận đánh lộn trên đường phố, trước khi lần đầu bước lên một võ đài thực sự. Khi mới 11 tuổi, Tyson thậm chí từng knock-out một thanh niên 20 tuổi và trước tuổi 13, ông đã 38 lần bị cảnh sát bắt chủ yếu vì tội trấn lột.

XEM THÊM

Tổng hợp lượt trận đầu vòng bảng Champions League: Bùng nổ bàn thắng

Ajax ươm tài năng đông như rươi, bán đắt như tôm tươi

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x