Olympic Tokyo 2020 đối diện nguy cơ bị huỷ bỏ

Lâm Phong
09:27 ngày 24-05-2020
Hoãn Olympic 2020 sang năm 2021 là nước đi bất đắc dĩ của Nhật Bản, nhưng nó chưa phải là một quyết định hoàn hảo. Nếu ngân sách không cho phép và thế giới không thể tìm ra vắc xin tiêu diệt virus corona, kỳ Olympic lịch sử này có thể không bao giờ diễn ra.
Olympic Tokyo 2020 đối diện nguy cơ bị huỷ bỏ

Thêm phát sinh lớn cho Nhật Bản

Do không thể khống chế được virus corona, Nhật Bản đã phải chấp nhận hoãn Olympic 2020 sang năm 2021, cùng khoản thâm hụt lên tới 10,3 tỉ bảng. Lịch thi đấu mới của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này đã được xác định là từ 23/7 đến 5/9/2021. Cả Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe lẫn Chủ tịch Ủy ban Olympic (IOC), Thomas Bach đều khẳng định, công tác tổ chức lại sự kiện này “kéo theo một khối lượng việc khổng lồ như chú voi ma mút”. 

Nhiều việc là một chuyện, nhưng liệu những đầu việc ấy có được giải quyết hay không lại là chuyện khác. Một trong những vấn đề mới phát sinh là Nhật Bản nhiều khả năng sẽ phải chi một khoản tiền rất lớn để cách ly các VĐV đến từ 206 quốc gia khác nhau trên thế giới. 

Các VĐV về cơ bản sẽ nằm trong danh sách đăng ký, dẫu sao cũng dễ kiểm soát. Nhưng số lượng CĐV đi theo các đoàn thể thao thì kiểm soát bằng cách nào? Con số có thể lên tới cả vài chục nghìn người. Ngân sách đâu ra để cách ly ngần ấy người trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản đang suy thoái.

Theo khẳng định từ đài NHK thì GDP Nhật trong quý 1/2020 vừa giảm 3,4% và đây đã là quý thứ hai liên tiếp xứ sở hoa anh đào chứng kiến GDP giảm. Về lý thuyết thì 2 quý liên tiếp chứng kiến GDP giảm chính là dấu hiệu nhận biết quốc gia đó lâm vào suy thoái kinh tế. Việc tăng thuế tiêu dùng, hoãn Olympic và thiệt hại nặng nề trong hoạt động xuất khẩu chính là 3 nguyên nhân chính dẫn Nhật Bản tới suy thoái. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, lại còn phát sinh thêm viễn cảnh phải cách ly các VĐV và CĐV của 206 quốc gia đặt Nhật Bản vào một bài toán cực kỳ khó tìm lời giải. 

Nhật Bản đang đối mặt với việc có thể phải hủy Olympic Tokyo 2020 do suy thoái kinh tế trầm trọng

Không tổ chức được thì hủy luôn

Đích thân Chủ tịch IOC, Thomas Bach vừa phũ phàng tuyên bố, nếu Nhật Bản không thể để Olympic diễn ra vào năm 2021 thì tốt nhất nên hủy luôn. Bởi thế giới, IOC và chính nước Nhật không đủ khả năng hoãn Olympic thêm một năm nữa.

“Có tới 3.000 đến 5.000 con người phải làm việc để tạo nên một kỳ Olympic. Không thể huy động ngần ấy con người trong 2 năm được. Ngoài ra còn các VĐV nữa. Sự nghiệp đỉnh cao của họ không kéo dài mãi mãi, không thể đặt họ vào một viễn cảnh không chắc chắn được”, ông Bach phát biểu.

Theo ông Bach thì cho đến khi nào thế giới chưa tìm ra vắc xin chống virus corona, thì Olympic vẫn nằm trong vòng nguy hiểm. “Vấn đề này tôi có tham khảo WHO. Bản thân WHO dĩ nhiên cũng không chắc chắn vào thời điểm vắc xin được sản xuất. Ngay cả khi một vài quốc gia thử nghiệm thành công vắc xin thì thời gian để nó trở thành phương thuốc toàn cầu cũng khó lòng trở thành hiện thực trong 1 năm. Đây là vấn đề rất nan giải”.

“Ngày hôm qua Brazil ghi nhận thêm tới 10.000 ca nhiễm mới. Có rất ít quốc gia trên thế giới chiến thắng trong cuộc chiến với virus corona. Cho đến khi nào thế giới chưa tìm ra vắc xin thì virus hoàn toàn có thể quay lại”, ông Bach nói thêm. 

Khi được phóng viên hỏi về chuyện Nhật Bản và IOC có tán thành việc Olympic diễn ra trong các SVĐ không có khán giả hay không, ông Bach nói thêm: “Đó là điều không ai muốn. Tinh thần Olympic nằm ở sự hiện diện của CĐV. Tất nhiên tôi sẽ xin ý kiến của cả các VĐV, nhưng tôi tin rằng không ai muốn điều đó cả”. 

Cuối cùng, vị Chủ tịch IOC cho biết, Olympic 2020 không những trở thành kỳ Olympic đầu tiên trong lịch sử phải hoãn mà không phải do chiến tranh, đây còn có thể là một Thế vận hội kỳ lạ nhất trong lịch sử. “Dù chưa biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng đây có thể là kỳ Olympic khác với tất cả những kỳ Olympic trước đó mà chúng ta từng biết. Nó có thể xuất hiện thêm vài xét nghiệm, có thể ai đó sẽ bị cách ly, hoặc có thể không có khán giả”, ông Bach nói.

Một tờ báo bị phạt vì “chế” logo Olympic Tokyo
Number One Shimbun, tạp chí của CLB phóng viên nước ngoài tại Nhật Bản đã bị Ủy ban Olympic quốc gia Nhật Bản khởi kiện vì đã lấy hình trang bìa là virus corona để ví von với Olympic Tokyo. Masa Takaya, người phát ngôn của Olymic Tokyo cho biết “Đó là sự xúc phạm với nỗ lực của 5.000 con người đang lao động miệt mài vì thành công chung của giải đấu”. Trước mắt, họa sỹ Andrew Pothecary phụ trách thiết kế sẽ bị tước giấy phép hành nghề. 

Olympic đóng 5 cửa hàng bán đồ lưu niệm 
5 cửa hàng có giấy phép ủy quyền bán các sản phẩm lưu niệm của Olympic Tokyo đã đóng cửa vô thời hạn, cho tới khi có thông báo tiếp theo về kế hoạch tổ chức thế vận hội. Đây là 5 cửa hàng chịu ảnh hưởng nặng nề sau tuyên bố ban hành tình trạng khẩn cấp tại 7 quận của văn phòng thủ tướng Abe. Trước đó, có 89 cửa hàng tiện lợi đăng ký giấy phép kinh doanh các mặt hàng, phụ kiện liên quan tới Olympic Tokyo.

XEM THÊM

Magic Johnson, huyền thoại NBA & 3 thập kỷ 'đánh đu' với thần chết

Tái khởi động thể thao, bài toán khó của Mỹ

ATP & WTA sẽ hợp thành một giải đấu?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x