Thanh Thúy sinh năm 1997, trưởng thành từ lò đào tạo VTV Bình Điền Long An, và từ nhiều năm qua luôn được coi là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển quốc gia.
Với chiều cao 1m93 cùng khả năng tấn công toàn diện, cô không chỉ là niềm hy vọng số một của bóng chuyền nữ Việt Nam mà còn là gương mặt hiếm hoi duy trì được chỗ đứng vững chắc tại các CLB nước ngoài.
Trước đó, Thanh Thúy từng thi đấu cho nhiều đội bóng quốc tế, bao gồm Denso Airybees (Nhật Bản), PFU BlueCats (Nhật Bản), và lần xuất ngoại đặc biệt sang Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo CLB hạng mạnh nhất châu Âu. Và bây giờ, cô sẽ khoác áo CLB Gunma Green Wings.
Việc liên tục được các đội bóng mời gọi cho thấy cô đã khẳng định được đẳng cấp, sự chuyên nghiệp và khả năng hòa nhập tốt ở môi trường bóng chuyền đỉnh cao.
Lần trở lại Nhật Bản này mang đến nhiều kỳ vọng. Giải V.League của xứ sở hoa anh đào vốn nổi tiếng khắc nghiệt, quy tụ dàn VĐV chất lượng hàng đầu châu lục. Đây là môi trường lý tưởng để Thanh Thúy rèn giũa bản thân, nâng cao trình độ cũng như tích lũy kinh nghiệm quý báu, qua đó tiếp tục gánh vác trọng trách tại đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn sắp tới.
Đáng chú ý, đây là lần thứ 7 Thanh Thúy xuất ngoại, một con số kỷ lục đối với một VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam. Nếu tính trong khu vực Đông Nam Á, hiếm có vận động viên nào duy trì được sự ổn định và sức hút như vậy.
Với những đóng góp bền bỉ, cô đang dần trở thành biểu tượng mới cho thế hệ bóng chuyền trẻ Việt Nam, dám đi, dám thử thách và không ngừng khẳng định mình trên đấu trường quốc tế.
Người hâm mộ trong nước tin rằng sự trở lại Nhật Bản lần này sẽ giúp Thanh Thúy tiếp tục phát triển sự nghiệp, đồng thời mang về thêm nhiều trải nghiệm quý báu để truyền lửa cho bóng chuyền Việt Nam.