
So với trận ra quân thắng Lebanon 3-0, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có một số thay đổi ở đội hình xuất phát khi gặp Hồng Kông (TQ). Đối chuyền Đoàn Thị Xuân, chủ công Vi Thị Như Quỳnh, phụ công Lê Thanh Thúy ra sân ngay từ đầu trận, bên cạnh Đinh Thị Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Lê Như Anh, Lê Thị Yến.
Tuy đội hình chưa phải mạnh nhất nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thi đấu “trên cơ” so với Hồng Kông, giành phần thắng dễ dàng 25-9 ở set đầu. Trong set này, tuyển Việt Nam phát huy hiệu quả hai mũi tấn công Lê Như Anh và Vi Thị Như Quỳnh.
Ở set 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung vào sân đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh, phụ công Lý Thị Luyến, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa và libero Nguyễn Khánh Đang. Hồng Kông (TQ) dần bắt được nhịp độ nên bám đuổi điểm số rất quyết liệt. Phụ công Lê Như Anh tiếp tục thi đấu nổi bật, góp công giúp đội nhà vươn lên thắng 25-18 ở set này.
Đầu set 3, ngôi sao số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy được tung vào sân. Ngay lập tức, Thanh Thúy giúp tuyển Việt Nam có chuỗi ghi điểm ấn tượng trước đối thủ.

Đây cũng là set đấu chứng kiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu với đội hình mạnh nhất, khi có thêm sự góp mặt của phụ công Trần Thị Bích Thủy và chủ công Nguyễn Thị Uyên. Nhờ đó, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng cách biệt 25-11 ở set cuối.
Toàn thắng cả hai trận đầu tiên ở AVC 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B. 17h00 ngày mai (8/6), Thanh Thúy và các đồng đội sẽ chạm trán đội tuyển Indonesia tại lượt trận thứ 3 vòng bảng.























