Bóng Đá Plus trên MXH

Top 20 vụ dùng 'tên giả' nổi tiếng trong làng thể thao

11:24 ngày 25/03/2022
Việc thay đổi danh tính khi thi đấu thể thao là điều khá bình thường.

    Tới mức đôi khi bạn đọc lên một cái tên và nhiều người sẽ không biết đó là ai, để rồi tới khi bạn nói ra “nghệ danh” của người đó thì tất cả mới ngã ngửa. Vậy tại sao các VĐV lại thích thi đấu với một cái tên khác tên trong khai sinh? Ý nghĩa của những cái tên mới là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua top 20 vụ “thay tên đổi họ” nổi tiếng nhất trong làng thể thao.

    #20
    Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro (Ronaldo)

    Chúng ta đều biết tới Cristiano Ronaldo. Nhưng không phải ai cũng biết trong tên đầy đủ của anh còn có Dos Santos Aveiro nữa. Đây là phần họ, kết hợp giữa họ bố và họ mẹ. Thực tế thì Ronaldo cũng chẳng bao giờ nhắc tới cái họ này, có chăng chỉ là khi thực hiện các thủ tục mang tính pháp lý. Chúng ta đơn giản biết tới anh là Cristiano, Ronaldo hay CR7. 

    #19
    Leati Joseph Anoa’i’ (Roman Reigns)

    Ngôi sao của làng WWE ở thời điểm hiện tại, Roman Reigns, không dùng tên thật khi thượng đài. Roman Reigns thực ra là nghệ danh, và nó thuộc sở hữu của WWE chứ không phải của cá nhân Roman. Tên đầy đủ của võ sỹ 36 tuổi là Leati Joseph Anoa’i’. Cái họ Anoa’i’ nghe thì rất khó nhớ, nhưng người trong nghề thì không ai không biết đấy là một dòng họ nổi tiếng vì đã sản sinh ra nhiều đô vật xuất sắc.

    #18
    Allen Neal Jones (AJ Styles)

    Một gương mặt nổi tiếng khác của làng WWE là AJ Styles cũng không dùng tên thật khi thượng đài. Nhà cựu vô địch WWE dùng nghệ danh AJ Styles ngay từ những ngày đầu. Tên thật của ông là Allen Neal Jones, nghe có vẻ giống với tên của một ca sỹ nhạc đồng quê nào đó hơn là một võ sỹ. Vậy nên, có thể khẳng định quyết định đổi tên khi thi đấu của AJ là một quyết định thông minh.

    #17
    Elisha Nelson Manning (Eli Manning)

    Không hiểu vì lý do gì, bố mẹ của Eli Manning, cựu ngôi sao của NFL, lại đặt cho anh cái tên của con gái - Elisha. Để cho gọn và tránh gây nhầm lẫn, cựu cầu thủ của New York Giants bèn đặt tên mới là Eli. Nhưng vào năm 2016, trong đội lại có thêm một cầu thủ khác cũng tên Eli. Thế là Manning mới đùa rằng: “Có khi tôi phải dùng lại cái tên Elisha”. Tất nhiên là điều đó không xảy ra, bởi các CĐV đã quá quen thuộc với cái tên Eli Manning rồi. À còn phần Nelson trong tên thì Eli ít khi nhắc tới, mà các CĐV đa phần cũng không biết.

    #16
    Glenn Anton Rivers (Doc Rivers)

    Một ngày nọ, HLV Rick Majerus quyết định ông sẽ gọi Glenn Anton Rivers bằng cái tên mới, Doc. Thế là từ đó về sau, cựu ngôi sao của Atlanta Hawks dính luôn với cái tên mới này. Bây giờ mà nói Glenn Anton thì chẳng mấy người biết, nhưng nói Doc Rivers thì ai cũng hiểu ngay. Trong lễ tang của HLV Majerus, Doc Rivers chia sẻ ông chính là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. “Ông ấy chính là người đã mang cho tôi cái tên này,” Rivers nói. Bây giờ, khi đã trở thành HLV, anh vẫn dùng cái tên cũ Doc Rivers.

    #15
    Ashley Elizabeth Fliehr (Charlotte Flair)

    Bố của Charlotte, ông Ric Flair, vốn không phải là… Ric. Tên thật của ông là Fred. Vì chưa bao giờ gặp bố mẹ, Fred cũng không biết mình mang họ gì. Sau một hồi nghiên cứu chán chê, ông quyết định tự đặt cho mình cái tên mới Richard Fliehr. Tới lượt mình, con gái ông, nữ võ sỹ Charlotte Flair, cũng dùng tên khác khi thượng đài. Tên thật của cô là Ashley Elizabeth Fliehr. Vì cái họ Fliehr  khó đọc quá, nên các BLV thường đọc thành Flair, và Charlotte quyết định dùng luôn cái họ này.

    #14
    Randal Keith Orton (Randy Orton)

    Randy Orton là một tên tuổi nổi tiếng khác của WWE. Nhưng cũng như nhiều võ sỹ khác, đây là một cái tên do WWE đặt ra cho võ sỹ của mình. Tên đầy đủ của Randy Orton phải là Randal Keith Orton. Nói tới đây hẳn các bạn đã biết vì sao cú dứt điểm trứ danh của Randy Orton lại có tên là RKO (ghép từ ba chữ cái đầu tiên trong tên đầy đủ của anh). Hiện ở tuổi 38, Randy vẫn lưu diễn đều đặn cùng WWE. Tháng 11 này, anh sẽ sang Saudi Arabia dự một sự kiện có tên là Crown Jewel.

    #13
    Jacob Christopher Ortiz (Tito Ortiz)

    Nếu đi đánh nhau mà dùng cái tên Jacob Christopher thì có lẽ chẳng dọa được ai. Nghe giống tên của một kỹ sư IT hay giảng viên đại học hơn. Đó có lẽ cũng là lý do Ortiz chuyển sang dùng cái tên mới Tito. Thực ra, đây là cái tên mà Ortiz thường được gọi khi còn nhỏ. Với mình thì thân thuộc, nhưng với đối phương thì lại “ngầu” hơn. 

    #12
    Hyland DeAndre Jordan Jr. (DeAndre Jordan)

    Thường thì các CĐV đổi tên khi thi đấu để trở nên đặc biệt là quan trọng không kém là để các CĐV dễ nhớ tới mình hơn. Thế nhưng trường hợp của DeAndre Jordan lại khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì anh hoàn toàn có thể chọn cái tên Hyland, và so với DeAndre thì cái tên này vừa dễ nhớ, dễ đọc lại không bị “đụng hàng” với bất kỳ ai. 

    #11
    Gerry Lester Watson Jr. (Bubba Watson)

    “Bố tôi muốn có một đứa con sau này trở thành cầu thủ bóng chày, nhưng tôi khi sinh ra trông lại mũm mĩm, giống một cầu thủ bóng đá (Mỹ) nhiều hơn. Thế là chỉ 10 giây sau khi tôi được sinh ra, ông ấy đã gọi tôi là Bubba”, Gerry Lester Watson Jr. giải thích vì sao anh lại chọn cái tên Bubba Watson khi thi đấu. Nhưng điều buồn cười là khi lớn lên, Bubba không trở thành cầu thủ bóng đá, mà cũng chẳng trở thành cầu thủ bóng chày. Anh là golf thủ.

    #10
    Terry Gene Bollea (Hulk Hogan)

    Hulk Hogan là một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong vũ trụ WWE (nếu không muốn nói là nổi tiếng nhất). Thế nên, thật khó hình dung về cái ngày chúng ta gọi ông bằng cái tên khác. Nhưng thực tế thì Hulk Hogan vốn không phải là… Hulk Hogan; tên thật của ông là Terry Gene Bollea. Vince McMahon Sr., bố của ông trùm WWE hiện tại, chính là người đã nghĩ ra cái tên này cho người võ sỹ mà ông “cưng” nhất. 

    #9
    Eldrick Tont Woods (Tiger Woods)

    Nếu nói Eldrick Tont là một trong những golfer vĩ đại nhất mọi thời đại, người ta có khả năng sẽ nghĩ rằng bạn bị điên, hoặc chẳng hiểu gì về golf. Nhưng buồn thay, đó là thực tế. Eldrick Tont là tên thật của Tiger Woods, người mà ai cũng biết là ai. Vì sao Tiger lại chọn cái tên này? Đó thực ra là một trong những biệt danh thời nhỏ của Eldrick Tont, được bố anh, ông Earl Woods, đặt theo tên một người bạn chiến đấu. 

    #8
    Wardell Stephen Curry II (Steph Curry)

    Thế giới có thể đã rất khác nếu Steph Curry, một trong những VĐV xuất sắc nhất ở NBA, quyết định lấy Wardell làm tên thi đấu. Bản thân ngôi sao 34 tuổi cũng thừa nhận rằng các fan chỉ biết anh qua cái tên Stephen, hay ngắn gọn hơn là Steph Curry, chứ không mấy ai gọi anh là Wardell. Chỉ có bạn thân hay họ hàng mới gọi anh bằng cái tên này. Tuy nhiên, điều buồn cười là tài khoản Instagram dùng tên thật của anh - Wardell - lại rất nổi tiếng, có tới gần 41 triệu người theo dõi. 

    #7
    Michael Gerard Tyson (Mike Tyson)

    Nếu phải chọn giữa “Michael Thép” với “Mike Thép”, bạn sẽ chọn cái tên nào. Tất nhiên là “Mike Thép” rồi, đúng không? Thực tế, huyền thoại quyền Anh Mike Tyson hoàn toàn có thể trở thành một Michael nào đó nếu anh quyết định thượng đài với tên khai sinh, Michael Gerard Tyson. So với Michael, Mike rõ ràng là ngắn gọn, dữ dằn hơn hẳn. Michael Gerard nghe còn giống tên một cầu thủ chưa từng vô địch Premier League nữa.

    #6
    Cristiane Justino Venancio (Cris Cyborg)

    Trong những ngày đầu sự nghiệp, Cristiane Justino Venancio vẫn thượng đài với tên thật là Cristiane Venancio. Tuy nhiên, rõ ràng là cái tên này nghe hơi thiếu cá tính, không phù hợp với một võ sỹ UFC. Thế là Venancio quyết định đổi tên thành Cris Cyborg (Cyborg có nghĩa là người-máy). Đó là một thay đổi mang tính bước ngoặt. Hình ảnh Cris Cyborg tạo ra trên võ đài - mạnh mẽ, quyết liệt, không khoan nhượng - rất phù hợp “nghệ danh” mới của cô.

    #5
    Stephanie Nicole Garcia-Colace (Nikki Bella)

    Nikke Bella được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng giá nhất trong số các nữ võ sỹ mà WWE sở hữu. Cô còn có một người chị em song sinh tên là Brie. Họ vẫn được gọi là Cặp song sinh nhà Bella (Bella Twins). Tuy nhiên, nếu gọi đúng, ta phải gọi họ là cặp song sinh nhà Garcia-Colace. Sở dĩ hai người có họ ghép là bởi bố mẹ đã chia tay nhau: Garcia là họ của bố, còn Colace là họ của mẹ.

    #4
    Emmanuel Dapidran Pacquiao (Manny Pacquiao)

    Cũng như Mike Tyson, huyền thoại quyền Anh người Philippines, Manny Pacquiao, rất khôn khéo khi chọn nghệ danh. Nếu ông vẫn dùng tên thật là Emmanuel thì chưa chắc ông đã có được một sự nghiệp thành công như chúng ta đã thấy. Ngoài vấn đề… phong thủy, cái tên Emmanuel còn quá dài, và nghe hơi “ẻo lả” (như một diễn viên bất kỳ nào đó trong một bộ phim dài tập). Điều thú vị là sau khi đã tham gia chính trường, người ta vẫn gọi ông là Nghị sỹ Manny Pacquiao, chứ không phải là Emmanuel Pacquiao.

    #3
    Charles David Liddell (Chuck Liddell)

    Thế giới có thể đã không có thêm một huyền thoại võ tự do (MMA) nếu Charles David Liddell quyết định thượng đài với tên thật của mình. Charles, Charles, nghe chẳng có chút dữ dội nào. May mắn làm sao, cũng như trường hợp của Mike Tyson hay Manny Pacquiao, điều đó đã không xảy ra, và chúng ta có một Chuck Liddell lừng lẫy. Người có thể hạ knock-out đối thủ sau một cái “chuck” lưỡi! 

    #2
    Yevgeni Vladimirovich Malkin (Evgeni Malkin)

    Nếu Malkin, ngôi sao của đội khúc côn cầu trên băng Penguins, quyết định thi đấu với tên thật của mình, đó sẽ là một thảm họa với cả các BLV lẫn các CĐV. Bản thân VĐV người Nga cũng hiểu điều đó, nên anh đã đổi sang tên mới ngắn gọn hơn hẳn là Evgeni Malkin (bỏ phần tên đệm dài ngoằng, bỏ cả chữ Y ở đầu tên). Nhưng với các CĐV, có vẻ như thế vẫn chưa đủ. Họ thích gọi anh bằng cái tên mới Gino Malkin hơn.

    #1
    John Matthew Stafford (Matthew Stafford)

    Việc các cầu thủ chọn tên đệm để làm tên thi đấu cũng không hiếm; trường hợp của Steph Curry đã nói ở trên là một ví dụ. Quarterback Matthew Stafford của Los Angeles Rams (NFL) là một ví dụ khác. Nhưng câu hỏi ở đây là tại sao Stafford lại không dùng cái tên John vốn thông dụng và dễ đọc, dễ nhớ hơn? Trong những lần được hỏi, Stafford luôn từ chối trả lời, nên đến bây giờ đây vẫn là một bí ẩn.

    Tùng Lâm • 11:24 ngày 25/03/2022
    Tags:

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay