Tượng đài điền kinh Anh sợ cuộc sống VĐV

Điệp Anh
05:17 ngày 06-03-2020
“Có cho tiền bây giờ tôi cũng không dám trở lại thi đấu nữa” là tuyên bố vừa được Christine Ohuruogu đưa ra trên tờ The Times. Thật sốc nếu biết rằng Ohuruogu được coi như VĐV chạy nước rút vĩ đại nhất của Anh trong vòng 60 năm trở lại đây.
Tượng đài điền kinh Anh sợ cuộc sống VĐV

Vinh quang tột đỉnh
Nếu phải chọn ra cầu thủ bóng đá Anh vĩ đại nhất trong 60 năm trở lại đây, có lẽ sẽ có những tranh cãi bất tận. Nhưng nếu phải lựa chọn VĐV chạy nước rút vĩ đại nhất của Anh kể từ năm 1960 đến nay, Christine Ohuruogu sẽ là lựa chọn ít gây tranh cãi. Vì những gì cô gái 35 tuổi này đạt được trong sự nghiệp của mình quá thuyết phục, quá lẫy lừng. Cô được ví như nữ hoàng trên đường chạy 400m và 4x400m tiếp sức.

Tính về thành tích cá nhân kể từ năm 1960 đến nay, chỉ có 2 VĐV chạy nước rút của Anh đồng sở hữu thành tích cao nhất là tổng cộng 4 HCV, HCB thế giới và Olympic. Ohuruogu là một trong 2 người đó. Người còn lại là Linford Christine. Ohuruogu thắng thế với thành tích 3 HCV, 1 HCV trong khi Christine “chỉ” có 2 HCV và 2 HCB. Những người khác, ai nhiều nhất cũng chỉ có được 1 HCV mà thôi.

Ohuruogu là VĐV chạy nước rút vĩ đại nhất của Anh trong 60 năm qua

Ohuruogu mang đến hi vọng vàng cho điền kinh Anh suốt 4 kỳ Olympic liên tiếp từ Olympic Athens 2004 tới Olympic Rio 2016, cũng như là hy vọng vàng của xứ sương mù trong nhiều giải điền kinh thế giới. Ngoài 4 huy chương bao gồm 3 HCV và 1 HCB kể trên, Ohuruogu còn giành thêm 8 HCĐ trên đấu trường Olympic và vô địch thế giới. Tức là cô đã thu về tổng cộng 12 huy chương các loại trên 2 đấu trường danh giá nhất ấy.

Nhưng áp lực cực đại
Năm 2018, Ohuruogu giải nghệ. Cô chuyển sang học ngành luật. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn trên tờ The Times của Anh, Ohuruogu gây sốc với với tuyên bố: “Bây giờ có cho tiền tôi cũng không dám quay lại thi đấu nữa”. Vì sao Ohuruogu lại sợ trở lại đấu trường mà cô đã vươn lên tầm huyền thoại như vậy? Vì sao Ohuruogu lại bị ám ảnh vì cuộc sống của VĐV thể thao chuyên nghiệp như vậy?

Câu trả lời xoay quanh 2 chữ “áp lực”. Ohuruogu chia sẻ áp lực khủng khiếp của một VĐV thể thao chuyên nghiệp trong môi trường thi đấu đỉnh cao, khiến cô không thể có được cuộc sống bình yên của một người bình thường. Có nhiều lúc Ohuruogu cảm giác mình như bị biến thành cỗ máy, nhất là trước những quy định ngặt nghèo không chỉ trong thi đấu. Chẳng hạn như những ngày tập luyện bình thường, Ohuruogu phải thường xuyên cập nhật địa điểm của mình lên hệ thống do Ủy ban chống doping thế giới cung cấp nhằm phục vụ công tác kiểm tra doping. Ohuruogu kể có lần cô bất đắc dĩ phải thay đổi địa điểm tập luyện vào phút chót và không kịp cập nhật lên hệ thống. Thế là cô bị tính lỡ thủ tục kiểm tra doping. Tình ngay nhưng lý gian, Ohuruogu vẫn bị tính phạm luật. Vụ việc này góp phần khiến Ohuruogu phải nhận án cấm thi đấu 1 năm vào năm 2006.

Ohuruogu (bìa trái) luôn ao ước có được cuộc sống như một người bình thường

Vì những vụ việc như thế, Ohuruogu phải đối mặt với áp lực tứ bề. Nào là các phiên điều trần trước các ủy ban chống doping cả cấp độ quốc gia ở Anh và cấp độ thế giới. Nào là những câu hỏi soi mói từ báo giới. Nào là những điều tiếng từ dư luận. Có lần ấm ức quá, Ohuruogu đã lên tiếng kêu gọi các cơ quan điều hành điền kinh thay đổi cách quản lý để các VĐV có thể “sống như con người hơn”.

Ohuruogu tâm sự thêm: “Vì cuộc sống VĐV, tôi đã đánh mất khái niệm gọi là cuối tuần. Tôi không còn cuộc sống xã hội như một người bình thường. Tôi bị mất ngủ bao đêm. Rồi còn gì nữa nào? Hồi tôi rời khỏi ghế giảng đường đại học, chúng tôi vẫn dùng bút và sổ. Nhưng giờ thì mọi người đều dùng laptop cả và tôi thì không thể gõ bàn phím nhanh bằng người khác được. Thực sự là việc trở lại cuộc sống bình thường với những VĐV như tôi là việc hết sức khó khăn. Tôi vốn là người mạnh mẽ. Một khi tôi phải kêu gọi trợ giúp tức là đã có dấu hiệu thực sự về sự suy yếu của mình”.

Biết bao người ao ước có được sự nghiệp vinh quang như Ohuruogu. Còn bản thân Ohuruogu thì lại thèm muốn có được cuộc sống như một người bình thường.

Vào Lâu đài danh vọng

Vào tháng 10 năm ngoái, Ohuruogu nhận vinh dự đặc biệt. Cô là 1 trong 8 ngôi sao được gia nhập Lâu đài danh vọng của điền kinh Anh. Trong buổi lễ vinh danh ở Birmingham ấy, Ohuruogu cho biết cô đã đạt được rất nhiều chiến tích đáng tự hào suốt sự nghiệp của mình. Song việc được gia nhập Lâu đài danh vọng của điền kinh Anh rất đặc biệt. Vì vinh dự này cô được nhận sau khi cô đã giải nghệ rồi.

Hồ sơ Christine Ohuruogu

Sinh ngày: 17/5/1984
Cô giành HCV nội dung chạy 400m tại Olympic Bắc Kinh 2008 và HCB cùng nội dung này tại Olympic London 2012.
Cô giành HCV thế giới nội dung chạy 400m vào các năm 2007 và 2013.
Cô cùng đội chạy nữ của Anh giành HCB thế giới năm 2013 ở nội dung 4x400m tiếp sức.
Hồi 2006, Ohuruogu từng bị cấm thi đấu 1 năm vì 3 lần lỡ các thủ tục khai báo kiểm tra doping (1 lần vào năm 2005 và 2 lần sau vào năm 2006).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x