
Thầy trò HLV Federico Rampazzo nhập cuộc ấn tượng và giành chiến thắng 25-23 ở set đầu tiên. Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội duy trì thế trận cân bằng trước khi tận dụng tốt những sai lầm của đối phương để vượt lên ở thời điểm quyết định.
Sang set 2, tuyển Việt Nam tiếp tục áp đảo với chiến thắng 25-15. Hàng chắn hoạt động hiệu quả, trong khi các pha phát bóng của Ngọc Thuân gây nhiều khó khăn cho khâu đỡ bước một của Thái Lan, giúp Việt Nam vươn lên dẫn 2-0.
Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật từ set 3. Đội bóng chuyền xứ Chùa vàng cải thiện khả năng phòng ngự, đồng thời đa dạng các phương án tấn công để thắng 25-18, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Đến set 4, hai đội giằng co trong nửa đầu set đấu trước khi Thái Lan tạo khoảng cách nhờ khả năng phòng thủ và tổ chức tấn công hiệu quả hơn. Việt Nam để thua 21-25, đưa trận đấu vào set quyết định.
Ở set 5, HLV Federico Rampazzo liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường khả năng chắn bóng. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn giữ được sự ổn định trong những thời điểm quyết định để giành chiến thắng 15-12, hoàn tất màn ngược dòng sau hơn hai giờ thi đấu.
Chung cuộc, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua Thái Lan 2-3 với các tỷ số 25-23, 25-15, 18-25, 21-25 và 12-15.
Thất bại khiến Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra lúc 15h30 ngày 24/7, thầy trò HLV Federico Rampazzo sẽ gặp Myanmar và buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.






















-ngay-23-7-202.jpg)


