Thi đấu trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã tạo dấu ấn đậm nét khi giành 75 huy chương, gồm 38 HCV, 30 HCB và 7 HCĐ, qua đó đứng nhất toàn đoàn.
Giải diễn ra từ ngày 1 đến 8/9, quy tụ 236 VĐV của 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 70 bộ huy chương. Đây là lần đầu tiên giải vô địch Kun Khmer châu Á được tổ chức, mang đến cơ hội để các võ sĩ trong khu vực thi đấu, cọ xát và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Trong suốt những ngày tranh tài tại Cần Thơ, các trận đấu diễn ra quyết liệt nhưng vẫn đề cao tinh thần thượng võ. Các võ sĩ thể hiện sự tự tin, kỷ luật và nỗ lực trong từng trận đấu, tạo nên không khí sôi động tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP.Cần Thơ.
Với đội tuyển Việt Nam, lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả Cần Thơ trở thành nguồn động lực quan trọng. Những tiếng reo hò từ khán đài tiếp thêm tinh thần để các võ sĩ thi đấu hết mình, mang về từng tấm huy chương cho đoàn chủ nhà.
Tại lễ bế mạc, đại diện Liên đoàn Kun Khmer quốc tế đánh giá cao tinh thần thi đấu của các VĐV. Các võ sĩ được ghi nhận về sự dũng cảm, tính kỷ luật, trình độ kỹ thuật cũng như tinh thần tôn trọng đối thủ.
Giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài về chuyên môn mà còn tạo điều kiện để các đoàn thể thao tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác. Qua đó, Kun Khmer có thêm cơ hội phát triển mạnh hơn tại các quốc gia châu Á.
Khép lại kỳ giải đầu tiên trên sân nhà, 38 HCV và ngôi nhất toàn đoàn là thành quả nổi bật của Kun Khmer Việt Nam. Thành tích 75 huy chương cũng cho thấy sự đầu tư, nỗ lực của các VĐV, ban huấn luyện và những người đồng hành cùng đội tuyển.
Một tuần tranh tài đã khép lại tại Cần Thơ, nhưng dấu ấn về một chiến thắng trên sân nhà chắc chắn sẽ còn được nhắc đến trong hành trình phát triển của Kun Khmer Việt Nam.
Thành tích cụ thể
Việt Nam: 38 HCV, 30 HCB, 7 HCĐ
Campuchia: 35 HCV, 27 HCB, 9 HCĐ
Indonesia: 1 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ























