Chelsea cần gấp một tiền đạo và một tiền vệ

CHIÊU VĂN
18:00 ngày 08-01-2014
Các tiền đạo thiếu hiệu quả của The Blues mới chỉ có 7 bàn ở Premier League mùa này. Điều này cho thấy họ cần thêm hỏa lực ra sao, trong khi Xabi Alonso có thể là lựa chọn hoàn hảo để đá cặp với Ramires ở trung tâm hàng tiền vệ.
Chelsea cần gấp một tiền đạo và một tiền vệ
Tháng 1 này, hầu hết các đội cạnh tranh cho chức vô địch Premier League sẽ bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông chỉ với những cân nhắc và điều chỉnh nhỏ. Nhưng Chelsea không nằm trong số đó. The Blues cần một cuộc đại phẫu với đội hình thiếu cân bằng hiện giờ và bất kỳ ai cũng có thể chỉ ra ngay lập tức gót Achilles của họ: hàng công.

Samuel Eto’o, một chữ ký mang tính tình thế vội vã vào mùa Hè; Fernando Torres, chưa bao giờ xứng đáng với cái giá kỷ lục mà Chelsea bỏ ra cho anh; và Demba Ba, một giải pháp giá rẻ lấp chỗ trống, là những lựa chọn của HLV Jose Mourinho ở thời điểm này. Ba người đó cộng lại mới có 7 bàn ở Premier League từ đầu mùa, chỉ hơn 1/3 so với số bàn của một mình Luis Suarez. Trong 3 người đó, không ai được Mourinho tin tưởng lâu dài và chắc chắn.



“Các tiền đạo đã nỗ lực hết sức nên tôi không biết còn phải làm gì”, HLV người BĐN than vãn. “Giúp một cầu thủ ngoài 20 tuổi tiến bộ là chuyện bạn luôn có thể làm được. Nếu quý vị hỏi tôi có thể giúp Eden Hazard tiến bộ hơn không, câu trả lời là có. Còn với một cầu thủ 30 tuổi thì làm sao đây? Chỉ trích họ chẳng ích gì. Làm sao mà tôi có thể chiến thắng nếu chê bai các cầu thủ của mình?”

Dù Mourinho có chỉ trích các chân sút của ông hay không, khả năng lớn là ông sẽ không thể chiến thắng mà không có một tiền đạo mới. Trong kỷ nguyên Premier League, hàng công của các nhà vô địch ghi trung bình 43,2 bàn/mùa và đóng góp 54,6% tổng số bàn thắng của đội. Kể từ lần gần nhất Mourinho vô địch Premier League, các con số đó còn cao hơn: 52,6 bàn/mùa giải, và các CLB đăng quang sở hữu Vua phá lưới ở 4 trong 6 mùa giải vừa qua.

Nếu duy trì phong độ hiện giờ, các chân sút của Chelsea sẽ chỉ có 13,3 bàn ở Premier League khi mùa giải khép lại, tương ứng 18,42% tổng số bàn thắng của đội nhà. Những con số khó lòng chấp nhận.

Thêm vào đó, khi các tiền đạo áo xanh ghi bàn, thường là do lỗi của đối phương. Đường chuyền về sai lầm từ Nastasic giúp Torres sút tung lưới Man City. Pha xử lý vụng về của Liam Ridgewell tạo cơ hội cho Eto’o lập công. Họ cũng ghi bàn quá ít khi xa nhà: không có bàn nào trên sân khách trong suốt năm 2013. Lần gần nhất một tiền đạo đúng nghĩa của Chelsea ghi bàn trên sân đối phương trước một đội tốp 8 là tháng 10/2012. Và cầu thủ đó, Daniel Sturridge, không còn ở CLB nữa.



Dù Mourinho chưa tiết lộ gì, Chelsea có thể đang gấp rút tìm mua một tiền đạo. Vài đề nghị của họ với Wayne Rooney đã bị Manchester United từ chối trong mùa Hè. Mourinho cũng đang theo dõi tình hình của Mario Balotelli ở AC Milan và cân nhắc điều khoản giải phóng hợp đồng 42 triệu euro của Diego Costa.

Những cái tên đó đều là sự bổ sung mà Chelsea đang rất cần, không chỉ cho các bàn thắng, mà cả việc xây dựng lối chơi. Torres chỉ tham gia vào 16,1 đường chuyền/trận mùa này, so với Costa, người có 23,2 đường chuyền/trận (chưa kể 19 bàn thắng), còn Rooney là ước mơ khó thành hiện thực với Người đặc biệt, với 46,9 đường chuyền/trận. Sự chính xác của các chân sút Chelsea cũng rất đáng phàn nàn, tỉ lệ dứt điểm chính xác 35,7% của Torres là đáng xấu hổ so với 61,4% của Costa.

Hàng công không phải là tuyến duy nhất mà Chelsea cần củng cố, mà còn là vị trí tiền vệ trung tâm. Đội chủ sân Stamford Bridge hiện chỉ xếp thứ 9 về tỉ lệ cầm bóng ở Premier League mùa này, và thứ 7 về tỉ lệ các đường chuyền thành công. Ramires, với năng lượng và sức mạnh, là mẫu cầu thủ mà Mourinho ưa thích trong sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 của ông. Nhưng John Obi Mikel và Frank Lampard lại không thích hợp.

Tiền vệ người Brazil là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất của Chelsea, với 51,3 đường chuyền thành công/trận (vẫn còn kém xa người đứng đầu hạng mục này ở Premier League, Yaya Toure, với 75,1 đường chuyền thành công/trận). Ramires cũng có nhiều pha tắc bóng hơn cả Mikel và Lampard cộng lại. Anh chơi tốc độ, bền bỉ và thông minh, nhưng Ramires vẫn cần một đối tác tốt.



Người đó có thể là Xabi Alonso, một đồng minh hiếm hoi của Mourinho khi ông còn ở Bernabeu, người sẽ hết hạn hợp đồng cuối mùa này với đội bóng Hoàng gia TBN. Tuyển thủ TBN hiểu phương pháp và phong cách của Mourinho, anh cũng rất quen thuộc với Premier League nhờ có trong lý lịch 6 năm chơi bóng cho Liverpool. Alonso có trung bình 78 đường chuyền thành công/trận mùa 2010/11, và trung bình 68 đường chuyền thành công/trận trong 3 mùa chơi dưới thời Mourinho ở Real. Các đường chuyền hướng lên chiếm tỉ lệ áp đảo (73,1%) còn giúp Alonso tạo ra 189 cơ hội cho đồng đội dưới thời Mourinho.

Để so sánh, trong khi Mikel ở Chelsea chủ yếu làm công việc dọn dẹp phía trước hàng thủ, thì Alonso ở Real là một tiền vệ chơi chủ động hơn nhiều, dù rằng anh không kém phần chăm chỉ. Nhiều người có ấn tượng sai lầm là Sami Khedira, đối tác của Alonso ở Real, mới là người làm công việc ăn no vác nặng. Thật ra, Alonso là cầu thủ có nhiều pha tắc bóng nhất ở Madrid dưới thời Mourinho và trong 3 mùa, anh giành lại bóng trong 536 tình huống (5,5 lần/trận, so với chỉ 3,3 của Khedira).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

  • Nhận định bóng đá Inter vs Torino, 17h30 ngày 28/4: Lấy điểm trên sân của nhà vô địch 17h30 ngày 28/4: Inter vs Torino

    Nhận định bóng đá trận Inter vs Torino diễn ra vào lúc 17h30 ngày 28/4 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x