Chấm điểm Liverpool 3-2 Man City: Coutinho và Sterling sáng nhất

Minh Đức Minh Đức
23:10 ngày 13-04-2014
Đóng góp to lớn vào lối chơi của Liverpool cũng như kết quả trận đấu, Coutinho và Sterling xứng đáng là những người được tôn vinh sau trận thắng Man City. Sau đây là chấm điểm cụ thể từng vị trí của hai đội.
Chấm điểm Liverpool 3-2 Man City: Coutinho và Sterling sáng nhất

LIVERPOOL:


Simon Mignolet: 6/10
Một trận đấu chấp nhận được, tuy nhiên đôi khi còn hơi yếu khi đối mặt với những pha tạt bóng. Xuất sắc trong những pha cản phá các tình huống hãm thành của Fernandinho và Dzeko. Có thể làm tốt hơn ở tình huống gỡ hòa của Silva.

Glen Johnson: 7/10
Tỏ ra thiếu may mắn khi để bóng chạm chân trong tình huống gỡ hòa của Man City. Tuy nhiên rất xuất sắc ở khâu phòng ngự khi đã khóa chặt Nasri, cùng một tình huống cứu thua ngay trên vạch vôi.

Mamadou Sakho: 6/10
Chơi khá ổn, song đã may mắn khi không bị thổi phạt ở tình huống ngăn cản Dzeko ở hiệp 1. Nhiều tình huống giữ bóng và chuyền bóng chưa chắc chân.

Martin Skrtel: 7/10



Rất xuất sắc trong tình huống thoát khỏi sự đeo bám của Kompany và ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Đánh chặn tốt trước một vài pha phản công của Man City.

Jon Flanagan: 6/10
Chơi tốt khi đối mặt với Navas, nhưng lại kém hơn trước Milner. Đặc biệt là trong tình huống rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 của Silva.

Steven Gerrard: 7/10
Chơi thiên về phòng ngự ở trận đấu này. Thể hiện được sự quyết tâm cùng tinh thần chiến đấu đến cùng. Là người kiến tạo ở bàn thắng của Skrtel.

Philippe Coutinho: 9/10
Chơi năng nổ, di chuyển rộng và tham gia cả ở những tình huống phòng ngự lẫn tấn công của Liverpool. Khát khao ghi bàn rất lớn trước khi có pha lập công ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Jordan Henderson: 4/10



Nhận thẻ đỏ lãng xẹt ở những phút cuối. Màn trình diễn không có gì nổi bật, do phần lớn thời gian chơi ở khu vực giữa sân để làm nhiệm vụ chốt chặn.

Raheem Sterling: 9/10
Tạo ra mối nguy hiểm thường trực cho hàng thủ của Man City. Khả năng đi bóng, phối hợp và chạy chỗ tuyệt vời. Bàn thắng mở tỉ số chứng minh cho điều đó.

Luis Suarez: 6/10
May mắn khi vẫn còn ở trên sân sau 90 phút, khi đã có khá nhiều tình huống phạm lỗi và ngã vờ. Tuy nhiên, vẫn tạo ra những sự đe dọa cho khung thành đội khách.

Daniel Sturridge: 5/10
Không có một ngày ở phong độ cao nhất. Bị thay ra do chấn thương vào giữa hiệp 2. Tỏ ra bối rối trong một vài pha xử lý, và bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn.

Dự bị:

Victor Moses, Lucas Leiva: không chấm

Joe Allen: 6/10
Hòa nhập với trận đấu khá nhanh. Giữ cho thế trận tấn công của đội nhà được thông suốt.

MAN CITY

Joe Hart: 5/10



Cứu thua xuất sắc ở tình huống hãm thành của Gerrard, nhưng không có được phản xạ tốt ở những trong 2 bàn thua đầu tiên.

Vincent Kompany: 2/10
Ảnh hưởng quá nhiều bởi chấn thương. Là điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của đội khách. Mắc lỗi trực tiếp trong 2 bàn thua sau của đội nhà.

Pablo Zabaleta: 5/10
Không có được phong độ tốt ở trận này. Không có nhiều khoảng trống để thể hiện mình do Flanagan gần như chỉ chơi phòng ngự.

Gael Clichy: 4/10
Bị khai thác vị trí quá nhiều ở tình huống mở tỉ số của Liverpool. Phản ứng quá chậm ở bàn thua thứ 2. Chơi không tròn vai.

Martin Demichelis: 4/10
Không thể theo kịp các mũi tấn công của Liveprool do quá chậm chạp. Gián tiếp mắc lỗi trong bàn mở tỉ số của đội chủ nhà.

Samir Nasri: 4/10



Chỉ tạo được tiếng nói sau giờ nghỉ. Gặp nhiều bất lợi khi đối mặt với một Johnson chơi khá chắc chắn.

Jesus Navas: 4/10
Tỏ ra kém hiệu quả ở hành lang cánh phải, khi đã bị Flanagan bắt bài quá tốt bằng tốc độ của mình. Bị thay ra ở đầu hiệp 2.

David Silva: 8/10
Điểm sáng duy nhất của Man City ở trận đấu này. Góp công ở cả 2 bàn thắng của đội nhà, và tạo ra khá nhiều những tình huống hãm thành nguy hiểm.

Yaya Toure: 5/10
Không hòa nhập được với tốc độ nhanh của trận đấu. Dính chấn thương từ quá sớm, và phải rời sân sau 20 phút.

Edin Dzeko: 4/10



Gần như không có cơ hội dứt điểm ở hiệp 1, ngoài tình huống chút nữa được hưởng penalty sau pha va chạm với Sakho. Bị thay ra ở 20 phút cuối cùng.

Dự bị:

James Milner: 7/10
Mang đến sự hứng khởi cần thiết giúp Man City chút nữa lội ngược dòng thành công. Góp dấu giày ở cả 2 bàn thắng của đội nhà.

Javi García: 5/10
Nhận thẻ gần như ngay sau khi vào sân, và không tạo ra ảnh hưởng ở giữa sân. Không tạo ra bất cứ pha chuyền bóng sắc bén nào.

Sergio Agüero: 6/10
Không đạt được phong độ tốt nhất. Chút nữa góp một đường kiến tạo nếu Silva không bỏ lỡ cơ hội ngay trước mặt khung thành đội chủ nhà.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x