
Jacquet đã ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2031 với Liverpool, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Thỏa thuận giữa hai CLB có giá trị 55 triệu bảng, cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí.
Jacquet sẽ chuyển đến Liverpool vào mùa hè, trong bối cảnh đội bóng vùng Merseyside hành động rất nhanh để chiêu mộ một cầu thủ mà họ tin rằng có thể trở thành mảnh ghép lớn trong quá trình tái thiết đội hình quy mô lớn, vốn đã bắt đầu từ mùa hè năm ngoái với các bản hợp đồng Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike và Milos Kerkez.
Trước đó, Liverpool cũng từng theo đuổi trung vệ Marc Guehi ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, song cầu thủ này đã quyết định gia nhập Man City vào tháng 1 vừa qua.
Theo đánh giá của Liverpool, Jacquet là một khoản đầu tư dài hạn có giá trị cao hơn Guehi trong mô hình phát triển của họ, và đó là lý do The Reds thúc đẩy thương vụ ngay trong tháng này.
Jacquet trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Rennes và đã khoác áo các đội tuyển trẻ của Pháp cho đến cấp độ U21.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên ở Jeremy Jacquet chính là thể hình. Dù mới 20 tuổi, song về mặt thể chất, anh trông đã sẵn sàng cho việc chuyển sang thi đấu tại Anh.
Điểm tiếp theo là phong cách phòng ngự. Jacquet muốn chơi quyết liệt, chủ động áp sát đối phương càng nhiều càng tốt và sẵn sàng thi đấu trong hệ thống hàng thủ dâng cao - những phẩm chất then chốt khi khoác áo Liverpool.
Trung vệ cao 1m88 này tận dụng thể hình cùng tốc độ để phòng ngự không gian và bao quát mặt sân rất nhanh. Điều đó cũng thể hiện rõ ở các tình huống phòng ngự trong vòng cấm, khi anh có khả năng lùi về kịp thời, đồng thời cho thấy sự nhạy bén ở việc đọc tình huống và phán đoán.
Khi có bóng, Jacquet tỏ ra thoải mái và tự tin. Anh sở hữu nhãn quan và sự táo bạo để tung ra những đường chuyền xuyên tuyến, phá vỡ cấu trúc phòng ngự của đối phương. Jacquet cũng có thể chuyển hướng tấn công sang hai biên hoặc tự mình mang bóng tiến lên phía trước.
Dù vậy, anh vẫn cần thời gian để thích nghi. Jacquet tỏ ra rất vượt trội trong các pha không chiến tại Ligue 1, nhưng tính chất va chạm và thể lực ở Premier League ở một đẳng cấp cao hơn. Sẽ có những bài học và va vấp trên chặng đường phía trước, điều thường thấy với hầu hết các hậu vệ trẻ, và có thể anh sẽ cần một khoảng thời gian trước khi tái hiện được sự áp đảo trên không như từng thể hiện ở Pháp.
Jacquet chưa phải là một sản phẩm hoàn thiện, nhưng anh sở hữu tài năng cùng rất nhiều tố chất nền tảng. Nếu được phát triển đúng cách, những phẩm chất đó hoàn toàn có thể giúp sao trẻ người Pháp trở thành một trung vệ đẳng cấp hàng đầu trong những năm tới.

























