1. Joshua Zirkzee

Tương lai của Joshua Zirkzee đang rơi vào trạng thái bấp bênh. MU muốn bán tiền đạo người Hà Lan để dọn chỗ cho một phương án chất lượng hơn, nhưng Benjamin Sesko vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương nên kế hoạch này chưa thể triển khai ngay.
Sesko đang hồi phục chấn thương ống đồng, vì vậy Zirkzee vẫn được trao cơ hội đá chính ở những trận giao hữu đầu tiên của mùa hè. Tuy nhiên, đó được xem là lựa chọn mang tính tình thế hơn là sự tin tưởng tuyệt đối.
Tiền đạo 25 tuổi chỉ có một lần đá chính ở các trận chính thức trong năm 2026, ở trận hòa 0-0 với Sunderland hồi tháng 5, diễn ra một tuần sau khi Sesko tái phát chấn thương.
Màn trình diễn thiếu thuyết phục của Zirkzee khiến HLV Michael Carrick nhanh chóng quay trở lại sử dụng hệ thống không có trung phong cắm. Sơ đồ này từng mang về 6 chiến thắng trong 11 trận, chưa kể hai lần Sesko vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định.
Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Amad Diallo, Bruno Fernandes hay Mason Mount đều có thể đảm nhận vai trò "số 9 ảo" và hiện được đánh giá mang lại hiệu quả cao hơn Zirkzee. Sau hai mùa giải tại Premier League, cựu tiền đạo Bologna mới ghi được 5 bàn thắng.
MU từng chi 36,5 triệu bảng để đưa Zirkzee về Old Trafford vào năm 2024, nhưng hiện rất khó thu hồi số tiền đó. Để tránh bị ghi nhận khoản lỗ theo các quy định về tỷ lệ chi phí đội hình (SCR) và hệ thống bền vững tài chính, Quỷ đỏ cần thu về ít nhất 21,9 triệu bảng. Serie A được xem là điểm đến phù hợp nhất với Zirkzee bởi anh từng thành công trong màu áo Bologna và lối chơi tại Italy cũng phù hợp hơn với điểm mạnh của tiền đạo này.
2. Marcus Rashford
MU cũng rất muốn bán đứt Marcus Rashford, nhưng đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Barcelona từng được xem là bến đỗ tiềm năng, song đội bóng xứ Catalunya đã chuyển hướng sang Anthony Gordon.
Việc Aston Villa bán Morgan Rogers từng mở ra hy vọng cho Rashford trở lại Villa Park. Tuy nhiên, đội bóng của Unai Emery lại lựa chọn Alejandro Garnacho theo bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 43 triệu bảng.
Đáng chú ý, mức giá này cao hơn nhiều so với điều khoản mua đứt 26 triệu bảng mà Barcelona từng có đối với Rashford. Hiện lựa chọn dành cho tuyển thủ Anh ngày càng thu hẹp.
Trong thời gian qua, Rashford cũng nhiều lần khiến mối quan hệ với MU trở nên căng thẳng. Anh từng bày tỏ sự ủng hộ khi Garnacho mặc áo "Rashford 9" của Aston Villa trên mạng xã hội, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các HLV ở tuyển Anh, Barcelona và Aston Villa sau khi được triệu tập dự World Cup 2026 mà không hề nhắc đến MU.
Mới đây, Rashford tiếp tục khẳng định mong muốn rời Old Trafford sau khi hoàn thành nghĩa vụ tại World Cup. Tiền đạo này vẫn còn hai năm hợp đồng và đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội với khoảng 325.000 bảng mỗi tuần, nhưng anh đã không thi đấu cho MU kể từ tháng 12/2024.
HLV Michael Carrick có thể tạo điều kiện để Rashford trở lại tập luyện cùng đội một, bởi ông từng làm việc với tiền đạo này gần 6 năm. Tuy nhiên, việc giữ một cầu thủ dự bị nhận mức lương quá cao không phù hợp với chiến lược tài chính của Sir Jim Ratcliffe.
Quan trọng hơn, nếu Rashford được tái hòa nhập sau những mâu thuẫn với Erik ten Hag và Ruben Amorim, điều đó có thể tạo ra tiền lệ không tốt trong phòng thay đồ.
3. Altay Bayindir

Vị trí thủ môn dự bị cũng cần được MU tinh giản. Altay Bayindir đáng lẽ đã trở lại hội quân sau ba tuần nghỉ hậu World Cup, dù anh không ra sân cho tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, thủ thành 28 tuổi vẫn chưa xuất hiện tại Carrington.
MU chiêu mộ Karl Darlow để thay thế Bayindir, cho thấy ban lãnh đạo đã sẵn sàng chia tay cựu thủ môn Fenerbahce. Những người làm việc tại Carrington luôn đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tinh thần tập luyện của Bayindir. Dẫu vậy, sau ba mùa giải không có nhiều cơ hội bắt chính, việc tìm kiếm bến đỗ mới sẽ có lợi cho cả đôi bên.
4. Radek Vitek
MU hiện sở hữu quá nhiều thủ môn. Karl Darlow gia nhập theo dạng tự do, Tom Heaton vừa gia hạn thêm một năm để hỗ trợ thủ môn số một Senne Lammens.Trong khi đó, Radek Vitek vừa trải qua mùa giải rất thành công dưới dạng cho mượn tại Bristol City, nơi anh giành hàng loạt giải thưởng nội bộ.
Ở tuổi 22, thủ thành người CH Séc cần được thi đấu thường xuyên thay vì tiếp tục ngồi dự bị tại Old Trafford. Giá trị chuyển nhượng của Vitek hiện cũng đang ở mức cao, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để MU cân nhắc bán anh.
Diego Leon

Diego Leon là trường hợp khá đặc biệt. Hậu vệ người Paraguay từng được giới thiệu trước người hâm mộ tại Old Trafford và có tên trong danh sách du đấu mùa hè năm ngoái.
Tuy nhiên, suốt năm 2026, Leon chưa từng tập luyện cùng đội một. Anh mới chỉ bốn lần có tên trong danh sách đăng ký thi đấu và lần gần nhất cũng đã từ tháng 10/2025.
Trong khi đó, MU đang sở hữu rất nhiều lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái như Patrick Dorgu, Luke Shaw, Harry Amass, Diogo Dalot và Noussair Mazraoui.
Ở tuổi 19, Leon vẫn còn nhiều tiềm năng, nhưng cơ hội phát triển lâu dài tại Old Trafford là rất hạn chế. Vì vậy, bán anh ngay trong mùa hè này có thể là phương án hợp lý để MU thu về một khoản phí chuyển nhượng và tạo điều kiện cho cầu thủ tiếp tục phát triển sự nghiệp.


























