
Giữ quân bằng mọi giá
Bất chấp việc Mainoo và Zirkzee đều bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn, MU vẫn giữ lập trường cứng rắn: không cho ai rời đội hình. Amorim khẳng định: "Họ là cầu thủ của chúng tôi, và chúng tôi cần tất cả để có một mùa giải thành công".
Mainoo, người từng xin được cho mượn hồi mùa hè, vẫn chưa cải thiện được vị thế. Tiền vệ 21 tuổi mới chỉ góp mặt 8 trận trên mọi đấu trường và vẫn chưa đá chính ở Premier League. Trận duy nhất anh ra sân từ đầu là thất bại trước Grimsby Town ở Cúp Liên đoàn hồi tháng 8.
Trong khi đó, Zirkzee trở lại sau chấn thương gân kheo cũng chỉ có hơn 80 phút thi đấu cả mùa, đứng sau Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo trong thứ tự lựa chọn. Sự kiên nhẫn của anh đang bị thử thách, nhưng Amorim vẫn xem tiền đạo người Hà Lan là "phương án dự phòng chiến lược".
Vì sao MU không thể để họ đi?

Nguyên nhân chính nằm ở bài toán lực lượng. Trong thời gian diễn ra CAN Cup, MU sẽ mất Mbeumo, Amad Diallo và Mazraoui, ba cái tên cực kỳ quan trọng trong hệ thống 3-4-2-1 của Amorim. Giải đấu bắt đầu trước Giáng sinh và kéo dài đến giữa tháng 1, đồng nghĩa Quỷ đỏ sẽ thiếu quân trong ít nhất sáu trận trên các mặt trận.
Với sơ đồ yêu cầu tính linh hoạt cao, việc xoay tua trở nên bắt buộc. Mainoo được xem là giải pháp để chia lửa với Bruno Fernandes hoặc Manuel Ugarte ở tuyến giữa, trong khi Zirkzee có thể đá tiền đạo lùi, thay Sesko hoặc đảm nhiệm vai trò của Amad và Mbeumo ở vị trí hộ công. Amorim muốn giữ lại họ không chỉ để đảm bảo chiều sâu, mà còn để duy trì sự cạnh tranh và tinh thần tập thể trong phòng thay đồ.
Cơ hội để chứng tỏ bản thân
Tại Old Trafford, tương lai của Mainoo vẫn là chủ đề được bàn tán. Anh mới thi đấu 228 phút mùa này, nhưng Amorim tin rằng tiềm năng của cầu thủ trẻ người Anh đủ để anh trở thành người kế thừa lâu dài cho Bruno Fernandes trong vai trò sáng tạo. Một số ý kiến nội bộ cho rằng HLV người Bồ Đào Nha quá thận trọng khi dùng Mainoo, song đội ngũ huấn luyện đánh giá cao khả năng xử lý bóng và nhãn quan chiến thuật của anh có thể là yếu tố phát huy mạnh khi lịch thi đấu dày đặc vào tháng 12 và tháng 1.
Về phần Zirkzee, chấn thương dài hạn trong hè khiến anh lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải. Dù chưa thể lấy lại phong độ, cầu thủ trị giá 36,5 triệu bảng vẫn là quân bài chiến thuật quan trọng nhờ khả năng chơi lùi, giữ bóng và liên kết tuyến giữa. Amorim đánh giá cao sự đa năng này, nhất là khi ông phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh và những khoảng trống do CAN Cup để lại.
Mùa đông – thời cơ vàng cho cả hai
Cả Mainoo lẫn Zirkzee đều hiểu rằng giai đoạn sắp tới có thể định đoạt tương lai của họ tại MU. Nếu Mainoo thể hiện tốt, cơ hội lọt vào danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 sẽ mở ra. Zirkzee thì đang nỗ lực chứng minh giá trị để trở lại đội tuyển Hà Lan, đồng thời củng cố vị thế trong mắt Amorim và ban lãnh đạo Quỷ đỏ.
MU cũng không có ý định bổ sung tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, thay vào đó tập trung trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị như Mainoo và Zirkzee. Cả hai nhiều khả năng sẽ được ra sân thường xuyên hơn trong giai đoạn tháng 12 – 1, khi đội hình thiếu hụt nhân sự vì các giải quốc tế.
Thông điệp từ Old Trafford hiện nay rất rõ: “Không ai rời đi, không có ngoại lệ.” Amorim tin rằng việc giữ toàn bộ lực lượng sẽ giúp MU duy trì sức cạnh tranh trong cuộc đua top 4 Premier League, đồng thời mở ra cơ hội cho những gương mặt trẻ chứng tỏ bản thân.























-ngay-28-10-20.jpg)


